Quận Hà Đông: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục

Nguyễn Trường - Nguyễn Bẩy| 06/11/2020 12:20

Quận Hà Đông: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục

Năm 2020 là năm đất nước có nhiều sự kiện trọng đại: vừa đảm bảo tuyệt đối an toàn, thực hiện tốt nhiệm vụ đại hội đảng các cấp, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ 17 tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, vừa phải triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống đại dịch Covid-19 và phải đảm bảo ổn định xã hội. Lãnh đạo và nhân dân quận Hà Đông cùng Thủ đô và cả nước vượt mọi khó khăn thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu kinh tế, chính trị - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, góp phần vào công cuộc phát triển đất nước. 

Tới thời điểm hiện tại, Đại hội Đảng bộ quận Hà Đông đã bầu ra Ban Chấp hành khóa mới nhiệm kỳ 2020 - 2025 là những đồng chí lãnh đạo hội đủ những phẩm chất tốt nhất, khẳng định sẽ thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra, tiếp tục sự nghiệp phát triển, xây dựng quận ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại... 
Báo cáo 9 tháng đầu năm 2020 của quận về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và giáo dục nói lên quyết tâm vượt mọi khó khăn hoàn thành tốt nhất các chỉ tiêu đề ra của quận. 

Về công tác an ninh - quốc phòng trên địa bàn vẫn tiếp tục được giữ vững: bảo đảm tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước; trật tự an toàn xã hội, các hoạt động tôn giáo cũng duy trì ổn định không có vấn đề nổi cộm, tình hình ANTT được đảm bảo; quốc phòng, quân sự tại địa phương được củng cố, tăng cường.

Về kinh tế và tình hình sản xuất, kinh doanh của quận do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhưng các ngành kinh tế quận vẫn giữ được nhịp độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất công nghiệp của quận ước tính 9 tháng đầu năm 2020 là 20.830 tỷ 253 triệu đồng tăng 110,26% so với cùng kỳ năm trước, đạt 71,79% so với kế hoạch năm. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn là ngành kinh tế mũi nhọn của quận, cùng với các ngành kinh tế khác góp phần quan trọng trong dịch chuyển cơ cấu kinh tế trên địa bàn, đã giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động, tăng thu nhập cho người lao động, cải thiện và nâng cao mức sống của các tầng lớp dân cư. Về sản xuất nông nghiệp với tổng diện tích đất gieo trồng 9 tháng đầu năm là 1.591ha, tăng 8,9% so với cùng kì năm trước. Doanh thu thương mại, dịch vụ, du lịch - khách sạn - nhà hàng ước tính đến 9 tháng năm 2020 là 65.156 tỷ 179 triệu đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 118,23%, đạt 73,87% so với kế hoạch. Do ảnh hưởng của dịch bệnh 9 tháng đầu năm thu ngân sách của quận thực hiện ước đạt 2.062 tỷ 325 triệu đồng, đạt 56,1% so với dự toán, bằng 56,5% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, các chỉ số phát triển kinh tế vẫn giữ vững ở mức ổn định và không giảm nhiều so với cùng kỳ năm 2019.

Công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị, quản lý đất đai trên địa bàn quận luôn được đẩy mạnh. Tính đến hết 31/8/2020, UBND quận đã thẩm định, phê duyệt, quyết toán được 34 công trình, 43 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng, 62 công trình đang thi công; tổng vốn đầu tư được giao là 605 tỷ 760 triệu đồng. Đến hết tháng 9 ước tính thực hiện giải ngân được 408 tỷ 708 triệu đồng, đạt 70% kế hoạch được giao. Công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; công tác quản lý trật tự công cộng, mỹ quan đô thị luôn được quan tâm đôn đốc. Công tác bảo vệ môi trường, trật tự đô thị, an toàn giao thông đạt những kết quả tích cực. 
Công tác giáo dục - đào tạo được coi là điểm mạnh nổi bật của quận Hà Đông trong năm 2020. Triển khai thực hiện kế hoạch Đề án 01-ĐA/QU về “Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo quận Hà Đông giai đoạn 2016 - 2020” quận đã xây dựng đề án, quyết định thành lập mới 5 trường: một trường mầm non, 3 trường tiểu học, một trường THCS đi vào hoạt động từ niên khóa 2020 - 2021. Các trường trên địa bàn quận luôn thi đua lập thành tích, xây dựng nhà trường ngày càng khang trang hiện đại, giữ vững các danh hiệu đạt chuẩn mà nhà nước trao tặng.

Phát huy những kết quả đạt được trong 9 tháng qua, 3 tháng cuối năm quận Hà Đông tiếp tục chỉ đạo nâng cao hơn nữa hiệu lực điều hành các cấp chính quyền. Từng ngành, từng lĩnh vực xem xét, có biện pháp khắc phục các tồn tại; rà soát kết quả công tác các ngành, trên từng lĩnh vực. Từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, quyết tâm tập trung tổ chức thực hiện đạt và vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra, xây dựng quận Hà Đông ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại...
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Quận Hà Đông: Phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO