Quận Long Biên: Thưởng "nóng" hằng tháng cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Theo hanoimoi.com.vn | 28/06/2017 14:52

Sáng 28- 6, tại Hội nghị giao ban trực tuyến công tác quý II/2017 của UBND Thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, các cơ quan, đơn vị thuộc TP đã tăng công tác kiểm tra, theo dõi, đôn đốc, giám sát theo thẩm quyền, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức.

Quận Long Biên: Thưởng
Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" UBND phường Đức Giang, quận Long Biên. Ảnh: Duy Linh/Nhân dân

Một số vụ việc cụ thể như: Quận Nam Từ Liêm đã xử lý kịp thời giáo viên đánh học sinh tại Trường Tiểu học Mễ Trì; Sở Kế hoạch và Đầu tư chấn chỉnh kịp thời một công chức làm việc tại Bộ phận đăng ký doanh nghiệp theo phản ánh của công dân; Sở Công Thương tổ chức thanh tra, kiểm tra kịp thời vụ việc chợ cóc tại phường Văn Miếu, vụ cây xăng tại xã Dị Nậu (huyện Thạch Thất) theo phản ánh của báo chí...

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc gửi thư xin lỗi công dân, tổ chức trong trường hợp quá hẹn trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính như Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông - Vận tải, quận Nam Từ Liêm, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Một số sáng kiến, cách làm hay trong cải cách hành chính và thực hiện các nội dung, nhiệm vụ của Kế hoạch số 69/KH-UBND về việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới lề lối, phong cách làm việc tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội cũng đã được nêu ra.

Cụ thể, quận Nam Từ Liêm đã xây dựng 7 quy trình liên quan đến việc công nhận mô hình và quy chế hoạt động của Ban quản trị nhà chung cư và đưa vào giải quyết theo cơ chế "một cửa".

Quận Long Biên xây dựng bộ quy trình nội bộ điều hành chung cho cấp phường (gồm 4 quy trình); thực hiện việc đánh giá, biểu dương và thưởng tiền hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của quận và biểu dương tại lễ chào cờ hằng tháng. 

Quận Bắc Từ Liêm cũng triển khai lịch công tác điện tử, hướng dẫn các phòng, đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng, quý và thực hiện công khai, theo dõi trên phần mềm quản lý văn bản. Ngoài ra, quận còn triển khai mô hình “tổ dân phố điện tử” tại 9 phường, vận động, hướng dẫn nhân dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại địa bàn dân cư; phường Phú Diễn lắp đặt máy quét vân tay kiểm soát giờ làm việc của công chức; triển khai xây dựng hình ảnh cán bộ, công chức “Chuyên nghiệp, kỷ cương, thân thiện và trách nhiệm” gắn với thực hiện năm kỷ cương hành chính.

Quận Hoàn Kiếm đã tổ chức Hội thi tuyên truyền “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động” gắn với quá trình thực hiện 5 tiêu chí văn hóa ứng xử của người dân khu phố cổ trong các cơ quan, đơn vị.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Quận Long Biên: Thưởng "nóng" hằng tháng cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO