Quan tâm nguồn vốn vay giải quyết việc làm

Quỳnh Anh (HĐNDTP)| 30/05/2017 16:04

Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đã chủ trì buổi làm việc với Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chi nhánh TP Hà Nội về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác 4 tháng đầu năm 2017, phương hướng nhiệm vụ quý II năm 2017.

Theo báo cáo, đến ngày 30/4/2017, tổng nguồn vốn huy động tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố đạt 2.254 tỷ đồng, tăng 648 tỷ đồng, tương đương 40% so với cùng kỳ năm 2016 và tăng 408 tỷ đồng, tương đương 22% so với đầu năm.

Trong 4 tháng đầu năm, toàn chi nhánh đã tập trung giải vốn thu nợ quay vòng và nguồn vốn mới bổ sung của Trung ương và Thành phố giao, doanh số cho vay và doanh số thu nợ đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái.

quan tam nguon von vay giai quyet viec lam
Toàn cảnh buổi làm việc

Cũng trong quí I, thông qua nguồn vốn của 14 chương trình tín dụng chính sách đã cho vay trên 36.000 lượt hộ dân. Trong đó, cho vay hộ nghèo gần 2.000 lượt hộ; gần 1.000 hộ cận nghèo 9.000 hộ mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm 15.000 lượt khách hàng, góp phần thu hút trên 18.000 lao động; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường trên 8.000 lượt hộ; hỗ trợ và cải tạo xây mới trên 16.000 công trình nước sạch, công trình vệ sinh; hỗ trợ trang trải chi phí học tập cho gần 1.000 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn…

Tính riêng nguồn vốn ủy thác địa phương từ Thành phố và các quận, huyện, thị xã, trong 4 tháng đầu năm 2017, doanh số cho vay đạt 453 tỷ đồng với trên 13.000 lượt khách hàng được vay vốn. Dư nợ đến 30/4/2017 đạt 1.610 tỷ đồng với trên 68.000 khách hàng đang vay vốn, đạt 96% nguồn vốn ủy thác, tăng 276 tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn vốn nhận ủy thác từ UBND Thành phố trong 4 tháng năm 2017 đã thu hút và tạo việc làm mới cho trên 12.000 lao động góp phần thực hiện mục tiêu giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội trên địa bàn Thành phố…

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chi nhánh TP Hà Nội cũng đã nêu lên khó khăn trong nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm với đối tượng là nông dân, cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại để thực hiện chương trình 02 của Thành ủy còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trên địa bàn.

Ngân hàng Chính sách Xã hội Hà Nội kiến nghị UBND Thành phố cân đối, bố trí chuyển sang Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố 250 tỷ đồng nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm tại 18 huyện ngoại thành. Ngoài ra, cũng đề nghị được hỗ trợ 50% kinh phí tập huấn cho các đối tượng ngoài ngành trong năm 2017.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý đánh giá cao sự chỉ đạo quyết liệt và tích cực triển khai nhiệm vụ được giao của Ngân hàng Chính sách Thành phố trong quí I vừa qua. Ngoài những nhiệm vụ đề ra, Phó Chủ tịch Ngô Văn Quý nhấn mạnh Ngân hàng Chính sách Xã hội, Chi nhánh TP Hà Nội cần quan tâm hơn nữa đến công tác nguồn vốn cho vay giải quyết việc làm nhằm thực hiện tốt chương trình 02 của Thành ủy. Liên quan đến lãi suất, lãnh đạo Thành phố đề nghị Ngân hàng Chính sách Xã hội Thành phố phối hợp với Ngân hàng Nhà nước triển khai hiệu quả nhằm tham mưu cho Thành phố. Bên cạnh đó, chủ động nguồn kinh cho công tác tập huấn nghiệp vụ…

Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
Quan tâm nguồn vốn vay giải quyết việc làm
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO