Quan tâm toàn diện đến người có công

Minh Ngọc/Hanoimoi | 27/07/2019 18:00

Hà Nội là địa phương có số lượng người có công lớn nhất cả nước với gần 800.000 người, trong đó có hơn 91.000 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng. Phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội luôn quan tâm, chăm lo toàn diện đến người có công. Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019), thành phố đã tổ chức nhiều hoạt động tri ân thiết thực, đầy ý nghĩa.

Thiết thực tri ân

Những ngày này, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã trực tiếp đi thăm và tặng quà một số tập thể, cá nhân người có công tiêu biểu của Thủ đô. Ở cấp cơ sở, các địa phương cũng duy trì hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối tượng chính sách, gặp gỡ người có công, tu sửa nghĩa trang...

Quan tâm toàn diện đến người có công
Bệnh viện Đa khoa Hà Đông khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho người có công. Ảnh: Hà Hiền


Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Gia Lâm Lý Duy Thanh, toàn huyện đã bố trí gần 1,4 tỷ đồng để thăm, tặng quà 4.569 người có công và thân nhân người có công; trợ cấp hơn 1,1 tỷ đồng cho 2.200 trường hợp thờ cúng liệt sĩ; tặng 50 sổ tiết kiệm tình nghĩa; tặng sách vở, đồ dùng học tập cho hàng trăm lượt học sinh, sinh viên là con thương, bệnh binh...

Bên cạnh những hoạt động chung, nhiều địa phương đã chăm lo người có công bằng những hành động thiết thực. Chẳng hạn, quận Hà Đông tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa với số tiền 10 triệu đồng/sổ cho người có công gặp khó khăn, cao hơn nhiều lần mức trung bình của thành phố; huyện Ba Vì, Thạch Thất... vận động các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp, nâng mức phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng.

Không những vậy, nhiều bệnh viện, cơ sở y tế cũng đã tổ chức khám bệnh, tư vấn, phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách. Điển hình là Bệnh viện Đa khoa Hà Đông đã khám, phát thuốc cho người có công ở phường Quang Trung (quận Hà Đông), xã Phú Mãn (huyện Quốc Oai)...

Bệnh viện quân y 105 đưa cán bộ về các xã: Trần Phú (huyện Chương Mỹ), Lại Yên (huyện Hoài Đức), Xuân Sơn (thị xã Sơn Tây)… khám bệnh cho đối tượng chính sách và hướng dẫn họ cách chăm sóc sức khỏe.

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Nguyễn Quốc Khánh cho biết, dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, UBND thành phố Hà Nội đã dành gần 100 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà người có công. Mức quà và đối tượng được tặng quà đều mở rộng hơn so với quy định chung.

Cụ thể, thành phố tặng 1 triệu đồng/suất quà đối với Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên, đại diện thân nhân của liệt sĩ, người trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp...

Ngoài ra, người có công trên địa bàn Hà Nội còn nhận được quà của Chủ tịch nước và của các địa phương. Đến thời điểm này, các xã, phường, thị trấn đã hoàn thành việc chuyển 387.001 suất quà, trị giá 156,2 tỷ đồng đến người có công và gia đình.

Cùng với đó, các địa phương vận động nhân dân đóng góp Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được hơn 30,6 tỷ đồng, bằng 138,4% kế hoạch; tặng 4.038 sổ tiết kiệm tình nghĩa với kinh phí hơn 5 tỷ đồng, đạt 152,7% kế hoạch.

Đón nhận sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, thành phố, thương binh Nguyễn Huy Đạc, thôn Vàng, xã Cổ Bi chia sẻ: “Tôi sẽ luôn sống và làm việc với tinh thần “tàn nhưng không phế”, đồng thời động viên người thân nỗ lực lao động, học tập sao cho xứng đáng với sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và thành phố Hà Nội”.

Đưa chính sách đi vào đời sống

Các hoạt động tri ân, chăm sóc người có công của thành phố Hà Nội luôn được triển khai đầy đủ, kịp thời và thành phố cũng có nhiều chính sách đặc thù, phù hợp với thực tiễn.

Điển hình là chính sách hỗ trợ điều dưỡng luân phiên đối tượng người có công 2 năm/lần được các quận, huyện, thị xã thực hiện bài bản, rộng khắp. Trong năm 2019, toàn thành phố dự kiến đưa hơn 10.000 người đi điều dưỡng luân phiên.

Dù không còn người có công phải sống trong những ngôi nhà xuống cấp, nhưng chính sách hỗ trợ về nhà ở cho người có công vẫn được các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố duy trì. Nhờ đó, từ đầu năm 2019 đến nay, Hà Nội có thêm 365 ngôi nhà nghĩa tình được xây dựng, vượt xa so với kế hoạch đề ra.

Đón nhận nhà mới, bà Đỗ Thị Nghiên - là mẹ liệt sĩ Lê Văn Thúy, tổ dân phố 16, phường Thạch Bàn (quận Long Biên) xúc động: “Tôi đang ở với con trai út, chưa lập gia đình, làm nghề tự do, thu nhập thấp. Nếu thiếu sự quan tâm của các cấp, ngành chức năng và xã hội dành cho người có công, ước mơ có ngôi nhà mới to đẹp hơn của gia đình tôi sẽ khó trở thành hiện thực”.

Việc giải quyết hồ sơ liên quan đến người có công cũng được các cấp, các ngành chức năng thành phố Hà Nội thực hiện bền bỉ, quyết liệt. Những hồ sơ đủ điều kiện đều được giải quyết nhanh gọn, đúng quy trình, cơ bản không còn hồ sơ tồn đọng. 

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội, việc chăm lo và thực hiện các chế độ, chính sách ưu đãi người có công luôn là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn ngành. “Mục tiêu của ngành là làm sao để người có công trên địa bàn thành phố nhận được sự hỗ trợ toàn diện và sẽ có cuộc sống ngày càng tốt hơn”, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Khuất Văn Thành cho biết.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Trở lại Hà Nội sau 15 năm, nhà văn quốc tế vẫn ấn tượng với ẩm thực Thủ đô
    Trong bài viết trên trang Travel And Leisure gần đây, nhà văn Chris Wallace (Mỹ) cho biết, sau 15 năm trở lại Việt Nam đã nhận thấy quốc gia hình chữ S có nhiều sự phát triển. Với Hà Nội, nhà văn Chris Wallace ấn tượng với món chả cá, cà phê sữa, khu phố cổ…
  • Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
    Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.
  • Gần 200 vận động viên tranh tài Cung thủ xuất sắc quốc gia năm 2024
    Gần 200 cung thủ đến từ 18 tỉnh thành trong cả nước tranh Giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia năm 2024 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Quan tâm toàn diện đến người có công
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO