Quẳng gánh lo Tết bộn bề, về Hạ Long tận hưởng cả một trời xuân rộn ràng .

Thái Triệu Luân | 11/01/2019 20:35

Sau lễ hội “Kỳ quan muôn sắc hoa” ấn tượng chưa từng có năm 2018, Tết Kỷ Hợi, về Hạ Long chơi công viên Dragon Park, du khách sẽ lại được thết đãi một “kỳ quan” mới bên vịnh, đó là Lễ hội hoa xuân “Heo vàng gõ cửa”.

Diễn ra từ ngày 1/2/2018 đến 14/2/2018 tại Dragon Park, trong khuôn viên tổ hợp vui chơi giải trí đẳng cấp Sun World Halong Complex ở Bãi Cháy, Hạ Long, Lễ hội hoa xuân “Heo vàng gõ cửa” năm 2019 sẽ khiến du khách tới Hạ Long Tết này không khỏi choáng ngợp, phấn khích và thích thú.

Quẳng gánh lo Tết bộn bề, về Hạ Long tận hưởng cả một trời xuân rộn ràng .

Lễ hội hoa xuân Sun World Halong Complex 

Được đầu tư quy mô, hoành tráng hơn so với năm 2018, Lễ hội hoa xuân Sun World Halong Complex 2019 biến khuôn viên công viên Rồng rộng lớn thành một “Quảng Ninh thu nhỏ”, với nhiều đại cảnh được thiết kế cầu kỳ, công phu, theo 4 chủ đề riêng biệt là Mùa xuân truyền thống, Xuân Quảng Ninh tươi đẹp, Tết Xuân Hoài Niệm, Xuân Hạ Long rực rỡ. Mỗi chủ đề sẽ là những thước phim đầy sắc màu cảm xúc, mô phỏng sinh động không gian Tết xưa hoài niệm hay cuộc sống muôn màu của người dân vạn chài vùng non nước Hạ Long.

Quẳng gánh lo Tết bộn bề, về Hạ Long tận hưởng cả một trời xuân rộn ràng .
Lễ hội hoa xuân Sun World Halong Complex 

Đại cảnh Kỷ Hợi Thăng Thiên sống động sẽ mở đầu không gian “Mùa xuân truyền thống”, với 8 chú lợn Đông Hồ được cách điệu đầy hóm hỉnh, ngộ nghĩnh, biểu tượng cho những giấc mơ diệu kỳ không tưởng, và dẫn dắt du khách vào hành trình du xuân ấn tượng, vui tươi. Hai bên là những em bé làng tranh Đông Hồ đang nô đùa giữa không gian tết xưa với câu đối đỏ, bánh chưng xanh, cụm tiền vàng kim quy… gợi nhắc những vị Tết cổ truyền ngày xưa cũ.

Quẳng gánh lo Tết bộn bề, về Hạ Long tận hưởng cả một trời xuân rộn ràng .
Lễ hội hoa xuân Sun World Halong Complex 

Phía cuối “Mùa xuân truyền thống”, hình ảnh các em bé Đông Hồ dạo chơi trên chiếc thuyền nan khéo léo gợi mở, dẫn dắt du khách bước tới không gian kế tiếp mang chủ đề “Xuân Quảng Ninh tươi đẹp”. Ở đó, miền di sản Hạ Long hiện lên mới lạ, khác biệt qua tiểu cảnh Hòn Trống Mái được tạo dựng trẻ trung, hấp dẫn và đầy lôi cuốn trong muôn sắc hoa tươi.

Nếu như “Xuân Quảng Ninh tươi đẹp” là hiện thân của Tết này thì không gian “Tết xưa hoài niệm” lại đưa du khách trở về thập niên 90, trong không gian Tết nơi làng quê Bắc Bộ và làng chài cổ, nơi thế hệ con rồng cháu tiên từng khai hóa vùng biển Hạ Long.

Quẳng gánh lo Tết bộn bề, về Hạ Long tận hưởng cả một trời xuân rộn ràng .
Lễ hội hoa xuân Sun World Halong Complex 

Một khu làng 90 được dựng lên với cổng tre mộc mạc, những cửa hàng bách hóa đậm chất hoài cổ trưng nào hoa đào, bánh pháo, bánh chưng xanh cùng đồ dùng sinh hoạt quen thuộc ngày xưa như bộ bàn ghế gỗ nhuốm màu thời gian… Với những thế hệ cũ, đây là nơi để ngược dòng quá khứ, ôn lại Tết xưa. Còn với người trẻ, khu làng 90 này giống như lát cắt đẹp đẽ của quá khứ được đặt trong hiện tại, để họ được sống trong hai nhịp đập thời gian cùng lúc. Trải nghiệm ấy, thú vị không tưởng.

Kết nối với khu làng 90 là khung cảnh làng chài vào xuân tưng bừng, rạng rỡ trong sắc hoa tươi. Những ngôi nhà tranh tre nứa lá với thuyền nan, thuyền thúng, rọ đan… yên bình giống như một khoảng Tết thanh tĩnh khiến du khách cứ muốn được dạo chơi mãi trong làng chài lạ lùng ấy.

“Xuân Hạ Long rực rỡ” – chủ đề cuối cùng của Lễ hội hoa xuân Sun World Halong Complex 2019 sẽ dẫn dắt du khách vào không gian bình minh trên biển với những đại cảnh ấn tượng như cụm Đại Dương, Nàng Tiên Xuân, Vòm Mặt trời, Thuyền hoa trên sông, Cầu hoa…

Điểm nhấn không gian Xuân Hạ Long rực rỡ là mô hình Nàng tiên xuân kiều diễm đang rót bình hoa tươi, trao sắc xuân căng tràn xuống dân gian. Tiểu cảnh Nàng tiên xuân được trang trí cầu kỳ, tinh tế, với suối tóc được kết bằng hoa tươi thuần khiết, khuôn mặt rạng ngời, nụ cười hiền hậu lan tỏa tình yêu thương, lời chúc năm mới an lành tới du khách đến lễ hội.

Đại dương sống động với hình ảnh những sinh vật biển đàn cá nô đùa, những chiếc thuyền nan chở đầy hoa tươi, cây cầu bừng sáng trong muôn sắc hoa hay Vòm Mặt trời tỏa ánh sáng lấp lánh… sẽ tiếp tục hành trình du xuân trong muôn sắc hoa của du khách. Không thể ngừng thán phục, không thể dừng check-in, và cũng không thể bỏ qua bất cứ khung cảnh nào trong không gian xuân ấy, Lễ hội hoa xuân bên bờ vịnh Hạ Long sẽ liên tục khiến du khách đi từ bất ngờ này đến ngỡ ngàng khác.   

Quẳng gánh lo Tết bộn bề, về Hạ Long tận hưởng cả một trời xuân rộn ràng .
Lễ hội hoa xuân Sun World Halong Complex 

Trong những không gian Tết độc đáo, ấn tượng được kết tạo từ hoa ấy, du khách đến công viên còn được tận hưởng một cái Tết đậm chất xưa trong nhiều hoạt động văn hóa như xin chữ ông Đồ, treo thẻ cầu may, xem biểu diễn giã chả mực - món ăn nổi tiếng của vùng biển Hạ Long, chứng kiến quy trình sản xuất gốm thủ công Đông Triều (Quảng Ninh), khám phá nghệ thuật làm thuyền đan truyền thống của cư dân Hạ Long…

Tất nhiên, làm nên một cái Tết vui thật đã với du khách, đặc biệt là giới trẻ, sẽ là những trò chơi cảm giác mạnh đã đời trong khuôn viên công viên Rồng, hoặc những trải nghiệm trên cao ngắm vịnh khi lướt đi với Cáp treo Nữ hoàng, thư thái dạo bộ trong không gian vườn Nhật đẹp nổi tiếng cả vùng Đông Bắc hay vui hết mình cùng con trẻ với hàng trăm trò chơi trong nhà tại Kidoland. 

Cả một trời Tết tưng bừng rộn rã với những trải nghiệm ấn tượng chưa từng có đang chờ đợi du khách tại Sun World Halong Complex. Tết này, về Hạ Long chứ còn đi đâu nữa?

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
Quẳng gánh lo Tết bộn bề, về Hạ Long tận hưởng cả một trời xuân rộn ràng .
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO