Quý I/2009, Khách du lịch đến Việt Nam giảm 16,1%

Thiên Trường| 30/03/2009 08:58

(NHN) Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, trong 3 tháng đầu năm 2009 khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 992,2 nghìn lượt, giảm 16,1% so với cùng kử³ năm trước.

Lượng khách giảm chủ yếu nằm ở các nước như Trung Quốc là  106 nghìn lượt người, giảm 23,6%; Hà n Quốc 102,7 nghìn lượt người, giảm 25,7%; Nhật Bản 98,9 nghìn lượt người, giảm 11,7%; Аà i Loan 70,9 nghìn lượt người, giảm 11,6%.

Trong đó, khách đến với mục đích du lịch, nghỉ dườ¡ng đạt trên 600 nghìn lượt người, giảm 18,9%; đến vì công việc 162,5 nghìn lượt người, giảm 25,8%; thăm thân nhân 164 nghìn lượt người, giảm 1%.

Khách đến bằng đường hà ng không 856 nghìn lượt người, giảm 9,8% so với cùng kử³ năm 2008; đến bằng đường biển 17,9 nghìn lượt người, giảm 59,2%; đến bằng đường bộ 118,1 nghìn lượt người, giảm 37,5%.

Tuy nhiên, lượng khách từ Hoa Kử³ đến nước ta trong 3 tháng đầu năm 2009 vẫn tăng 17,2% so với cùng kử³ năm trước với gần 121 nghìn lượt người; khách đến từ à”x-trây-li-a đạt 64,8 nghìn lượt người, tăng 4,8%; khách đến từ Ca-na-đa 29,6 nghìn lượt người, tăng 11,1%.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Quý I/2009, Khách du lịch đến Việt Nam giảm 16,1%
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO