Quyết định vì sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân

Hanoimoi| 15/04/2020 17:56

Trao đổi với phóng viên Báo Hànộimới về việc Hà Nội kiến nghị Chính phủ cho phép kéo dài thời hạn thực hiện cách ly xã hội, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong khẳng định, quyết định xuất phát từ diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, vì sức khỏe, an toàn tính mạng của người dân Thủ đô và cả nước.

Quyết định vì sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong.

- Ngày 15-4, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đồng ý với kiến nghị của Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Hà Nội tiếp tục kéo dài việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg trên địa bàn đến ngày 30-4-2020. Xin đồng chí cho biết cơ sở để thành phố đưa ra quyết định này?        

- Như chúng ta đều biết, sau 2 tuần thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về "Các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19", biện pháp cách ly xã hội đã cho thấy tác dụng tích cực, ngăn chặn hiệu quả đà lây lan của vi rút SARS-CoV-2.         

Trong khi đó, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến rất phức tạp như thời gian ủ bệnh được ghi nhận lâu hơn, ở thành phố Đà Nẵng còn ghi nhận trường hợp tái phát bệnh sau khi khỏi. Chưa kể, hàng nghìn trường hợp xét nghiệm sàng lọc chưa có kết quả cuối cùng.

Hà Nội vẫn là địa bàn trọng điểm về dịch, với 114 ca mắc SARS-CoV-2 tính tới trưa 15-4, trong đó 63 trường hợp đang được điều trị. Ổ dịch tại thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường. Việc kiểm soát các vùng dịch như Bệnh viện Thận Hà Nội hay thôn Đông Cứu, xã Dũng Tiến, huyện Thường Tín vẫn đang được triển khai, còn rất khó khăn.         

Chính vì vậy, việc kiến nghị kéo dài thời hạn cách ly xã hội trước mắt đến ngày 30-4-2020 là yêu cầu cấp bách, đáp ứng nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. Quyết định được lãnh đạo thành phố đưa ra trên cơ sở xem xét nghiêm túc tình hình thực tế, khuyến cáo của chuyên gia, ý kiến của các cấp, các ngành và đặc biệt là dư luận nhân dân.

Hà Nội sẽ làm tất cả để ngăn chặn dịch Covid-19 vì sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân Thủ đô và của cả nước.     

- Dư luận xã hội đánh giá ra sao về kiến nghị của Hà Nội, thưa đồng chí? 

 - Theo dõi qua các kênh nắm bắt dư luận xã hội ngành Tuyên giáo thành phố, các cơ quan báo chí trung ương và thành phố, các mạng xã hội, chúng tôi khẳng định dư luận cán bộ và nhân dân Thủ đô và đồng bào cả nước đồng tình, ủng hộ rất cao việc Hà Nội cũng như nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kiến nghị kéo dài thời hạn cách ly xã hội.

Nhiều ý kiến cho rằng, cách ly xã hội chắc chắn khiến sản xuất kinh doanh rất khó khăn, nhưng nếu không sử dụng biện pháp này, để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng thì mức độ thiệt hại kinh tế sẽ ở quy mô lớn và lớn hơn gấp nhiều lần.

Sức khỏe và tính mạng con người là quan trọng nhất; còn người ta còn có thể khôi phục kinh tế, làm ra nhiều của cải.         

- Nhưng cũng có ý kiến băn khoăn, sức chịu đựng của xã hội khi thực hiện cách ly chắc chắn có những giới hạn, các hộ gia đình, sản xuất, kinh doanh, nhất là những đối tượng yếu thế, lao động thất nghiệp sẽ tiếp tục khó khăn. Thành phố sẽ triển khai các giải pháp gì để bảo đảm sự ổn định, để người dân yên tâm thực hiện cách ly xã hội trong những ngày tới?         

- Đây là vấn đề mà lãnh đạo thành phố luôn trăn trở, tìm cách giải quyết nhanh nhất.

15 ngày thực hiện cách ly xã hội, cùng với cả nước, tại Hà Nội, cùng với tinh thần chống dịch quyết liệt, còn bừng sáng lên tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái trong cộng đồng. Các hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn được cả hệ thống chính trị quan tâm, chăm lo, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nước sát khuẩn, khẩu trang...

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức thành phố đã ủng hộ mỗi người tối thiểu 1 ngày lương cho công tác phòng, chống dịch với tổng số tiền 56,7 tỷ đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã có lời kêu gọi "Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19", đến nay đã nhận được hàng chục tỷ đồng ủng hộ.         

Đồng thời, Hà Nội đang làm tất cả để triển khai các gói hỗ trợ của Chính phủ nhanh nhất có thể. Ngoài gói hỗ trợ theo quy định chung của Chính phủ, thành phố cũng sẽ triển khai gói hỗ trợ riêng mang tính đặc thù. Trong đó, thành phố đã kiến nghị Chính phủ cho phép hỗ trợ giáo viên ngoài công lập. 1.000 tỷ đồng cũng đã được thành phố ủy thác cho Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố thực hiện cho vay hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân và khu vực nông thôn.         

Tinh thần chỉ đạo của thành phố trong giai đoạn này là phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện tốt nhiệm vụ "kép": Một mặt tập trung chống dịch Covid-19 với phương châm "4 tại chỗ", mặt khác là duy trì tăng trưởng kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã làm việc với các doanh nghiệp để bàn giải pháp thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh; chỉ đạo xây dựng quy trình, quy chế, tiêu chuẩn an toàn để sẵn sàng đưa các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các hoạt động khác vào hoạt động trong bối cảnh dịch Covid-19.         

 - Nếu kiến nghị của Hà Nội đượcThủ tướng Chính phủ đồng ý, trong thời gian tới, cần phải triển khai những biện pháp gì để thực hiện hiệu quả, nghiêm túc cách ly xã hội, thưa đồng chí?         

- 15 ngày qua, bên cạnh hầu hết người dân và các địa phương thực hiện tốt, một số nơi thực hiện các biện pháp cách ly xã hội vẫn còn hạn chế.

Người dân có biểu hiện chủ quan, không thực hiện đúng quy định cách ly xã hội. Cơ quan chức năng các địa phương đã phạt hành chính hàng nghìn trường hợp không đeo khẩu trang khi đi ra ngoài. Chưa kể, tình trạng tập trung đông người ở một nơi, ra ngoài khi không có việc cần thiết vẫn phổ biến. Phản ánh của báo chí cũng cho thấy, nhiều cửa hàng, cửa hiệu vẫn "nửa đóng, nửa mở", chưa thực hiện nghiêm quy định đóng cửa tạm thời để ngăn dịch lây lan.         

Chúng tôi cho rằng, những ngày tới đây, những hạn chế trên cần được tập trung khắc phục triệt để, bảo đảm việc thực hiện cách ly xã hội được thực hiện nghiêm túc, phát huy hiệu quả cao nhất, bảo vệ sức khỏe và an toàn tính mạng cho người dân; giảm thiểu thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra.         

-  Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!
http://www.hanoimoi.com.vn/tin-tuc/Chinh-tri/964589/quyet-dinh-vi-suc-khoe-va-an-toan-tinh-mang-cua-nguoi-dan

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Quyết định vì sức khỏe và an toàn tính mạng của người dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO