Quyết liệt giảm ùn tắc và tai nạn giao thông

Tuấn Lương/HNM| 29/01/2018 09:04

Năm 2018, TP Hà Nội phấn đấu giải quyết hơn 10 điểm ùn tắc giao thông trong danh mục các điểm thống kê từ năm 2017 chuyển sang, hạn chế và giải quyết kịp thời các điểm phát sinh ùn tắc mới; giảm 5-10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với năm 2017. Để thực hiện những mục tiêu này, UBND thành phố đã chỉ đạo các giải pháp đồng bộ, quyết liệt và giao trách nhiệm cụ thể cho người đứng đầu mỗi địa phương.

Quyết liệt giảm ùn tắc và tai nạn giao thông
Năm 2018, Hà Nội sẽ tối ưu hóa mạng lưới xe buýt để giảm dần phương tiện cá nhân lưu thông trên đường.Ảnh: Bá Hoạt

Vẫn diễn biến phức tạp

Theo Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, năm 2017, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn thành phố tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. Tai nạn giao thông đường bộ, đường sắt giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương) so với năm 2016. Đặc biệt, với các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, thành phố đã giải quyết được 17 điểm ùn tắc, xử lý 46 điểm "đen" về tai nạn giao thông. Trong đó có những điểm "nóng", như: Nút giao thông Lò Đúc - Trần Khát Chân - Kim Ngưu đã hết ùn tắc sau khi thông xe cầu vượt; đoạn tuyến La Thành - Hoàng Cầu và nút giao Hoàng Cầu - Ô Chợ Dừa đã giảm ùn tắc sau khi dỡ bỏ rào chắn thi công Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông... 

Tuy nhiên, tình hình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn vẫn tiềm ẩn những diễn biến phức tạp. Tại một số huyện, số người chết do tai nạn giao thông còn cao; vẫn xảy ra nguy cơ ùn tắc tại một số tuyến đường, nút giao thông vào giờ cao điểm... 

Đặc biệt, càng gần Tết Nguyên đán, tình hình ùn tắc giao thông càng nghiêm trọng. Tình hình không chỉ diễn ra trên các tuyến đường hướng vào trung tâm thành phố như Lê Văn Lương - Láng Hạ - Giảng Võ; Nguyễn Trãi - Tây Sơn - Nguyễn Lương Bằng; Giải Phóng..., mà còn có thể xảy ra ở những tuyến phố có lưu lượng phương tiện thấp, ít khi xảy ra ùn tắc. Một số tuyến đường mới mở, như Đại Cồ Việt - Kim Liên - Xã Đàn - Hoàng Cầu ùn tắc cũng thường xuyên xảy ra vào giờ cao điểm...

Ghi nhận những nỗ lực của thành phố, song, theo ông Nguyễn Thành Trung (ngõ 670 đường Nguyễn Khoái, quận Hoàng Mai), đường Nguyễn Khoái đoạn từ nút giao với đường Vĩnh Hưng tới Bến xe Lương Yên (cũ) thường xuyên ùn tắc nghiêm trọng, đặc biệt là tại khu vực cửa khẩu Lãng Yên - Nguyễn Khoái giao cắt với đường mới mở Ô Đống Mác - Nguyễn Khoái. Đường hẹp, trong khi lượng phương tiện quá lớn, ô tô đi 3-4 làn khiến xe máy không còn đường đi, chen cả vào làn của ô tô; đèn tín hiệu giao thông tại đây chưa phù hợp...

Xử lý nghiêm vi phạm

Quyết liệt giảm ùn tắc và tai nạn giao thông
Đường Trường Chinh thường xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm. Ảnh: Mạnh Hà

Để giải quyết tốt hơn tình trạng ùn tắc giao thông, ngày 28-12-2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố năm 2018. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu giải quyết hơn 10 điểm ùn tắc giao thông trong danh mục các điểm thống kê từ năm 2017 chuyển sang, giảm 5-10% tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí so với năm 2017... 

Về các giải pháp, ngoài việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục và xử phạt các hành vi vi phạm, TP Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ GT-VT đẩy nhanh tiến độ các dự án do Bộ làm chủ đầu tư trên địa bàn, như tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Dự án đường Vành đai 3 trên cao đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long. Tập trung thi công các dự án trong danh mục công trình trọng điểm của thành phố giai đoạn 2016-2020; đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng các bến xe liên tỉnh theo quy hoạch; tối ưu hóa mạng lưới buýt và phát huy hiệu quả tuyến xe buýt nhanh...

Trong những ngày đầu năm 2018, Sở GT-VT Hà Nội đã thực hiện xén dải phân cách giữa tuyến đường Nguyễn Chí Thanh để mở rộng lòng đường cho phương tiện lưu thông. Theo Giám đốc Sở GT-VT Vũ Văn Viện, dải phân cách trên đường Nguyễn Chí Thanh, đoạn từ nút giao đường Láng đến nút giao Đê La Thành (khoảng 1km) trước đây được thiết kế rộng 16-17m, nay thu hẹp còn 4,4m. Phần đường mới được hoàn thiện có bề rộng 16m, bảo đảm mỗi bên 5 làn xe lưu thông. Cùng với đó, dự án mở rộng đường Phạm Văn Đồng và xây dựng tuyến trên cao đang đẩy nhanh tiến độ; khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ giải quyết tình trạng ùn tắc và hoàn thiện tuyến Vành đai 3 của thành phố theo quy hoạch.

Tuy nhiên, ông Vũ Văn Viện cho rằng, để giải quyết triệt để ùn tắc giao thông, bên cạnh việc làm trước mắt như tổ chức giao thông, phân làn, phân luồng phương tiện... cần triển khai những giải pháp lâu dài, trong đó có đề án "Quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường” đã được HĐND TP Hà Nội thông qua, với việc tập trung phát triển vận tải công cộng, quản lý giao thông thông minh... 

Cũng theo Kế hoạch số 254/KH-UBND, trong lĩnh vực đường sắt, UBND các quận, huyện, thị xã có đường sắt đi qua quản lý chặt chẽ hành lang an toàn giao thông đường sắt, không để phát sinh các đường ngang mở trái phép. Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố khi để xảy ra tai nạn giao thông đường sắt trên địa bàn; tiếp tục rà soát, giải tỏa các hành vi vi phạm an toàn giao thông, bố trí người trực cảnh giới, bổ sung biển báo, xây dựng gờ giảm tốc...

Với đường thủy nội địa, yêu cầu bố trí lực lượng duy trì thường xuyên chống tái lấn chiếm; xử lý nghiêm các vi phạm lập bến bãi trái phép, các bến đò ngang và các phương tiện thủy chở khách qua sông không bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn...
Thống kê của Ban An toàn giao thông TP Hà Nội cho thấy, hiện trên địa bàn Thủ đô còn tới 37 điểm "đen" ùn tắc giao thông, như: Phía Bắc cầu Chương Dương, đường Nghiêm Xuân Yêm - Nguyễn Hữu Thọ, đường Cổ Nhuế - Phạm Văn Đồng, nút giao Lê Văn Lương - Khuất Duy Tiến; khu vực đường Vành đai 3 trên cao xuống nút giao Pháp Vân - Giải Phóng; ngã tư Cầu Giấy (tuyến đường sắt Nhổn - Ga Hà Nội)...
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Quyết liệt giảm ùn tắc và tai nạn giao thông
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO