Quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển Kinh tế-Xã hội trong năm 2018

Vinh Thái| 20/09/2018 12:19

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm xuyên (Hà Tĩnh) đã đoàn kết, nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nhằm hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ đề ra. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội đạt được sẽ là nền tảng vững chắc để xã tiếp tục phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch cho cả năm 2018.

Năm 2018 là năm có ý nghĩa rất quan trọng của xã Cẩm Hưng đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đề ra giai đoạn tiếp theo của nửa sau nhiệm kỳ. Trong sản xuất có nhiều khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, giá cả bấp bênh, chăn nuôi kém thuận lợi. Tuy nhiên do nắm bắt được kịp thời, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, UBND xã đã tổ chức thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu, kế hoạch mà Nghị quyết Hội đồng nhân dân đã đề ra. Vì vậy, kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

Quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển Kinh tế-Xã hội trong năm 2018

Trụ sở UBND xã Cẩm Hưng

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đình Hoạt, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm Xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, do vậy Cẩm Hưng đã đề ra nhiều giải pháp, tập trung lãnh, chỉ đạo nhằm khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương. Nhờ vậy, nhìn chung, kinh tế-Xã hội của xã đang phát triển và chuyển dịch đúng mục tiêu Nghị quyết HĐND xã đã đề ra”.

Theo đó, trong lĩnh vực nông nghiệp, xã đã tập trung đẩy mạnh công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng và sử dụng giống mới theo định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp, bước đầu mang lại hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất, sản lượng nhiều loại cây trồng so cùng kỳ năm 2017. Vụ xuân toàn xã gieo cấy 100% kế hoạch, tổng sản lượng lúa đạt 3.654 tấn, tăng 13,6 tấn so với cùng kỳ năm 2017; Lạc đạt 7,14 tấn; Đậu 1,82 tấn; rau màu các loại đạt 660 tấn. Trong lĩnh vực chăn nuôi, trồng trọt và đánh bắt thủy hải sản 6 tháng đầu năm tổng đàn trâu, bò có 1512 con, giảm 12,3%; đàn lợn 8200 con; đàn Dê 34 con. Tổng đàn xuất chuồng 3500 con, giảm 93% so với cùng kỳ năm 2017. Đàn gia cầm, thủy cầm 45.000 con. Sản lượng khai thác hải sản tự nhiên ước đạt 80 tấn. Diện tích trồng rừng tập trung và khai thác 34ha, tăng 4ha; trồng mới 145 000 cây phân tán.

Song song với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa - xã hội của xã có nhiều tiến bộ. Phong trào xây dựng ĐSVH ở KDC và các hoạt động văn hóa – thể thao được quan tâm và đạt chất lượng rõ rệt. Xã đã đầu tư nâng cấp sân vận động và trồng mới 150 cây xanh. Công tác giáo dục luôn quan tâm được đặt lên hàng đầu, các trường đều giữ vững danh hiệu trường chuẩn quốc gia các mức độ. Năm học 2017-2018 toàn xã có 1064 học sinh, với truyền thống phong trào dạy giỏi, học giỏi ở toàn cấp học đạt được 15 GV dạy giỏi huyện, 54 học sinh giỏi huyện, 54 học sinh giỏi trường.

Năm 2018 trên địa bàn xã đã nghiệm thu có 182 hộ nghèo (9,91%), cân nghèo 207 hộ (11,27%), đề nghị các tổ chức tín dụng hỗ trợ cho 516 hộ vay vốn làm ăn phát triển nhằm xóa đói giảm nghèo bền vững. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội được triển khai tích cực. Xã tiếp nhận 260 suất quà từ các cấp trên kịp thời trao cho các đối tượng thuộc diện chính sách, thân nhân GĐ có công với Cách mạng trong dịp tết Nguyên đán. Xây dựng duyệt hồ sơ chế độ bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013 cho 7 trường hợp, nâng hạng 2 trường hợp đặc biệt, 12 hồ sơ ưu đãi cho con em người có công năm học 2017-2018. Thực hiện chi trả đầy đủ tiền trợ cấp cho các đối tượng theo quy định. Chăm sóc sức khỏe ban đầu được chú trọng, duy trì và nâng cao chất lượng khám - chữa bệnh. Cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được đầu tư đảm bảo phục vụ các chương trình phòng và điều trị bệnh. An ninh chính trị được đảm bảo, trật tự an toàn xã hội được giữ vữngổn định. Không có vụ việc phức tạp, trọng án xẩy ra

Thực hiện chương trình MTQG về XD NTM, ngay từ đầu năm 2018 xã Cẩm Hưng đã kiện toàn BCĐ-BQL, xây dựng khung kế hoạch 9/9 thôn. Ban hành các quyết định về hỗ trợ phát triển kinh tế, đầu tư xây dựng CS-HT nhằm hoàn thiện, duy trì và nâng cấp 20/20 tiêu chí NTM. Đăng ký 2 thôn XD thôn kiểu mẫu là Hưng Thắng và Hưng Lộc), tổ chức tập huấn kỹ thuật và tiếp nhận cây con giống, cải tạo vườn tạp trồng cây ăn quả đem lại kinh tế cao. Hỗ trợ 8 hộ xây dựng vườn mẫu, vườn đẹp 150 cây cam…xây dựng mới 460m mương máng thoát nước tại các khu dân cư thôn Hưng Trung, Hưng Thắng theo chính sách hỗ trợ xi măng, sạn. 100m đường làng ngõ xóm và lát gạch, nâng cấp hơn 100m2 nền nhà văn hóa; hiện đang thi công 315m kênh mương tưới tiêu tại thôn Hưng nam, nâng cấp và gia cố trên 300m kênh mương nội đồng tại thôn Hưng Thành và nâng cấp 45m kênh trạm bơm tại thôn Hưng lộc,…  

Đại diện Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân xã, đồng chí Chủ tịch ra quyết tâm: “Trên cơ sở những kết quả đạt được là chưa thỏa mãn, vì vậy thời gian còn lại của năm 2018, xã Cẩm Hưng sẽ tiếp tục chỉ đạođiều hành quyết liệt các ban ngành, phát huy tối đa mọi nguồn lực, động viên toàn thể nhân dân đồng thuận triển khai đồng bộ các giải pháp, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội mà Nghị quyết HĐND xã đề ra. Trong đó, các giải pháp trọng tâm : Đảm bảo tăng năng suất nông nghiệp, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, triển khai có hiệu quả nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế, thực hiện tốt an sinh xã hội, đẩy mạnh các lĩnh vực văn hóavà giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác đảm bảo bộ máy hành chính hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. Giữ vững quốc phòng an ninh, đem lại sự bình an cho nhân dân.

Với quyết tâm cao, sự đoàn kết nhất trí, đồng sức đồng lòng của Đảng bộ, Chính quyền và nhân dântin, rằng xã Cẩm Hưng sẽ tiếp tục vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được kết quả tích cực cao nhất để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra./.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Khám phá ngã ba Tuần - nơi an giấc nghìn thu của 2 vua, 9 chúa nhà Nguyễn
    Khu vực ngã ba Bằng Lãng (xã Hương Thọ, TP Huế) là hợp nguồn tạo thành sông Hương với vị thế đất đặc biệt nên được các vua chúa nhà Nguyễn chọn làm nơi an nghỉ cuối đời.
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
    Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBND - UBMTTQ) quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình tiêu biểu được quận lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
  • Kỳ họp chuyên đề HĐND Thành phố Hà Nội quyết định 17 nội dung về 4 nhóm vấn đề
    “Thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15 để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề lớn, quan trọng theo thẩm quyền liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ kiện toàn chức danh Ủy viên UBND Thành phố, gồm 17 nội dung liên quan đến 04 nhóm vấn đề chính”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu.
Đừng bỏ lỡ
Quyết tâm thực hiện thành công các chỉ tiêu phát triển Kinh tế-Xã hội trong năm 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO