Rà soát tiến độ công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

Mai Hoa/HNM| 05/10/2018 17:13

Sáng 5-10, tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao Hà Nội, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Vương Bích Thắng đã chủ trì cuộc họp nhằm rà soát và đẩy mạnh tiến độ công tác đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ tám - năm 2018.

Rà soát tiến độ công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc 2018

Theo báo cáo của Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tính đến ngày 5-10, 12 công trình, cơ sở vật chất kỹ thuật thể dục thể thao tại các quận, huyện đã cơ bản hoàn thành để phục vụ tổ chức thi đấu; 12/12 quận, huyện đã xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết đăng cai tổ chức các môn thi đấu trong chương trình Đại hội. 

Trong số 9 công trình do Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội quản lý phục vụ Đại hội, 7 công trình đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng (gồm bể bơi - bể nhảy cầu, 3 sân tập bóng đá, sân điền kinh ngoài trời, nhà lập luyện bắn cung, nhà tập luyện bi sắt, Nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức, cơ sở tập luyện và thi đấu thể dục thể thao Lạc Long Quân). Còn lại 2 công trình chưa bàn giao là Cung thi đấu điền kinh trong nhà và Sân vận động Hà Đông.

Về cơ sở vật chất do các bộ, ngành trung ương và doanh nghiệp quản lý, Khu Liên hợp thể thao quốc gia (nơi tổ chức lễ khai mạc, thi đấu các môn thể thao dưới nước), Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (tổ chức môn bắn súng, bắn cung)... đều cơ bản đáp ứng tiêu chuẩn để tổ chức các môn thể thao tại Đại hội. 

Riêng địa điểm thi đấu môn điền kinh, do được chuyển từ Sân vận động Quốc gia (Mỹ Đình) sang sân điền kinh thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội nên các bên đã rà soát tình hình cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật trình UBND thành phố xem xét, ra quyết định đầu tư sửa chữa, nâng cấp sân điền kinh thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao Hà Nội, mua sắm trang thiết bị phục vụ tổ chức Đại hội, dự kiến hoàn thành trước ngày 5-11. Còn môn bóng chuyền bãi biển đã được chuyển đến địa điểm thi đấu thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý nhấn mạnh: "Chỉ còn 1 tháng 20 ngày nữa là Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ tám - năm 2018 khai mạc. Mặc dù Hà Nội đã và đang tập trung, dồn lực tổ chức Đại hội, nhưng trong giai đoạn cao điểm này, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Tài chính cùng các đơn vị liên quan cần tích cực, chủ động vào cuộc, phối hợp tháo gỡ mọi khó khăn, bảo đảm công tác tổ chức Đại hội thành công".

Phó Chủ tịch cũng yêu cầu các tiểu ban hoàn thành việc xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định tiến độ cụ thể các đầu việc ở giai đoạn nước rút trước ngày 15-10, đồng thời sớm thành lập Ban tổ chức 36 môn đấu của Đại hội.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Rà soát tiến độ công tác chuẩn bị đăng cai Đại hội Thể thao toàn quốc 2018
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO