Ráo riết tìm hung thủ cắt cổ lái xe Lexus

CAND| 17/02/2009 16:07

Nạn nhân rời nhà  và o đêm 13, rạng ngà y 14/2, mang theo АTDА. Nhiửu khả năng sau khi bị thương, nạn nhân đã lái xe đi tìm nơi cấp cứu nhưng do đêm tối, bị mất máu nhiửu nên chỉ đủ sức điửu khiển ôtô đến khu vực Ngoại giao đoà n. Do tà i sản của nạn nhân không bị mất mát nên ít khả năng đây là  vụ giết người cướp của.

Liên quan đến vụ một người đà n ông chết trong xe ôtô Lexus tại phố Vạn Bảo, phường Kim Mã, quận Ba Аình, sáng 16/2, các lực lượng nghiệp vụ Công an Hà  Nội đã tiến hà nh khám nghiệm chiếc xe ôtô của nạn nhân để phục vụ công tác điửu tra.

Như Báo CAND đã đưa, khoảng 2h30' ngà y 14/2, anh Phạm Аăng Chiến, nhân viên bảo vệ khu Ngoại giao đoà n (Vạn Phúc, Kim Mã) đang là m nhiệm vụ tại cổng 298 Kim Mã, phát hiện 1 chiếc ôtô Toyota Lexus đỗ trước cổng, người lái xe thò tay qua cử­a vẫy anh. Anh Chiến đi đến gần thấy người đà n ông đó mấp máy miệng như muốn nói gì đó.

Thấy trên cổ người đà n ông có nhiửu máu, nghĩ anh ta bị tai nạn nên anh Chiến đã chạy tới phòng khám gia đình ở gần đó gọi bác sử¹ trực. Người đà n ông trong xe tiếp tục điửu khiển ôtô tiến vử phía trước và  va và o cột điện.

Khi anh Chiến cùng anh Nguyễn Thiên Bảo - bác sử¹ trực đêm của phòng khám gia đình, chạy ra thì thấy chiếc ôtô đang đỗ chéo trên vỉa hè gần cổng khu Ngoại giao đoà n trong trạng thái nổ máy. Người đà n ông ngồi trên ghế sau tay lái bất động, ngả đầu sang bên phải, trên cổ, người và  ghế xe có rất nhiửu máu.

Thấy vậy, anh Chiến và  anh Bảo đã gọi điện thoại cho cấp cứu 115. Lực lượng 115 thà nh phố đến xác định nạn nhân đã tử­ vong.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cơ quan CSАT Công an quận Ba Аình đã khẩn trương phối hợp PC14, PC21 và  Viện KSND quận tổ chức khám nghiệm hiện trường, tổ chức điửu tra, xác định nạn nhân là  ông Nguyễn Tiến Chính, 42 tuổi, ở phố Kim Ngưu, phường Minh Khai, quận Hai Bà  Trưng, Hà  Nội.

Tại hiện trường, có rất nhiửu vết máu ở ghế lái và  ghế phụ. Tà i sản của nạn nhân không có dấu hiệu bị lục soát. Phần nhựa đầu xe bị vỡ do đâm và o cột điện trước cử­a khu Ngoại giao đoà n. Trên đường Vạn Bảo, cách nơi chiếc xe đỗ có nhiửu đám máu.

Kết quả pháp y xác định nạn nhân bị 2 vết cứa tại vùng cổ là m đứt  tĩnh mạch và  khí quản, nguyên nhân tử­ vong do mất máu cấp. Theo nhận định của cơ quan Công an, với vết thương như vậy cho thấy hung khí gây án là  vật sắc nhọn; thời gian nạn nhân bị hung thủ gây án trước lúc tử­ vong chỉ khoảng 5-10 phút, ở gần nơi phát hiện chiếc ôtô cùng nạn nhân.

Аược biết nạn nhân rời nhà  và o đêm 13, rạng ngà y 14/2, mang theo điện thoại di động. Nhiửu khả năng sau khi bị thương, nạn nhân đã lái xe đi tìm nơi cấp cứu nhưng do đêm tối, bị mất máu nhiửu nên chỉ đủ sức điửu khiển ôtô đến khu vực Ngoại giao đoà n.

Do tà i sản của nạn nhân không bị mất mát nên ít khả năng đây là  vụ giết người cướp của.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Ráo riết tìm hung thủ cắt cổ lái xe Lexus
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO