Robot có thể thay thế y sĩ quân đội

Ngọc Thiện| 06/03/2009 10:40

(NHN) Theo thông tin mới được tiết lộ, trong khoảng thời gian 10 năm nữa Bệnh viện Phẫu thuật Quân đội di động có thể được thay thế bởi một loại Kén Chấn thương (Trauma Pod) được cung cấp bởi các robot bác sĩ và  y tá.

Những con robot có thể trở thà nh các Hawkeye và  Hot Lips mới trong loạt phim nổi tiếng M*A*S*H vử các số phận của một nhóm y sĩ quân đội.

Một nguyên mẫu đang trong thử­ nghiệm bao gồm một bác sĩ phẫu thuật máy được điửu khiển từ xa có 3 cánh tay, vật tương đương với nhân vật Benjamin Hawkeye Pierce do Alan Alder đóng.

Robot phẫu thuật nà y sẽ được hỗ trợ bởi hệ thống 12 người máy khác, bao gồm một Hot Lips được kích hoạt bằng giọng nói, biệt hiệu được đặt cho y tá trưởng Thiếu tá Margaret Houlihan trong loạt phim M*A*S*H.

Cánh tay đơn sẽ chuyển các dụng cụ cho robot phẫu thuật và  sắp xếp thứ tự các thiết bị được sử­ dụng.

Robot y tá tuần hoà n thứ 3 có nhiệm vụ chuyển đúng các dụng cụ, trong khi chiếc đệm kén giám sát các dấu hiệu của sự sống và  quản lý các chất lưu thông và  khí Oxy.

Mục đích của Kén Chấn Thương là  cung cấp một sự cứu chữa tạm thời mau lẹ cho các binh sĩ bị thương trong cuộc chiến trước khi họ được chuyển đến bệnh viện.

Pablo Garcia, trưởng dự án từ SRI International, có trụ sở ở Menlo Park, California, Mử¹ nói: Hệ thống nà y sẽ tập trung và o việc phẫu thuật kiểm soát chấn thương, những điửu tối thiểu cần thiết để ổn định tình trạng của một bệnh nhân. Nó có thể giảm nhẹ các chấn thương đe doạ sự sống trước mắt như xẹp phổi, cầm máu tạm thời.

Robot phẫu thuật, được kiếm soát bởi con người từ xa, sẽ truyửn đạt và  chỉ dẫn các robot khác.

Một trong số 3 cánh tay của nó nắm đèn nội soi cho phép người điửu khiển nhìn thấy bên trong bệnh nhân trong khi hai con khác kẹp chặt các dụng cụ phẫu thuật.

Robot nà y có thể cho phép thực hiện một số nhiệm vụ đơn giản mà  không cần sự hỗ trợ của con người, như đặt mũi khâu hay cố định đầu gối, ông Garcia nói.

Kén Chấn thương đang được phát triển bằng nguồn quử¹ 12 triệu đô la từ Cơ quan Dự án Nghiên cứu Tiến bộ Quốc phòng của Lầu Năm góc.

Nó vừa hoà n thà nh xong giai đoạn đầu tiên thử­ nghiệm tính khả thi mà  trong đó những robot nà y trị liệu các vết thương do đạn bắn cho các manơcanh.

Nhóm nghiên cứu hy vọng sẽ thu nhử Kén Chấn thương và  tất cả máy móc thiết bị của nó bằng hệ thống có thể gập lại được, cho và o một chiếc hộp và  mang theo sau xe.

Brendan Visser, một bác sĩ phẫu thuật của Аại học Stanford ở California, người giúp phát triển loại Kén Chấn thương nà y nói: Những người máy riêng lẻ nà y phối hợp ở phía trên bệnh nhân với những cánh tay khoẻ mạnh di chuyển rất nhanh, tuy nhiên sẽ không bị va quệt và  có thể chuyển các thiết bị nhử từ tay nà y sang tay kia..

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Robot có thể thay thế y sĩ quân đội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO