Ronaldo bị tẩy chay và thói khinh rẻ bóng đá châu Á

Theo news.zing.vn| 02/08/2019 16:16

Những cáo buộc lừa đảo của Ronaldo cùng Juventus không chỉ gây phẫn nộ ở Hàn Quốc, mà còn khiến cả châu Á khó chịu khi nhìn vào cách ứng xử thiếu tôn trọng và vô trách nhiệm.

Trong bài viết mới nhất trên These Football Times, ký giả Paul Murphy đã khẳng định Cristiano Ronaldo và Juventus thiếu tôn trọng người hâm mộ Hàn Quốc. Chuyên gia bóng đá châu Á này cũng vạch trần cách ứng xử và những chuyến du đấu của nhiều CLB lớn đến từ châu Âu đơn giản chỉ là kiếm tiền.

Ronaldo đã làm Hàn Quốc nổi giận

Người hâm mộ Hàn Quốc đã rất tức giận trước cách ứng xử của Ronaldo, người đã không ký tặng các CĐV, không trả lời phỏng vấn và chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào các phóng viên ở khu Mixed Zone, sau khi ngồi dự bị ở trận Juventus hòa 3-3 trước K League All-Star.

Ronaldo bị tẩy chay và thói khinh rẻ bóng đá châu Á
Ronaldo thể hiện thái độ lạnh nhạt và khiến CĐV Hàn Quốc nổi giận. Ảnh: Getty.

Đối với một cầu thủ có các chuyên gia tư vấn, quản lý hình ảnh thường giới thiệu anh như một người đàn ông thân thiện với người hâm mộ, thì đây là một sự bất thường với khán giả châu Á. Chắc chắn số lượng fan của anh sẽ giảm đi đáng kể.

Hình ảnh của Juventus cũng trở nên tồi tệ trong mắt CĐV Hàn Quốc. Họ trễ chuyến bay so với dự kiến, nên phải hủy buổi ký tặng CĐV Hàn Quốc. Trận giao hữu cũng muộn gần một tiếng so với kế hoạch ban đầu.

Ryan Walters, biên tập viên của KLeague.com, đã có mặt ở SVĐ World Cup Seoul và chứng kiến đám đông người hâm mộ quay lưng với siêu sao người Bồ Đào Nha.

“Cristiano Ronaldo được CĐV hò hét để ra sân. Nhưng sau đó họ đã quay sang la ó khi hiệp 2 bắt đầu”, Ryan Walters tiết lộ. “Người hâm mộ đã cố gắng thuyết phục siêu sao người Bồ Đào Nha ra sân bằng cách hô vang tên anh ta, và khi điều đó không có kết quả, họ bắt đầu gọi tên của Lionel Messi”.

Ronaldo bị tẩy chay và thói khinh rẻ bóng đá châu Á
Những CĐV Hàn Quốc cảm thấy bị tổn thương vì Ronaldo. Ảnh: RT.

“Tôi nghĩ rằng Juventus đã thất bại trong nhiệm vụ phát triển một thương hiệu vốn đã mạnh mẽ bằng cách chọc giận người hâm mộ Hàn Quốc. Nhưng điều đó sẽ không cản trở Liverpool, Barcelona và đặc biệt là người hâm mộ Tottenham xuất hiện vào một dịp như vậy trong tương lai”.

Nhiều người hâm mộ Hàn Quốc đã kiện Festa, đơn vị tổ chức trận đấu, về việc Ronaldo không ra sân dù chỉ một giây.

Kiếm tiền nhưng phải thể hiện sự tôn trọng

Barcelona, Juventus, Tottenham, Chelsea, Manchester City và Wolves là những CLB có chuyến du đấu ở Đông Á trong mùa Hè 2019 này.  Một lượng CĐV khổng lồ đã đổ xô đến các sân vận động để có cơ hội tận mắt nhìn thấy những Cristiano Ronaldo, Harry Kane hay Antoine Griezmann.

Những tranh luận và phản biện về mục đích và giá trị của các chuyến du đấu từ châu Âu đến Đông Á đã có từ lâu. Tuy nhiên, những chuyến du đấu kiểu vậy đã trở thành thông lệ, và đặc biệt chúng là kết quả của các liên kết tài trợ và quyền sở hữu như International Champions Cup (ICC), với sự mở rộng về địa điểm tổ chức và thể thức thi đấu phức tạp.

Ronaldo bị tẩy chay và thói khinh rẻ bóng đá châu Á
Man City của Pep Guardiola cũng đã nhận sự chỉ trích trong chuyến du đấu châu Á hè 2019. Ảnh: Getty.

Các CLB đó đã có được trải nghiệm thông qua các ưu đãi tài chính và tiếp xúc với một thị trường sở hữu lượng CĐV đang phát triển. Đổi lại, nước chủ nhà đạt được mục đích gì từ các chuyến du đấu ngoài cơ hội nhìn thấy những ngôi sao bằng xương bằng thịt?

Đông Nam Á đã là thị phần của các CLB ở Premier League từ lâu, những chuyến du đấu và các trận đấu giao hữu cũng từng rất phổ biến ở đây. Tuy nhiên, việc Liverpool ít tương tác với người hâm mộ trong lần đặt chân tới Thái Lan năm 2015 là dấu hiệu cho thấy sự mệt mỏi đã bắt đầu.

Trong cùng năm đó, nhóm CĐV cực đoan của Malaysia đã phát động chiến dịch tẩy chay các trận đấu với Liverpool và Tottenham. Thời điểm ấy, lịch thi đấu giải VĐQG Malaysia đã bị gián đoạn và người hâm mộ đã chỉ ra sự tham lam và bản chất của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) là “gánh xiếc”.

Tuyên bố được các CĐV đưa ra là rất đanh thép: “Đừng mua vé, đừng đến sân vận động. Các trận đấu được tổ chức đơn giản để làm cho FAM, ban tổ chức và những người bạn thân của họ trở nên giàu có. Vì vậy, hãy để FAM và ban tổ chức kiếm lợi từ những trận đấu vô nghĩa này”.

Ronaldo bị tẩy chay và thói khinh rẻ bóng đá châu Á
Liverpool từng nhận chỉ trích lớn tại Malaysia vào năm 2015. Ảnh: Getty.

Các giải đấu quốc nội ở Đông Á thường diễn ra vào mùa Hè, khi các CLB ở châu Âu đang chuẩn bị cho mùa giải mới. Điều này khiến người hâm mộ ở đây ngày càng phản đối việc giải quốc nội bị thay đổi lịch thi đấu để nhường chỗ cho sự hiện diện của các CLB lớn tới từ châu Âu.

Singapore vẫn là một trong những nước chủ nhà của ICC nhưng họ đang chứng kiến chất lượng giải VĐQG của mình xuống cấp trầm trọng. Sự tôn trọng dành cho những người khổng lồ của bóng đá châu Âu trái ngược hoàn toàn với sự thờ ơ chung đối với S.League.

Cuối cùng, miễn là có nhu cầu thì các chuyến du đấu vẫn sẽ tiếp tục. Nhưng có lẽ sẽ tới một thời điểm nào đó người hâm mộ từ chối tham dự. Bây giờ, Nhật Bản và Hàn Quốc đã có những siêu sao của riêng họ.

Ronaldo bị tẩy chay và thói khinh rẻ bóng đá châu Á
Son Heung-min là ngôi sao của bóng đá châu Á. Ảnh: Getty.

Chúng ta có thể tưởng tượng việc các CLB ở khu vực Đông Á đến du đấu ở Anh, chỉ trao đặc quyền cho báo chí truyền thông thuộc quốc gia của họ, trong khi các cầu thủ siêu sao của họ phớt lờ các phóng viên bản địa. Họ sẽ bị chỉ trích một cách chính đáng, nhưng đây cũng chính là điều thường thấy ở các CLB của châu Âu.

Tầm quan trọng của Đông Á trên bản đồ bóng đá thế giới đang tăng lên và các cường quốc châu Âu luôn muốn chiếm một phần thị trường. Nếu những chuyến du đấu này thực sự quan trọng đối với các CLB của châu Âu, thì chắc chắn bây giờ là lúc họ cần nhiều suy nghĩ nhiều hơn về việc dành sự tôn trọng cho các quốc gia chủ nhà, người hâm mộ và giới truyền thông địa phương.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Trở lại Hà Nội sau 15 năm, nhà văn quốc tế vẫn ấn tượng với ẩm thực Thủ đô
    Trong bài viết trên trang Travel And Leisure gần đây, nhà văn Chris Wallace (Mỹ) cho biết, sau 15 năm trở lại Việt Nam đã nhận thấy quốc gia hình chữ S có nhiều sự phát triển. Với Hà Nội, nhà văn Chris Wallace ấn tượng với món chả cá, cà phê sữa, khu phố cổ…
  • Thương hoài xe sứ hàng rong
    Bố tôi bảo rằng, người Hà Nội sành sỏi chơi hàng gốm sứ, có đắt một chút mà món hàng ưng ý họ cũng sẽ mua. Mà gốm sứ Bát Tràng mang theo hồn cốt người Hà thành, dẫu đồ sứ nhập ngoại hay đồ nhựa, inox ào ạt thì gốm sứ Bát Tràng luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của họ.
  • Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
    Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Ronaldo bị tẩy chay và thói khinh rẻ bóng đá châu Á
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO