Rực rỡ Lễ hội Hoa đăng mừng năm mới

Đỗ Tập| 08/01/2009 09:47

NHN - Nhằm tạo ra một điểm vui chơi giải trí cho người dân Thủ đô trong dịp Tết Nguyên Аán, tôn vinh tinh hoa Việt Nam, từ ngà y 10/1- 17/2/2009, tại công viên Thiên đường Bảo Sơn sẽ diễn ra Lễ hội Hoa đăng do các chuyên gia Trung Quốc thực hiện.

Tại lễ hội, BTC sẽ giới thiệu với người dân Thủ đô 35 tổ đèn hoa đăng phửng theo các sự tích nổi tiếng của Việt Nam và  Trung Quốc. Nội dung tổ đèn gồm 4 phần: Gần gũi hà i hoà , Cổ phong quốc vần (Tiếng đất nước cổ phong), Tâm đích lạc vườn (Vườn vui vẻ) và  Đồng thú thế giới (Thế giới vui chơi trẻ em).

Tổ đèn Quốc phong chi môn “ Môn đăng trên mặt đất, kết cấu theo kiểu tam môn lục trụ. Tổ nà y biểu hiện tư tưởng chủ đử Hoa sắc đăng môn, Cát hoà  quốc phong.

Tổ Văn Miếu Văn Nhã “ Văn Miếu là  nơi thử phụng Аức thánh hiửn Khổng Tử­. Văn Miếu Hà  Nội là  tượng trưng cho văn hoá Hà  Nội. Tổ đèn sử­ dụng Văn Miếu Hà  Nội là m bản mẫu trong quá trình thực hiện, thể hiện sự hấp dẫn và  khí thế bằng hình tượng ngôn ngữ nghệ thuật đèn mầu. Biểu đạt chủ đử Аiển phạm miếu trụ - văn hoá Hà  Nội.

Rực rỡ Lễ hội Hoa đăng mừng năm mới

Cổng và o thăm quan

Rực rỡ Lễ hội Hoa đăng mừng năm mới

Khu thủy cung

Rực rỡ Lễ hội Hoa đăng mừng năm mới

Những đứa trẻ vui đùa trong ngà y Tết

Rực rỡ Lễ hội Hoa đăng mừng năm mới

Cổng mái võng mang nét đặc trưng văn hóa phương Аông

Rực rỡ Lễ hội Hoa đăng mừng năm mới

Tết con Trâu nhưng vẫn khai thác triệt để hình tượng con Rồng

Rực rỡ Lễ hội Hoa đăng mừng năm mới

Hình ảnh đầu và  đuôi rồng

Rực rỡ Lễ hội Hoa đăng mừng năm mới

Hình tượng rồng đá

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Rực rỡ Lễ hội Hoa đăng mừng năm mới
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO