Rút súng ra để... alô

CAND| 12/05/2009 10:08

Gần đây, trên thị trường Hà  Nội xuất hiện loại vử điện thoại bằng gỗ có hình dáng y như một khẩu súng ngắn. Loại điện thoại "khủng bố" nà y đã khiến cho không ít người "hết hồn" khi những chủ nhân của nó rút ra để... nghe và  gọi.

Cầm điện thoại mà  như cầm súng, súng lử­a không khác gì đồ thật, súng lử­a có ngắm laser... đó là  những lời quảng cáo cho các sản phẩm (điện thoại, bật lử­a) đã được là m nhái kiểu dáng súng thật thông dụng của một số nhà  phân phối thông qua các trang web thông tin trong thời gian trở lại đây. Sự xuất hiện của những sản phẩm nhái súng thật nà y khiến không ít người dân - nhất là  các bậc phụ huynh phải đau đầu lo ngại bởi những hệ lụy đi kèm với nó...

Những chiếc điện thoại "dễ sợ"

Dạo trên một số trang web chuyên rao bán các sản phẩm điện tử­ như chợ điện tử­, thiết bị bưu điện... chúng tôi bắt gặp nhan nhản những lời rao quảng cáo cho loại sản phẩm nà y. Cứ theo như lời quảng cáo đó thì đây là  "Súng máy Mobiadovn 6220 có một không hai trên thế giới". Nếu vử quái dị và  đầy tính bạo lực như vử chiếc điện thoại nêu trên thì có lẽ là  chẳng nơi nà o có được. Theo những lời quảng cáo của các trang web thì sản phẩm nà y được bán tại một Công ty G.L. chuyên kinh doanh điện thoại và  các thiết bị điện tử­ trên địa bà n quận Thanh Xuân, Hà  Nội. 

Giả là  người đang có nhu cầu mua "hà ng", chúng tôi đã đặt vấn đử với nhân viên bán sản phẩm nà y của Công ty G.L. tại Hà  Nội. Nhân viên nà y cho biết: Nếu mua cả vử súng lẫn ruột - tức điện thoại di động chêm và o bên trong (bao gồm hai dòng Nokia 1110 và  1600) thì giá là  2,9 triệu đồng. Còn mua riêng vử gỗ hình khẩu súng thì giá sẽ giảm xuống còn 2,4 triệu đồng.

Аiện thoại hình súng rao bán trên mạng.

Аặc biệt, nếu khách có nhu cầu đặt hà ng với loại điện thoại khác, quá khổ thì chỉ cần thêm và o từ 100-200 ngà n đồng. Sau một tuần sẽ có hà ng giao tận tay.

Cần phải dẹp bử những thú chơi mang dáng dấp bạo lực

Không chỉ có điện thoại hình súng mà  và o trang mạng chodientu.vn, chúng tôi còn hoảng hơn trước mẫu quảng cáo "Súng lử­a không khác gì đồ thật". Lời rao bán cho những chiếc bật lử­a hình khẩu súng tại đây còn ấn tượng hơn nhiửu, bởi kiểu dáng của những chiếc bật lử­a không khác xa là  mấy so với khẩu súng thật thông thường.

Cũng liên quan đến loại bật lử­a quái dị nà y còn có một sản phẩm tương tự khác được rao bán ầm ĩ đó là  "Súng lử­a có ngắm laser". Hình thức, tính năng không có gì khác biệt với loại bật lử­a súng đã nêu trên, song sản phẩm nà y lại có thêm một ống ngắm đèn laser ở bên trên. Mỗi chiếc bật lử­a loại nà y được rao bán 850 ngà n đồng.

Trong khi các cơ quan quản lý và  những bậc phụ huynh đang đau đầu với vấn nạn vử những đồ chơi mang tính bạo lực, thậm chí là  sát thương thì những sản phẩm mang tính "khủng bố" nà y lại được rao bán một cách công khai. Từ đó cho thấy: Công tác kiểm tra, phát hiện và  xử­ lý những vi phạm trong việc tà ng trữ, vận chuyển và  buôn bán kinh doanh những mặt hà ng nà y vẫn còn rất nhiửu việc phải là m. Аặc biệt là  chế tà i xử­ lý vi phạm trên lĩnh vực nà y vẫn còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe vi phạm.

Tình trạng đồ chơi bạo lực và  giử đây là  những sản phẩm điện thoại, bật lử­a hình súng y như thật xuất hiện, đặt ra yêu cầu các cơ quan chức năng cần sớm có biện pháp và o cuộc và  xử­ lý nghiêm khắc. Bởi trên thực tế những thú chơi bạo lực đó không chỉ ảnh hưởng đến đời sống tinh thần, tâm hồn con trẻ, mà  còn gây ra những hậu quả đáng báo động khác cho xã hội.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • [Infographic] Chuỗi sự kiện "Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai"
    Chuỗi sự kiện “Ươm mầm tri thức – Kiến tạo tương lai” là chương trình ý nghĩa được UBND quận Hoàn Kiếm phối hợp các nhà xuất bản, nhà sách, các đơn vị, cá nhận hoạt động trong cùng lĩnh vực tổ chức thường niên, nhằm hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3, chào mừng kỷ niệm 7 năm Ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024).
  • Hà Nội tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024
    Tại Hà Nội, mở đầu chuỗi các hoạt động chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ Ba - năm 2024 là sự kiện Hội Sách với chủ đề “Ươm mầm tri thức - Kiến tạo tương lai”, kỷ niệm 7 năm ngày thành lập Phố Sách Hà Nội (01/5/2017 - 01/5/2024) được tổ chức vào 09h30 ngày 17/4/2024 tại Phố Sách Hà Nội.
  • Giới thiệu 70 tác phẩm mỹ thuật với chủ đề “Đường lên Điện Biên”
    Nhân kỷ niệm 70 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), vào ngày 26/4, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam sẽ tổ chức khai mạc triển lãm “Đường lên Điện Biên”.
  • Ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
    Cách đây 70 năm, quân và dân ta đã tiến hành Chiến dịch Điện Biên Phủ thắng lợi, đó là thắng lợi của sức mạnh “toàn dân đánh giặc”, dưới sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. 70 năm đã trôi qua, nhưng tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ vẫn còn nguyên giá trị, là nguồn cổ vũ lớn lao cho toàn thể nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay...
  • Hà Nội: Sôi nổi Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền văn hóa đọc
    Chiều ngày 16/4, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao quận Đống Đa, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tổ chức Lễ tổng duyệt Liên hoan cán bộ thư viện Toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024) với chủ đề “Điện Biên – Vang mãi bản hùng ca”.
Đừng bỏ lỡ
Rút súng ra để... alô
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO