Sa Đéc và câu chuyện thiếu hụt những đô thị quy mô hiện đại

PV| 19/08/2019 17:48

Sự phát triển kinh tế vượt bậc của Sa Đéc trong những năm gần đây là điểm nổi bật không thể phủ nhận. Tuy nhiên thành phố này vẫn thiếu những khu đô thị kiểu mẫu hiện đại và đồng bộ đểphát triển tương xứng với vị thế và tiềm năng.

Sa Đéc -  Hòn ngọc thô đã đến ngày tỏa sáng

Từ vùng đất nổi tiếng chuyên canh trồng hoa, Sa Đéc đã có những bước chuyển mình mạnh mẽđể trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa của tỉnh Đồng Tháp.Có nhiều yếu tố giúp thành phố ngàn hoa này vươn mình thức dậy,trong đó phải kể đến vị trí địa lý vô cùng thuận lợi.

Sa Đéc nằm ở vị trí trung tâm kết nối khu vực Đồng bằng sông Cửu Long và những đô thị vệ tinh của vùng kinh tế phía Nam. Vị trí trung tâm này giúp Sa Đécnhận được sự đầu tư tập trung từ tỉnh Đồng Tháp thể hiện qua các đềán có tính thực tiễn cao. “Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Sa Đéc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050” trở thành “Hòn ngọc của MêKông” là đề án bản lề đánh dấu sự phát triển của thành phố Sa Đéc.

Mục tiêu chính của đề án là phát triển thành phố Sa Đéc trở thành trung tâm kinh tế, du lịch và là thành phố hoa của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, phát triển song hành cùng các đô thị lớn của khu vực như Long Xuyên, Cần Thơ, Vĩnh Long. 

Sa Đéc và câu chuyện thiếu hụt những đô thị quy mô hiện đại

 Thành phố Sa Đéc trở thành đô thị loại II sớm 2 năm so với dự kiến

Hàng loạt các công trình trọng điểm đã được xây dựng tại thành phố này như mở rộng hệ thống tân cảng tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương buôn bán với các điểm Campuchia –Đồng bằng sông Cửu Long - TP. Hồ Chí Minh - Cái Mép (Bà Rịa - Vũng Tàu). Khu công nghiệp Sa Đéc cũng ngày càng có nhiều dự án đi vào hoạt động, giải quyết việc làm cho hàng chục ngàn lao động toàn tỉnh Đồng Tháp.

Đến đầu năm 2018, Sa Đéc đã được công nhận là đô thị loại II, cán đích sớm 2 năm so với dự kiến.Giữ vững đà phát triển, chỉ 6 tháng đầu năm 2019 Sa Đéc đã đạt được những thành tựu đáng kểkhi thu ngân sách được gần 250 tỷ đồng, đạt trên 80% kế hoạch. Ước tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng đầu năm thực hiện được hơn 8.200 tỷ đồng, đạt 51,76% kế hoạch và tăng 8,21% so cùng kỳ năm 2018.Sa Đéc cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp thành lập Làng khởi nghiệp, đi đầu trong nhiều phong trào xây dựng kinh tế của cả tỉnh Đồng Tháp.

Nhân tố còn thiếu để Sa Đéc bứt phá nhanh, mạnh hơn nữa

Dù kinh tế khởi sắc,Sa Đéc cũng phải nhìn nhận vào một thực tế đó là sự thiếu quy hoạch đồng bộ về mặt đô thị của thành phố này. Để hoàn thành sớm mục tiêu năm 2030 trở thành đô thị loại I, Sa Đéc rất cần những khu đô thị hiện đại kiểu mẫu quy mô hơn để thay đổi bộ mặt đô thị thành phố.

Kinh tế phát triển kéo theo số lượng những gia đình có thu nhập khá và cao ở Sa Đéc cũng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, việc xây dựng đô thị ở Sa Đéc vẫn đang trong tình trạng thiếu đồng bộ, mạnh ai nấy xây theo sở thích, không có định hướng rõ ràng. Một hình ảnh không khó để bắt gặp tại thành phố này đó làxen kẽ giữa nhữngngôi nhà vườn đồ sộ là khu dân cư chung còn khá lộn xộn, chưa được quy hoạch bài bản. Chính vì thế hình ảnh đô thị của Sa Đéc vẫn còn nhiều bất cập, chưa hiện đại và đẹp mắt.

Việc thiếu vắng những khu đô thị quy mô lớn cũng làm chậm quá trình phát triển du lịch của thành phố Sa Đéc. Vốn nối tiếng với những tiềm lực sẵn có như các làng hoa cây cảnh, các di tích lịch sử văn hóa, trong 6 tháng đầu năm 2019, Sa Đéc đón hơn 630 ngàn lượt khách tham quan. Con số này đã có thể tăng lên đáng kể nếu Sa Đéc có được các khu lưu trú quy mô lớn thay vì chỉ dựa vào dịch vụ homestay nhỏ lẻ như hiện nay. Bên cạnh các điểm du lịch văn hóa truyền thống, Sa Đéc còn thiếu rất nhiều điểm vui chơi giải trí, mua sắm… để níu chându khách.

Một giải pháp phù hợp nhất với Sa Đéc lúc này đó là xây dựng các khu đô thị tích hợp nhiều tiện ích, phục vụ nhu cầu lưu trú của cả người dân và khách du lịch. Các khu đô thị này vừa tạo ra những không gian mua sắm, vui chơi giải trí lại đưa Sa Đéc từng bước đến gần hơnvới hình ảnh một đô thị hiện đại.

Nhận thấy nhu cầu cấp thiết của Sa Đéc muốn nâng tầm bộ mặt thành phố, vào ngày 21/7 vừa qua, Tập đoàn FLC đã khởi công dự ánKhu đô thị FLC La Vista Sadec tại thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. Dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi diện mạo đô thị của Sa Đéc, đưa thành phố hoa sớm hoàn thành mục tiêu trở thành đô thị loại 1 theo kế hoạch đề ra.

Sa Đéc và câu chuyện thiếu hụt những đô thị quy mô hiện đại

Khu đô thị FLC La Vista Sadec sẽ góp phần đưa bộ mặt đô thị của thành phố Sa Đéc đồng bộ và hiện đại hơn

Dự án FLC La Vista Sadec được quy hoạch bài bản gồm hai phân khu chức năng với các khu nhà phố thương mại hiện đại nằm dọc trên tuyến đường chính nội khu và tổ hợp shopvilla sang trọng.

Điểm nhấn nổi bật của khu đô thị là hàng loạt tiện ích nội khu cao cấp, hứa hẹn thu hút các nhà đầu tư và du khách. Cáckhông gian nghệ thuật công cộng, chợ đêm hội tụ tinh hoa ẩm thực – văn hoá miền sông nước, công viên sinh thái, công viên thể thao, tổ hợp trung tâm thương mại, tổ hợp vui chơi – giải trí hiện đạiđều xuất hiện tại khu đô thị FLC La Vista Sadec.

Nhận được sự quan tâm của các tập đoàn lớn,thị trường nhà đất Sa Đéc đang dần nóng lên và trở thành một điểm đến thu hút rất nhiều các nhà đầu tư. Với những tín hiệu trên, ngày Sa Đéc trở thành Hòn ngọc của MêKôngsẽ không còn xa nữa.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Sa Đéc và câu chuyện thiếu hụt những đô thị quy mô hiện đại
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO