Sắc màu Trung thu ngập tràn các dự án của Sunshine Group

Lệ Quyên| 02/10/2020 10:26

Với hàng loạt hoạt động như ngày hội “Rước đèn lên trăng” và không gian trang trí rực rỡ, sắc màu Trung thu đã ngập tràn tại các dự án của Sunshine Group, mang tới niềm hân hoan cho cộng đồng cư dân, đặc biệt là những cư dân nhí.

Tại tất cả dự án của Sunshine như: Sunshine City, Sunshine Riverside, Sunshine Center, Sunshine Garden, Sunshine Palace…, không khí Trung thu lan tỏa cùng với đèn lồng đa sắc, đèn ông sao rực rỡ được trang trí khắp nơi. Cùng với đó là hàng loạt hoạt động vui chơi, văn nghệ, tặng quà trong không gian lung linh.

Tại các dự án tọa lạc ở khu đô thị Nam Thăng Long, không khí Trung thu vui tươi kéo dài từ sớm cho đến khoảnh khắc cuối ngày hội “Rước đèn lên trăng”. Những gian hàng truyền thống, đồ thủ công, các hoạt động tô màu, diễn xiếc, ảo thuật… đã thu hút rất đông các cư dân nhí tới tham gia. Các gia đình hòa mình vào các trò chơi truyền thống, cùng ghi lại những khoảnh khắc vui vầy bên nhau.

Đặc biệt, nơi diễn ra ngày hội “Rước đèn lên Trăng”, đường dạo bộ liên tòa tầng 3 tại dự án Sunshine City sẽ là không gian chung dành cho cư dân Sunshine khu vực Tây Hồ Tây, tại khu đô thị Nam Thăng Long. Nơi đây sẽ là địa điểm yêu thích của cư dân, diễn ra các sự kiện Lễ hội, trang trí chủ đề... để cùng gắn kết, chia sẻ những trải nghiệm lý thú về văn hóa, làm giàu thêm các hoạt động vui chơi giải trí, tận hưởng những tiện ích đẳng cấp không ngừng hoàn thiện.

Sắc màu Trung thu ngập tràn các dự án của Sunshine Group
Cư dân các dự án Sunshine Riverside, Sunshine City... cùng vui đón Trung Thu trong ngày hội “Rước đèn lên trăng”.

Sắc màu Trung thu ngập tràn các dự án của Sunshine Group
Những cư dân nhí tại đây vô cùng thích thú trước các thức đồ truyền thống và hoạt động vui chơi được tổ chức chu đáo như tò he, đèn kéo quân, tô tượng...

Sắc màu Trung thu ngập tràn các dự án của Sunshine Group

Đêm hội “Rước đèn lên trăng” có sự xuất hiện của chị Hằng Nga xinh đẹp và chú Cuội lém lỉnh duyên dáng


Sắc màu Trung thu ngập tràn các dự án của Sunshine Group

Các tiết mục múa lân sư, diễn xiếc, ảo thuật, múa rồng rộn ràng, các gameshow nhỏ với những phần quà thú vị, thú vui rước đèn, trông trăng, phá cỗ… khiến đêm hội tràn ngập tiếng cười, niềm vui và những tràng vỗ tay không ngớt khi đêm hội “Rước đèn lên trăng” chính thức diễn ra.

Không chỉ hân hoan trong những hoạt động chung, không gian của mỗi dự án đều bừng sáng và tươi rói sắc màu Trung thu.

Sắc màu Trung thu ngập tràn các dự án của Sunshine Group
Từ Sunshine City...


Sắc màu Trung thu ngập tràn các dự án của Sunshine Group

… đến Sunshine Riverside đều được trang trí hệ thống đèn led hòa chung không khí Tết Trung thu của Thủ đô. Cả 2 dự án tạo điểm nhấn độc đáo bên cạnh cầu Nhật Tân lung linh. Đèn ông sao, đèn lồng cũng được trang trí từ ngoài cổng chính vào đến từng góc nhỏ trong khuôn viên dự án. Khi về đêm, Sunshine Riverside càng trở nên đẹp mắt.


Sắc màu Trung thu ngập tràn các dự án của Sunshine Group

Tại Sunshine Center, đèn lồng đủ sắc màu kết hợp với đèn led mang đến một không gian lung linh dành cho cư dân trong dịp Tết Trung thu này.


Sắc màu Trung thu ngập tràn các dự án của Sunshine Group

Các cư dân khiến Sunshine Garden nổi bật hơn với những sắc màu Trung thu đặc trưng.


Sắc màu Trung thu ngập tràn các dự án của Sunshine Group
Sunshine Palace tươi vui hơn trong những ngày đón Tết Trung thu

Đại diện Sunshine Group chia sẻ, các hoạt động đón và trang trí Trung thu là một phần của chuỗi sự kiện chào đón các dịp Lễ hội trong năm, nhằm gắn kết, tạo không gian giao lưu - chia sẻ cho cộng đồng cư dân. Đồng thời hoàn thiện thêm trải nghiệm sống, mang đến những tiện ích tuyệt vời nhất cho các cư dân tại mỗi dự án của Sunshine Group.

*Ngắm trọn sắc màu Trung thu tại các dự án của Sunshine Group
https://www.youtube.com/watch?v=KQujrzjiIz0&feature=youtu.be

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Sắc màu Trung thu ngập tràn các dự án của Sunshine Group
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO