Sẵn sàng cho Hội nghị APEC - Khánh thành khách sạn căn hộ 5 sao Vịnh Vàng Đà Nằng

Bài và ảnh: Bùi Luật Dân, Lê Anh Tuấn | 18/10/2017 10:43

Khách sạn, căn hộ 5 sao Vịnh Vàng Đà Nẵng (Golden Bay Đà Nẵng) do Tập đoàn Hòa Bình vừa thi công xây dựng trong vòng 15 tháng tính từ ngày khởi công đến khi làm lễ khánh thành. Tòa nhà cao 29 tầng, tổng cộng có 1824 phòng khách sạn, căn hộ tiêu chuẩn 5 sao, xây dựng tại đường Lê Văn Duyệt, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Từ đây kết nối thuận tiện với sân bay quốc tế Đà Nẵng, trung tâm thành phố, bãi biển Mỹ Khê và phố cổ Hội An.

Sẵn sàng cho tuần lễ hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng - Khành thành khách sạn căn hộ 5 sao Vịnh Vàng Đà Nằng
Chủ tịch tập đoàn Hòa Bình, ông Nguyễn Hữu Đường đọc lời chào mừng

Đây là tòa nhà đầu tiên ở Việt Nam có số phòng và căn hộ tiêu chuẩn 5 sao nhiều nhất. Trên nóc của tòa nhà tầng 29 xây dựng một bể bơi vô cực lớn nhất thế giới được phủ vàng 24K. Khách sạn còn có một Công viên xây dựng 9 kỳ quan thế giới thu nhỏ, trong đó có tháp Eiffel, Nữ thần tự do, Vạn Lý Trường Thành, Kim Tự Tháp, Cối xay gió,… đến dự lễ khánh thành khách sạn, căn hộ tiêu chuẩn 5 sao Vịnh Vàng Đà Nẵng có đại diện lãnh đạo thành phố Đà Nẵng, Tổng cục trưởng, Tổng cục Du lịch Việt Nam, các đối tác lớn của tập đoàn Hòa Bình từ Trung Quốc, Đức, Pháp, Úc, Ý, Hàn Quốc, Nhật Bản, Indonesia, Séc,… và nhiều khách hàng ở Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội,… đặc biệt có đông đảo thương binh – những chiến sĩ một thời trai trẻ xông pha trận mạc cầm súng chiến đấu bảo vệ Tổ Quốc và làm nghĩa vụ quốc tế cao cả ở hai nước bạn anh em Lào, Camphuchia.

Nguyên đại tướng, Chủ tịch nước Lê Đức Anh, Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng,… đã gửi lẵng hoa chúc mừng. 

Sẵn sàng cho tuần lễ hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng - Khành thành khách sạn căn hộ 5 sao Vịnh Vàng Đà Nằng

Khách sạn Vịnh Vàng Đà Nẵng bên Cầu Thuận Phước.

Tại lễ khánh thành, ông Lê Doãn Hợp Chủ tịch tổ chức kỉ lục Việt Nam (Vietkings) đã trao bằng xác nhận bể bơi vô cực khách sạn năm sao Vịnh Vàng Đà Nẵng là bể bơi vô cực cao nhất, lớn nhất Việt nam cho Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình Nguyễn Hữu Đường. Đồng thời được sự ủy quyền đại diện tổ chức Liên Minh kỷ lục thế giới (Worekings), ông Lê Doãn Hợp công bố bể bơi vô cực của khách sạn Vịnh Vàng Đà Nẵng là bể bơi vô cực lớn nhất thế giới. 

Sẵn sàng cho tuần lễ hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng - Khành thành khách sạn căn hộ 5 sao Vịnh Vàng Đà Nằng

Ông Lê Doãn Hợp Chủ tịch tổ chức kỷ lục Việt Nam trao bằng xác lập kỷ lục bể bơi vô cực lớn nhất Việt Nam cho Chủ tịch Tập đoàn Hòa Bình Nguyễn Hữu Đường.


Kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam, VĐV bơi lội xuất sắc của đoàn thể thao Việt Nam vừa giành 8 HCV tại Sea Games 29 đã được mời “bơi mở hàng” tại bể bơi vô cực dát vàng 24K lớn nhất thế giới. 

Báo Người Hà Nội sẽ có bài ghi chép đầy đủ về khách sạn Vịnh Vàng Đà Nẵng, một công trình rất đáng ghi nhớ, xây dựng với tốc độ kỉ lục để kịp đưa vào phục vụ tuần lễ hội nghị APEC tại Đà Nẵng đầu tháng 11 năm 2017.

Sẵn sàng cho tuần lễ hội nghị cấp cao APEC tại Đà Nẵng - Khành thành khách sạn căn hộ 5 sao Vịnh Vàng Đà Nằng

Kình Ngư Nguyễn Thị Ánh Viên được mời bơi (mở hàng) tại bể bơi vô cực lớn nhất thế giới.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
Sẵn sàng cho Hội nghị APEC - Khánh thành khách sạn căn hộ 5 sao Vịnh Vàng Đà Nằng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO