Sinh viên thiếu sân chơi thể dục, thể thao.

Đăng Hưng| 18/02/2009 16:10

(NHN) Аược học thể dục, chơi thể thao trong không gian đẹp và  thời gian hợp lí, lâu nay vẫn chỉ là  mong ước với sinh viên các trường đại học, cao đ?ng trên địa bà n nội thà nh Hà  Nội.

Từ chuyện học thể dục

Nguyễn Duy Hoà ng - sinh viên lớp tà i chính ngân hà ng 03, trường Аại học Аại Nam cho biết: "Việc học thể dục của bọn mình rất vất vả và  bất tiện. Trường mình mới thà nh lập nên chưa có sân thể dục riêng, phải sang học nhử của trường АH Kiến trúc. Tuy nhiên, môn điửn kinh thì phải ra đường chạy"

Cùng tâm sự trên, bạn Nguyễn Thị Hường, sinh viên trường Аại học Khoa học Xã hội và  nhân văn Hà  Nội kể:" 2 năm nay bọn mình đổi sân tập thể dục đến 3 lần. Аịa điểm học thường cách trường 1,5 đến 2km. Аường chạy lại là  nửn gạch, lỡ có ngã không tránh khửi chấn thương, đã vậy mùa hè nắng chang chang rất mệt.

May mắn hơn, sinh viên trường АH Kiến Trúc có nhà  thi đấu để phục vụ nhu cầu học tập. Tuy nhiên, cũng chỉ học và  chơi được một số môn bóng chuyửn, bóng rổ, đá cầu... Còn những môn cần không gian rộng như bóng đá, điửn kinh, nhà  trường vẫn phải thuê địa điểm bên ngoà i.

Аến chuyện chơi thể thao

Ngay việc học thể dục đã vậy thì để chơi thể thao, sinh viên lại gặp khó khăn gấp nhiửu lần.

Sinh viên phải tự thuê sân để chơi thể thao

Từ Minh Chiến - sinh viên báo chí K53, trường АH Khoa học Xã hội và  Nhân văn Hà  Nội tâm sự:  "Thích đá bóng lắm, nhưng là m gì có sân. Nếu muốn đá trên sân bóng mini, 7 người, bọn em phải thuê trước và i ngà y và  giá thuê sân là  100.000 đồng/1giử. Tuy nhiên, cũng chỉ thuê được ngà y thường, thứ 7, Chủ Nhật, hầu hết sân bãi đã được các cơ quan, xí nghiệp thuê dà i hạn.

Tháng trước, bọn em tổ chức giải bóng đá mini, có 6 đội tham gia mà  tiửn thuê sân mất tới 2,2 triệu đồng Nguyễn Văn Tuấn “ sinh viên АH Luật tiếc rẻ.

Ngoà i nhu cầu vử môn thể thao vua,  rất nhiửu bạn yêu thích các môn thể thao, nhưng không gian tập luyện cũng rất hiếm.

Trao đổi với PV NHN, ông Vũ Thanh Tùng - Trứởng phòng hà nh chính tổng hợp, trường АH khoa học xã hội và  nhân văn cho biết: "Trường chỉ rộng 1,3 ha, với hơn 9000 sinh viên, nên việc xây dựng sân thể dục và  sân chơi thể thao là  rất khó. Tuy nhiên, sắp tới sinh viên của trường sẽ được học thể chất tại sân trường Аại học Quốc gia ở Hòa Lạc".

Аây là  vấn đử nan giải đối với các trường АH hiện nay trên địa bà n Hà  Nội và  giải pháp đưa ra vẫn chỉ là  đi thuê sân. Hi vọng, trong thời gian tới các trường АH sẽ quan tâm hơn tới nguyện vọng của sinh viên trong các hoạt động thể thao.                           

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Sinh viên thiếu sân chơi thể dục, thể thao.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO