Sóc Sơn: Tập trung thời gian và nhân lực cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Thu Thủy| 08/04/2019 11:38

Xác định cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là một nhiệm vụ quan trọng và có ý nghĩa, ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội, huyện Sóc Sơn đã xây dựng kế hoạch, ban hành chỉ thị chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các bước trong cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tới các cơ quan, ban ngành, các xã, thị trấn trên địa bàn, đến nay đã đạt những kết quả tích cực.

Sóc Sơn: Tập trung thời gian và nhân lực cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
Xã Bắc Sơn chuẩn bị cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở.

Sóc Sơn là huyện ngoại thành, địa bàn rộng thứ 2 của Thành phố Hà Nội. Toàn huyện có trên 82 nghìn hộ dân với trên 344 nghìn nhân khẩu, phân bố ở 26 xã, thị trấn. Địa bàn huyện Sóc Sơn được chia thành 3 vùng: vùng núi có 7 xã, vùng ven sông có 9 xã và vùng đồng bằng có 10 xã. 
Xác định cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là nhiệm vụ quan trọng được thực hiện vào thời điểm 0 giờ ngày 01/4/2019, ngay sau khi có văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố Hà Nội, tháng 9 năm 2018, huyện Sóc Sơn đã thành lập ban chỉ đạo và văn phòng tổng điều tra dân số và nhà ở. Ban chỉ đạo gồm 27 thành viên. Huyện đã ban hành 2 kế hoạch, 1 thông báo và 1 chỉ thị chỉ đạo thực hiện cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn. Theo đó, 26 xã, thị trấn đã thành lập ban chỉ đạo và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên ban chỉ đạo để tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 
Đồng thời huyện đã tổ chức các hội nghị tập huấn, triển khai kế hoạch thực hiện cuộc tổng điều tra tới cán bộ làm công tác điều tra các xã, thị trấn. Đến hết tháng 3 năm 2019, toàn huyện  tổ chức 1 hội nghị, 20 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác quản lý, vẽ sơ đồ, lập bảng kê,… cho các đại biểu là thành viên ban chỉ đạo huyện, xã, tổ trưởng và điều tra viên phụ trách địa bàn dân cư. Huyện đã hoàn thành việc vẽ sơ đồ nền, quét hình ảnh và phân chia địa bàn điều tra cho các điều tra viên. Toàn huyện đã tuyển chọn 623 điều tra viên thực hiện điều tra tại 623 địa bàn dân cư. Trong đó có 536 địa bàn dân cư thông thường, với tổng số 81.732 hộ và 87 địa bàn dân cư đặc thù, với tổng số 371 hộ. 100% địa bàn dân cư đều đăng ký điều tra bằng công nghệ phiếu điện tử. 
Để đảm bảo chất lượng thông tin của cuộc tổng điều tra, ban chỉ đạo  huyện đã xây dựng kế hoạch và phân công thành viên ban chỉ đạo thực hiện việc giám sát, kiểm tra thường xuyên hoặc đột xuất trong quá trình tổ chức cuộc tổng điều tra. Mặt khác, tổng điều tra dân số và nhà ở đợt này là cuộc tổng điều tra toàn bộ, quy mô lớn, phạm vi rộng, tiến hành thu thập một khối lượng thông tin lớn nên công tác tuyên truyền cũng đã được ban chỉ đạo các cấp quan tâm. Các hoạt động thông tin tuyên truyền được tăng cường bằng nhiều hình thức triển khai sâu rộng ở tất cả các địa bàn điều tra, nhằm làm rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung và kế hoạch thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở đến các cấp, các ngành, các hộ gia đình và toàn thể nhân dân để mọi người dân thấy hết nghĩa vụ và quyền lợi cung cấp đầy đủ, chính xác những thông tin thuộc nội dung điều tra, tránh hiểu nhầm và phòng ngừa kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc. Đồng thời, ban chỉ đạo huyện cũng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các công việc theo từng bước, đúng quy trình, phương pháp và đảm bảo tiến độ theo kế hoạch đã đề ra.

Tuy nhiên, đây là cuộc tổng điều tra quan trọng, phạm vi rộng, liên quan trực tiếp  đến các hộ dân cư và người dân  thường trú thực tế trên địa bàn, việc thu thập thông tin trong thời gian ngắn, có nhiều điểm mới, lần đầu tiên sử dụng công nghệ thông tin tại hộ gia đình đòi hỏi người điều tra viên thu thập, ghi thông tin trên phiếu điện tử phải chính xác, nếu cập nhật sai 1 thông tin trong hộ thì  hệ thống máy chủ không cập nhật đã hoàn thành, lúc này điều tra viên phải làm lại từ đầu, rất mất thời gian. Trong khi đó, thời gian tiến hành cuộc tổng điều tra diễn ra trong khoảng 25 ngày, từ 7h ngày 1 tháng 4 đến ngày 25 tháng 4. Do vậy, huyện Sóc Sơn tiếp tục chỉ đạo các xã, thị trấn tập trung thời gian và nhân lực cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở, nhất là tập trung truyền thông, vận động toàn thể nhân dân cung cấp thông tin hộ gia đình đảm bảo kịp thời, chính xác. Huyện Sóc Sơn cũng đã rà soát lại hạ tầng công nghệ thông tin, hệ thống máy chủ, đường truyền để chuẩn bị cho điều tra, khắc phục các rủi ro của công nghệ, bảo đảm an toàn hệ thống để cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 đảm bảo an toàn, hiệu quả. 
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Khám phá ngã ba Tuần - nơi an giấc nghìn thu của 2 vua, 9 chúa nhà Nguyễn
    Khu vực ngã ba Bằng Lãng (xã Hương Thọ, TP Huế) là hợp nguồn tạo thành sông Hương với vị thế đất đặc biệt nên được các vua chúa nhà Nguyễn chọn làm nơi an nghỉ cuối đời.
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
    Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBND - UBMTTQ) quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình tiêu biểu được quận lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
  • Kỳ họp chuyên đề HĐND Thành phố Hà Nội quyết định 17 nội dung về 4 nhóm vấn đề
    “Thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15 để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề lớn, quan trọng theo thẩm quyền liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ kiện toàn chức danh Ủy viên UBND Thành phố, gồm 17 nội dung liên quan đến 04 nhóm vấn đề chính”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu.
Đừng bỏ lỡ
Sóc Sơn: Tập trung thời gian và nhân lực cho cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO