Sóc Sơn tổ chức trao tặng Huy hiệu bảy mươi năm tuổi Đảng

NhưAnh/Đức Khiêm| 02/11/2019 19:08

Nhân kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga 7/11/2019, sáng 1/11, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vi Thị Bình Anh - phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban ngành Đảng bộ của huyện Sóc Sơn, đã đến trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Chiến Lược, chi bộ thôn Thạch Lỗi, Đảng bộ xã Thanh Xuân.

Nhân kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Mười Nga 7/11/2019, sáng 1/11, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, đồng chí Phạm Xuân Phương - Thành ủy viên - Bí thư Huyện ủy, đồng chí Vi Thị Bình Anh – phó chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, lãnh đạo các ban ngành Đảng bộ của huyện Sóc Sơn,đã đến trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Chiến Lược, chibộ thôn Thạch Lỗi, Đảng bộ xã Thanh Xuân.

Sóc Sơn tổ chức trao tặng Huy hiệu bảy mươi năm tuổi Đảng
Lãnh đạo Thành ủy phát biểu tại buổi lễ
Sóc Sơn tổ chức trao tặng Huy hiệu bảy mươi năm tuổi Đảng
Hình ảnh các đại biểu đến tham dự tại buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Chiến Lược, sinh năm 1929, quê quán xã Thanh Xuân, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Đồng chí sớm tham gia hoạt động cách mạng, đến năm 1949, đồng chí vinh dự được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam. Với nhiều nhiệm vụ được giao như xã đội phó, chính trị viên xã đội, trưởng công an xã, cán bộ thủy lợi, bí thư chi bộ; Trong mọi công tác, đồng chí luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, là Đảng viên gương mẫu, ở bất cứ cương vị nào đồng chí luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, và nhân dân giao phó.  Sau nhiều năm công tác, đồng chí đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý, như Huy chương kháng chiến chống Pháp hạng nhì và Huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng nhất; Với những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Chiến Lược, trong những ngày tháng lịch sử này, Đảng bộ thành phố Hà Nội, Huyện ủy Sóc Sơn đã long trọng tổ chức lễ trao tặng huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí.

Sóc Sơn tổ chức trao tặng Huy hiệu bảy mươi năm tuổi Đảng

Các đồng chí lãnh đạo Ban Thường vụ Thành ủy, Huyện ủy cùng trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng và hoa chúc mừng cho đồng chí Nguyễn Chiến Lược
Sóc Sơn tổ chức trao tặng Huy hiệu bảy mươi năm tuổi Đảng
Hai đồng chí vinh dự được nhận huy hiệu 60 năm tuổi Đảng
Sóc Sơn tổ chức trao tặng Huy hiệu bảy mươi năm tuổi Đảng
Đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội trao Huy hiệu và hoa cho các đồng chí đạt 30,40,50,55 tuổi Đảng

Tới dự và trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Chiến Lược, đồng chí Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đánh giá cao công lao đóng góp của cá nhân đồng chí trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước, đồng thời mong muốn đồng chí tiếp tục là tấm gương sáng để các thế hệ trẻ noi gương, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy kinh tế xã hội của địa phương ngày càng phát triển.

Cũng nhân dịp này, 10 Đảng viên khác của đảng bộ xã Thanh Xuân cũng đã được nhận huy hiệu 30,40,50, 55 và 60  năm tuổi Đảng. 

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Sóc Sơn tổ chức trao tặng Huy hiệu bảy mươi năm tuổi Đảng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO