Sư đoàn 10 chủ động tham gia diễn tập nhằm nâng cao khả năng toàn diện góp phần phòng, chống Covid - 19

Cao Thanh Nhàn| 01/04/2020 22:37

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, sau khi nhận chỉ thị, mệnh lệnh, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Sư đoàn 10 đã tích cực, chủ động tham gia diễn tập trực tuyến với 5 cấp độ cùng sự chuẩn bị, xác định quyết tâm huấn luyện ngay từ buổi đầu. Nhằm giúp cho chỉ huy các cấp có các phương án, kế hoạch và sẵn sàng đối phó với tình huống dịch bệnh bùng phát xảy ra; đặc biệt là giúp cho đội ngũ y, bác sĩ của các bệnh xá, cơ sở quân y nâng cao trình độ quy trình xử trí dịch bệnh

Từ 29/01/2020 đến nay, Sư đoàn 10 đã thực hiện tốt các nhiệm vụ dưới sự chỉ đạo của Bộ Quốc phòng trong việc phòng, chống dịch covid – 19 mà trọng tâm là hoạt động tham gia diễn tập phòng chống dịch. Sư đoàn đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 các cấp trong toàn Sư đoàn và các tổ phòng chống dịch từ cấp đại đội, Tiểu đoàn, Trung đoàndiễn ra từ ngày 27/02 đến 4/3/2020 do đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Đức – Phó Sư đoàn trưởng – Trưởng ban trực tiếp chỉ huy.

Cuộcdiễn tập gồm 5 cấp độ: Cấp độ 1, có trường hợp bệnh Covid -19 xâm nhập vào địa bàn Quân đoàn đứng chân; cấp độ 2, dịch Covid -19 có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn Quân đoàn đứng chân; cấp độ 3, dịch lây lan trên 20 người đến 1.000 người mắc trên địa bàn Quân đoàn đứng chân; cấp độ 4, dịch lây lan trên 1.000 đến 3.000 người mắc trên địa bàn quân đoàn đứng chân; cấp độ 5, dịch lây lan trên 3.000 đến 30.000 và trên 30.000 người mắc, đã lây lan vào một số đơn vị trong Quân đoàn. Từ tình huống giả định đó, các đơn vị của Sư đoàn đã thực hành các nội dung như: Dồn dịch nơi ăn ở, sinh hoạt của bộ đội để bố trí doanh trại tiếp nhận bệnh nhân nghi nhiễm dịch covid – 19; tổ chức phun khử trùng, tẩy uế doanh trại nơi nghi nhiễm dịch và vận chuyển bệnh nhân về bệnh xá của Sư đoàn để cách ly, theo dõi, điều trị theo đúng quy trình quy định của Bộ Y tế.

Sư đoàn 10 chủ động tham gia diễn tập nhằm nâng cao khả năng toàn diện góp phần phòng, chống Covid - 19

Bộ đội thuộc Sư đoàn 10 tích cực luyện tập phòng chống dịch Covid - 19

Ban chỉ đạo đã nhanh chóng bắt tay vào hoạt động, triển khai đầy đủ, kế hoạch, nội dung chương trình hành động, phân công giao nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban chỉ đạo. Do đó đã phát huy được chức năng, vai trò của các thành viên Ban chỉ đạo trong việc kiểm tra hướng dẫn đơn vị thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, đồng thời thành lập 6 tổ cơ động phòng chống dịch được trang bị đồng bộ theo biên chế. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ chiến sỹ bằng nhiều hình thức khác nhau. Nắm bắt thông tin về dịch bênh Covid - 19, tổ chức tuyên truyền và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cá nhân, tăng cường các biện pháp vệ sinh môi trường, phòng dịch tại đơn vị, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sỹ, không gây hoang mang trong đơn vị. Bên cạnh đó, quân y đơn vị tăng cường quản lý sức khỏe bộ đội, kiểm soát thân nhiệt; tăng cường giám sát phát hiện sớm, cách ly điều trị các trường hợp nghi ngờ và có tiền sử đi về từ vùng dịch, tiếp xúc với người nhiễm Covid-19. Ngoài ra, hướng dẫn cho bộ đội rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước sạch trước và sau khi ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc dùng dung dịch sát khuẩn tay nhanh; súc họng bằng nước muối sinh lýĐịnh kỳ tổ chức phun khử trùng bề mặt 2 lần/tuần bằng dung dịch Cloramin B 0,5% Clo hoạt tính cho toàn bộ các đơn vị trong Sư đoàn. Ban quân y Sư đoàn chủ động pha chế dung dịch sát khuẩn tay nhanh, mua trang bị vật chất (máy đo thân nhiệt, bình phun thuốc...) bảo đảm cho nhiệm vụ phòng chống dịch của các đơn vị từ cấp Đại đội, Tiểu đoàn trở lên. Tổ chức cách ly tập trung các quân nhân đi phép, công tác.. từ các vùng có dịch trở về đơn vị.Tham gia diễn tập phòng, chống dịch do Bộ Quốc phòng tổ chức đạt được yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

Sư đoàn 10 chủ động tham gia diễn tập nhằm nâng cao khả năng toàn diện góp phần phòng, chống Covid - 19

Điều dưỡng viên đang kiểm tra dấu hiệu sinh tồn cho bệnh nhân


Đồng chí Đại tá Nguyễn Duy Đức – Phó Sư đoàn trưởng – Trưởng Ban chỉ đạo trực tiếp chỉ huy chia sẻ: “ Cuộc diễn tập này là một nội dung mới. Thời gian chuẩn bị ngắn nhưng với quan điểm “chống dịch như chống giặc”, cán bộ chiến sĩ toàn Sư đoàn với tinh thần khẩn trương, chu đáo, tỉ mỉ, diễn tập sát thực tế, phù hợp với tình hình diễn biến của dịch Covid – 19 trên địa bàn. Sư đoàn vừa diễn tập vừa làm tốt công tác phòng chống dịch, sẵn sàng xử trí ở các cấp độ cao hơn và đối phó với các tình huống phi truyền thống khác.

Được biết, Sư đoàn 10 đang trong giai đoạn phòng chống dịch ở cấp độ 3 và tất cả các kế hoạch phương hướng đều được thực hiện một cách nghiêm túc trong điều kiện tăng dần mức độ. Trong thời gian tới, Sư đoàn 10 tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, quán triệt, tuyên truyền các biện pháp về phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục tổ chức kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị trong toàn Sư đoàn về thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 một cách nghiêm túc, đồng bộ.

Cuộc diễn tập này đã giúp cho việc thống nhất trình tự nội dung, phương pháp chỉ huy,điều hành phòng, chống dịch Covid-19 ở các cấp độ góp phần đẩy lùi dịch bệnh Covid – 19 trong toàn Sư đoàn và địa bàn Sư đoàn đóng quân.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Sư đoàn 10 chủ động tham gia diễn tập nhằm nâng cao khả năng toàn diện góp phần phòng, chống Covid - 19
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO