Sự thật các nam nghệ sĩ ứng xử với con riêng của vợ như thế nào?

Hà Tùng Long/DTO| 25/04/2019 10:01

Tùng Dương, Ưng Hoàng Phúc, Kiều Minh Tuấn, Trung Kiên... đều là những ông bố dượng sống cùng nhà với con riêng của vợ. Sự gắn kết của “những mảnh ghép rời rạc” này khiến câu chuyện “mẹ kế, bố dượng” vốn đầy ác cảm đã mềm mại đi rất nhiều.

Tùng Dương, Kiều Minh Tuấn: Lấy tình yêu thương để cảm hoá con riêng

Tùng Dương và Giang Phạm yêu nhau nhiều năm trước khi quyết định sống chung. Dù đã có bé Voi nhưng cả hai vẫn chưa làm đám cưới. Trước khi đến với nhau, bà xã Tùng Dương đã có một cô con gái, năm nay bé tròn 15 tuổi. Cô bé hiện sống cùng mẹ đẻ, bố dượng và em trai. Những điều này nam ca sĩ sinh 1983 không hề giấu diếm khi được báo chí hỏi đến.

Tùng Dương cùng vợ và con trai chung.
Tùng Dương cùng vợ và con trai chung.

Nam ca sĩ còn cho biết, để một cô bé đang tuổi mới lớn chấp nhận bố dượng quả là điều không hề đơn giản. Tuy nhiên, vì có cách nhìn nhận cuộc sống nhẹ nhàng nên mọi ứng xử dần trở nên hài hòa.

Bản thân anh chưa bao giờ ngại chuyện con chung - con riêng bởi luôn tin tình cảm xuất phát từ trái tim sẽ khiến khoảng cách đó dần ngắn lại. Cho dù đến bây giờ, cô bé vẫn gọi chồng của mẹ là “chú” nhưng nam ca sĩ thấy cách gọi này thân mật hơn gọi “bố” hoặc “dượng”. Với anh, việc xưng hô không quan trọng bằng tình cảm dành cho nhau.

Giọng ca “Chiếc khăn Piêu” chia sẻ thêm rằng, anh rất yêu thương con riêng của vợ và luôn có cách ứng xử tế nhị với cô bé. Nếu có mâu thuẫn nào nhen nhóm trong gia đình là phải giải quyết ngay và nói rõ ngay để các con không có vết hằn nào cả.

Thậm chí, nam ca sĩ vẫn thường gặp gỡ và trao đổi việc chăm sóc con cái với chồng cũ của vợ. Vì thế, trong nhiều năm chung sống với nhau, không ai cảm thấy gượng gạo, khó xử. Con riêng của vợ cũng luôn tôn trọng “chú” Dương và tâm sự với “chú” còn nhiều hơn với mẹ.

Đặc biệt, cô bé rất yêu thương bé Voi - em trai cùng mẹ khác cha. Điều đó khiến cho nam ca sĩ thấy việc đến với người từng qua một lần đò, có con riêng... rèn cho mình sự bản lĩnh, trưởng thành và mở lòng hơn...

Nhiều người từng trầm trồ ngưỡng mộ khi thấy mối quan hệ của Kiều Minh Tuấn với Cát Phượng và cu Bom (con riêng của Cát Phượng với Thái Hoà) thân thiết không khác gì một gia đình dù cả hai chưa hề làm đám cưới.

Gia đình hạnh phúc của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn từng khiến nhiều người trầm trồ.
Gia đình hạnh phúc của Cát Phượng - Kiều Minh Tuấn từng khiến nhiều người trầm trồ.

Ít ai biết được rằng, để có được sự gắn kết đó, nam diễn viên từng phải đối diện với sự dè chừng của cậu bé và phải dùng tình cảm để cảm hoá cậu bé trong một quá trình dài. Từ chỗ không muốn mẹ đi thêm bước nữa và không muốn sinh thêm em bé thì nay cu cậu bé đã đồng ý với điều này.

Trong cuộc tình kéo dài 10 năm, nam diễn viên này luôn dành cho con riêng của Cát Phượng một tình cảm đặc biệt và bé cũng mở lòng đón nhận tình cảm của anh mỗi ngày.

“Bé vẫn gọi tôi là chú Tuấn, không gọi bằng ba. Bé là một cậu bé rất chững chạc và có chính kiến. Tôi với Phượng không bắt buộc con phải theo đuổi nghệ thuật như mình. Quan trọng là phải cho con tri thức, để sau này lớn lên con tự lập, không dựa dẫm vào ai.

Tôi không cho bé theo nghề sớm bởi vì lo con sẽ bị quen với cách làm việc của người lớn, rồi sau này không tiếp thu được cách làm việc của những người trạc tuổi mình”, nam diễn viên tâm sự.

Nam diễn viên cho biết con trai đang ở tuổi trưởng thành nên chuyện cãi lời người lớn chỉ như một phản xạ tự nhiên. Có thời điểm, Kiều Minh Tuấn buộc bé phải thay đổi những thói quen để trưởng thành hơn và bị phản ứng lại.

Anh chọn cách giải thích nhẹ nhàng hoặc để bé tự làm, tự nhận sai và chịu trách nhiệm. Càng lớn, bé càng hiểu chuyện nên cũng giúp anh thoải mái hơn trong việc giáo dục con.

Ưng Hoàng Phúc, Trung Kiên: Khi đã yêu ai thì phải trân trọng mọi thứ quanh họ

Trước khi đến với Ưng Hoàng Phúc, cựu người mẫu Kim Cương đã có một cậu con trai. Tuy nhiên, khi quyết định sẽ gắn kết cuộc đời với người phụ nữ này, cựu thành viên nhóm 1088 đã không nề hà chuyện quá khứ và chuyện con riêng.

Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc và các con.
Vợ chồng Ưng Hoàng Phúc và các con.

Nam ca sĩ cho rằng, khi đã yêu một ai đó thì phải trân trọng mọi thứ xung quanh họ. Bởi lẽ đó, anh yêu thương con trai của Kim Cương như con đẻ của mình và cảm thấy hạnh phúc khi ai đó gọi mình là “ông bố hai con”.

Và cũng bởi không phân biệt con chung - con riêng nên nam ca sĩ này luôn ứng xử với các con như nhau. Với con nhỏ, anh không dùng các biện pháp đòn roi, la mắng... mà chọn cách gần con để tâm sự và cảm hoá. Nhờ thế, con riêng của vợ luôn xem anh như bố ruột.

Bé thường tâm sự với bố dượng đủ mọi thứ từ chuyện học hành, bạn bè, sở thích... Bất kỳ thắc mắc nào cu cậu cũng tìm đến bố dượng để hỏi. Đặc biệt, cậu bé luôn dành cho em (con chung của Ưng Hoàng Phúc - Kim Cương) một tình cảm rất đặc biệt. Những lúc bố mẹ bận rộn, cu cậu lại vừa trông em, vừa chơi đùa với em.

Kim Cương cũng tiết lộ, con trai cô sống với bố dượng từ khi mới 3 tuổi cho đến nay đã 9 tuổi. Dù biết nam ca sĩ không phải bố đẻ nhưng bé luôn yêu thương và kính trọng.

Thậm chí khi ba ruột về thăm, bé không chịu đi và muốn ở nhà cùng anh Ưng Hoàng Phúc. Bản thân nam ca sĩ cũng luôn là nơi khiến bé cảm thấy an toàn khi ở bên.

“Anh Phúc cũng là người rất quan tâm, chăm sóc và không có sự phân biệt chuyện con anh con tôi, đây cũng là điều khiến tôi an tâm nhất khi quyết định về sống cùng anh ấy. Tôi may mắn khi tìm được một người đàn ông hiểu và thông cảm cho mình”, Kim Cương nói.

Tương tự, Lê Phương từng có cuộc hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan. Tuy nhiên, cả hai đã đường ai nấy đi sau thời gian mặn nồng dù đã có một con trai chung là bé Cà Pháo. Sau ly hôn, Lê Phương cũng tìm được hạnh phúc mới bên chàng trai kém 7 tuổi Phạm Trung Kiên. Đám cưới của cả hai được tổ chức long trọng vào tháng 8/2017.

Khác với chuyện của những gia đình khác, Lê Phương thường đăng đàn bày tỏ sự cảm động của mình trước những tình cảm mà Trung Kiên (chồng hiện tại) dành cho con trai Cà Pháo (con của Lê Phương với Quách Ngọc Ngoan). Bé đã gọi Trung Kiên là ba và xem anh như ba ruột.

Con trai Lê Phương xem ba dượng như ba ruột.
Con trai Lê Phương xem ba dượng như ba ruột.

Theo Lê Phương mỗi khi nữ diễn viên bận đi đóng phim, Trung Kiên đảm nhận hết việc chăm con, từ cơm nước, đưa rước đi học, đi chơi, giải trí cuối tuần. Dịp tết vừa qua, Lê Phương không thể về quê chồng vì bầu bí nhưng Trung Kiên đã đưa con riêng của vợ đi cùng. Lê Phương hạnh phúc khi giờ đây con có người để bầu bạn, tin tưởng tâm sự và học cách yêu thương, trưởng thành hơn.

Cách đây không lâu, Lê Phương chia sẻ về vai trò của Trung Kiên với việc giáo dục con trong gia đình: “Ba không giàu, nhưng đủ để nuôi dưỡng tâm hồn con đẹp đẽ, trọn vẹn. Mẹ hiểu, sẽ đến lúc mẹ không thể cùng con chia sẻ mọi điều, không được ôm con thật chặt, hôn con thật lâu như bây giờ nữa.

Ba sẽ thay mẹ là điểm tựa vững chắc để con luôn tự tin, kiên định với những quyết định của mình. Mẹ sẽ luôn ở phía sau dõi theo, dành cho con tất cả những gì tốt đẹp nhất cuộc đời mẹ”.

Theo Lê Phương, không chỉ có chồng mà bố mẹ chồng cũng xem con riêng của cô như cháu nội ruột của mình. Họ luôn dành cho cậu bé một tình yêu thương mà không phân biệt con chung - con riêng.

(0) Bình luận
  • Văn học Việt Nam đương đại - những tác động và chuyển đổi tích cực
    Trong bối cảnh đổi mới và hội nhập, văn học và các loại hình nghệ thuật khác đang đối mặt với những thách thức của quá trình sáng tạo và tiếp nhận. Làm sao để công chúng Việt Nam không lãng quên văn hóa đọc, văn hóa thưởng thức và cảm thụ các bộ môn nghệ thuật như sân khấu, điện ảnh, múa, ca nhạc, hội họa… trước sự “bành trướng” của loại hình nghe nhìn, sự “cám dỗ” của điện thoại thông minh cùng các thiết bị điện tử và internet? Đối mặt với những thách thức ấy, các chủ thể sáng tạo đã nỗ lực như thế nào để
  • Chuyện phố - Tiếp nối hành trình trăn trở về thế sự
    Chiều ngày 25/3/2024, NXB Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ môn Lý luận văn học - Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm “Chuyện phố - Một tự sự về đô thị đương đại” tại sảnh Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tới dự tọa đàm có đại diện của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Nhà xuất bản, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng đông đảo bạn đọc trẻ.
  • Lắng mình trong những mạch nguồn văn hóa
    Họa sĩ Trần Thị Thu (Thu Trần) bề ngoài có vẻ xù xì, gai góc đối với những ai lần đầu tiên gặp mặt, nhưng bên trong chị lại là người “khát sống, khát yêu” và say mê sáng tạo trong cõi riêng của mình. Không những là họa sĩ vẽ lụa đầy ngẫu hứng, phiêu lưu, chị còn thỏa lòng mình trên những tác phẩm hội họa hoành tráng theo phong cách biểu hiện, trừu tượng. Tranh hoành tráng của Trần Thị Thu cũng giống con người chị, thô ráp mà thâm trầm, tĩnh lặng mà nồng nàn, tầng tầng lớp lớp câu chuyện ẩn trong những mạch nguồn văn hóa mà chị gắn bó, tự thân tìm hiểu đến ngọn ngành.
  • Nhà văn Lê Minh Khuê xa & gần
    Nhà văn Lê Minh Khuê (sinh năm 1949, tại xã An Hải, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) từng là phóng viên Đài Phát thanh Giải phóng, Báo Tiền phong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ; sau 1975 là phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam, biên tập viên Nhà xuất bản Hội Nhà văn.
  • Tết xưa - và nay: Những biến tấu từ cái nhìn đương đại
    Nhiều năm qua, dù đã có những thay đổi theo thời đại, nhưng Tết Nguyên Đán vẫn luôn là một dịp quan trọng đối với người Việt. Từ những ngày tất bật chuẩn bị đến những ngày thong dong đón Tết, đều là một “thú chơi”...
  • Văn Cao mùa chữ, mùa người
    Nhân dịp Kỷ niệm 100 năm năm sinh nhạc sĩ - thi sĩ - họa sĩ Văn Cao (1923-2023) nhiều sự kiện văn hóa, văn học nghệ thuật được tổ chức ở Thủ đô Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, Ban Văn học nghệ thuật VOV6 (Đài Tiếng nói Việt Nam) đã tổ chức hội thảo và ra mắt sách “Văn Cao mùa chữ, mùa người” (Nxb Hội Nhà văn, 2023) - một cuốn sách đẹp cả về hình thức, nội dung và có tính chất “cập thời vũ”.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Sự thật các nam nghệ sĩ ứng xử với con riêng của vợ như thế nào?
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO