Tăng cường niềm tin, thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo

Sơn Dương| 31/07/2020 12:18

Sáng 31/7, Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Tuyên giáo Thủ đô nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930-1/8/2020) và biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo 5 năm (2015-2020). Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong chủ trì buổi gặp mặt.

Hà Nội: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020)
Quang cảnh buổi lễ kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống ngành Tuyên giáo tại Hội trường Thành ủy

Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Phùng Hữu Phú; Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Hồ Quang Lợi; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý cùng các đồng chí lãnh đạo văn phòng Thành ủy, các Ban Xây dựng Đảng, các sở, ngành, MTTQ và tổ chức chính trị Thành phố, lãnh đạo Ban Tuyên giáo các quận, huyện, thị ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội qua các thời kỳ

Hà Nội: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020)
Đồng chí Nguyễn Văn Phong - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy H
à Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Văn Phong – Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy cho biết: Buổi lễ hôm nay diễn ra trong không khí thi đua của cán bộ đảng viên và nhân dân Thủ đô chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng bộ Thành phố, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 – 2/9/2020, kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội. Đây là dịp để các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo Thành phố cùng ôn lại những giai đoạn, chặng đường lịch sử vẻ vang của Ngành. 


Đảng bộ Hà Nội là một trong những Đảng bộ địa phương được thành lập đầu tiên trong cả nước (17/3/1930). Công tác tuyên giáo của Đảng bộ Hà Nội gắn liền với truyền thống lịch sử vẻ vang ngành Tuyên giáo của Đảng từ những ngày đầu. Trong mọi hoàn cảnh, các thế hệ cán bộ ngành Tuyên giáo Thành phố vượt qua mọi khó khăn, tích cực tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, động viên, cổ vũ nhân dân Thành phố trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập tự do, thống nhất đất nước. Trong công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và Thành phố, ngành Tuyên giáo Thành phố đã khẳng định vai trò góp phần tạo động lực tinh thần, xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc, khơi nguồn sáng tạo để Hà Nội tự hào là một trong những địa phương khởi phát của sự đổi mới tư duy lãnh đạo, từ phong trào khoán mới đến quy chế dân chủ “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, “dân vận khéo”…

Tiếp nối truyền thống, trong nhiệm kỳ qua, ngành Tuyên giáo Thành phố đạt được nhiều thành quả quan trọng, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân Thành phố triển khai tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, mở ra một thời kỳ phát triển mới của Thành phố. Công tác tuyên truyền của Thành phố được triển khai với nhiều nội dung, phương thức, hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực gắn với yêu cầu và mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố và đất nước. Công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập Nghị quyết của Trung ương, Thành uỷ được đổi mới theo hướng cụ thể, thiết thực, hiệu quả cao, chú trọng bồi dưỡng lý luận, cập nhật kiến thức mới. Bên cạnh đó, Ban Tuyên giáo các cấp đẩy mạnh công tác tham mưu, tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, biến nhận thức thành hành động,...

Hà Nội: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020)
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng - Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội trao tặng bằng khen cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên giáo 5 năm (2015 - 2020)

Thay mặt Thành ủy Hà Nội, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nêu rõ, công tác tuyên giáo, chính trị, tư tưởng là một bộ phận cốt lõi của công tác xây dựng Đảng. Công tác tuyên giáo có vai trò hết sức quan trọng trong việc tạo ra sự thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đây là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng chính trị của chế độ; thực tiễn đấu tranh của Đảng ta trong những năm qua. Ở mỗi giai đoạn cách mạng, công tác tuyên giáo của Đảng luôn có sự đổi mới cả về nhận thức và hoạt động, cả về nội dung và phương thức. Đội ngũ tuyên giáo không ngừng lớn mạnh cả về lượng và chất. Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng là dịp để chúng ta ôn lại và phát huy truyn thống đấu tranh cách mạng của Đảng trên lĩnh vực công tác tuyên giáo. Qua đó củng cố, tăng cường niềm tin và mục tiêu lý tưởng, nền tảng tư tưởng và thêm tự hào về những đóng góp to lớn của ngành Tuyên giáo…

Hà Nội: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020)
Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng – Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội phát biểu tại lễ kỷ niệm

Hà Nội: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020)
Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy Nam Từ LiêmĐỗ Khắc Đạo phát biểu

Hà Nội: Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (1/8/1930 - 1/8/2020)
Đ
ồng chí Trần Văn Cẩn nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tây phát biểu ý kiến tại buổi lễ

Phát biểu kết luận buổi lễ, đồng chí Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh: Các thế hệ làm công tác tuyên giáo Thủ đô rất vui mừng và xúc động trong ngày lễ kỷ niệm hôm nay được đón nhận sự quan tâm, chia sẻ, động viên, khích lệ của các đồng chí lãnh đạo Thành phố, Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị Thành phố... Thay mặt Ban Tuyên giáo Thành ủy, đồng chí Nguyễn Văn Phong gửi lời cm ơn chân thành và xin hứa sẽ tiếp tục nỗ lực, cố gắng phấn đấu kế thừa những truyền thống tốt đẹp mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp cũng như tận dụng thời cơ, lợi thế để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong giai đoạn cách mạng hiện nay với mục tiêu xây dựng Đảng bộ Thủ đô trong sạch - vững mạnh - tiêu biểu - gương mẫu, góp phần đưa Thủ đô phát triển nhanh, bền vững như sự kỳ vọng của các thế hệ đi trước và của đồng bào, đồng chí và nhân dân Thủ đô./.

Bài liên quan
  • Kỳ họp chuyên đề HĐND Thành phố Hà Nội quyết định 17 nội dung về 4 nhóm vấn đề
    “Thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15 để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề lớn, quan trọng theo thẩm quyền liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ kiện toàn chức danh Ủy viên UBND Thành phố, gồm 17 nội dung liên quan đến 04 nhóm vấn đề chính”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Khám phá ngã ba Tuần - nơi an giấc nghìn thu của 2 vua, 9 chúa nhà Nguyễn
    Khu vực ngã ba Bằng Lãng (xã Hương Thọ, TP Huế) là hợp nguồn tạo thành sông Hương với vị thế đất đặc biệt nên được các vua chúa nhà Nguyễn chọn làm nơi an nghỉ cuối đời.
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII
    Sáng 29/3, Ủy ban nhân dân - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBND - UBMTTQ) quận Tây Hồ tổ chức lễ gắn biển công trình nâng cấp, cải tạo Trường Trung học cơ sở (THCS) Quảng An. Đây là công trình tiêu biểu được quận lựa chọn gắn biển chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Tây Hồ lần thứ VII - nhiệm kỳ 2024 - 2029.
  • Kỳ họp chuyên đề HĐND Thành phố Hà Nội quyết định 17 nội dung về 4 nhóm vấn đề
    “Thành phố quyết định triệu tập kỳ họp thứ 15 để kịp thời xem xét, quyết định các vấn đề lớn, quan trọng theo thẩm quyền liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội, công tác cán bộ kiện toàn chức danh Ủy viên UBND Thành phố, gồm 17 nội dung liên quan đến 04 nhóm vấn đề chính”, đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội phát biểu.
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường niềm tin, thêm tự hào về truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO