Tặng quà các gia đình chính sách và chiến sĩ biên phòng tại Hà Giang

Đăng Chung| 14/07/2017 22:27

Tiếp tục hành trình trở lại chiến trường xưa và tri ân đồng đội, ngày 14/7 Đoàn đại biểu Chương trình “Khúc quân hành, lần thứ III - năm 2017” đã đi thăm và tặng quà cho các gia đình chính sách, Đồn Biên phòng Lũng Cú trên địa bàn huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Tặng quà các gia đình chính sách và chiến sỹ biên phòng tại Hà Giang

Trung tướng Hoàng Châu Sơn - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam (bên phải) và đồng chí Nguyễn Duy Hoàng - Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh cơ quan Văn phòng Quốc hội trao quà cho các gia đình chính sách tại Đồn Biên phòng Lũng Cú (Ảnh: Đăng Chung). 

Theo đó, Đoàn đại biểu Chương trình "Khúc quân hành, lần thứ III - năm 2017" đã thăm và tặng 50 suất quà với tổng trị giá gần 80 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú ở huyện Đồng Văn, Hà Giang. Qua đó, góp phần chia sẻ những mất mát, khó khăn và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh của các gia đình chính sách, những anh hùng, liệt sĩ, thế hệ cha anh đi trước. Mỗi phần quà tuy còn nhỏ bé nhưng là nguồn động viên để cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú tiếp tục làm tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc biên giới cực Bắc của Tổ Quốc.

Tặng quà các gia đình chính sách và chiến sỹ biên phòng tại Hà Giang

Thượng tá Phạm Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú phát biểu (Ảnh: Đăng Chung).

Thay mặt Đồn Biên phòng Lũng Cú, Thượng tá Phạm Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên bày tỏ lòng cảm ơn Đoàn công tác Chương trình “Khúc quân hành, lần thứ III - năm 2017”. Thượng tá Phạm Ngọc Thủy cũng cho biết, Đồn Biên phòng Lũng Cú có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 25,5km đường biên giới (trong đó có 8km đường biên giới trên sông, còn lại là đường biên giới trên đất liền) với tổng số 26 cột mốc (từ mốc 411 đến mốc 428), quản lý địa bàn 2 xã Ma Lé và Lũng Cú, huyện Đồng Văn.

Tặng quà các gia đình chính sách và chiến sỹ biên phòng tại Hà Giang

Nhà báo Đào Xuân Hưng tặng báo Người Hà Nội cho cán bộ, chiến sĩ 
 Đồn Biên phòng Lũng Cú  (Ảnh: Đăng Chung)

“Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Lũng Cú luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, vận dụng và kết hợp chặt chẽ các biện pháp công tác biên phòng, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, gắn bó máu thịt với đồng bào các dân tộc, đấu tranh với các loại đối tượng, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, an ninh trật tự ở khu vực biên giới…” - Thượng tá Phạm Ngọc Thủy nhấn mạnh.

*Chiều cùng ngày, Đoàn đại biểu Chương trình "Khúc quân hành, lần thứ III – năm 2017" đã tới thăm và làm lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, xã Lũng Cú, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.

Tặng quà các gia đình chính sách và chiến sỹ biên phòng tại Hà Giang

Đoàn đại biểu Chương trình “Khúc quân hành, lần thứ III - năm 2017” trang nghiêm làm lễ chào cờ tại Cột cờ Quốc gia Lũng Cú, Hà Giang (Ảnh: Đăng Chung).

Tại đây, Thượng tá Phạm Ngọc Thủy, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú cũng cho biết, Cột cờ Quốc gia Lũng Cú được xây dựng trên đỉnh núi Rồng - với độ cao 1.700m so với mực nước biển, cách huyện lỵ Đồng Văn 24km, cách thành phố Hà Giang 154km.

Theo đó, vào năm 1978, Đồn biên phòng Lũng Cú dựng một cột cờ cao trên 10m bằng gỗ sa mộc, treo lá cờ 1,2m. Trong suốt những năm tháng chiến tranh và đến mãi sau này, lá cờ luôn được các chiến sĩ bộ đội biên phòng và nhân dân các dân tộc nơi đây duy trì, bảo vệ. Năm 2000, tỉnh Hà Giang cho xây dựng cột cờ tại vị trí ngày nay, cũng là vị trí treo lá cờ khi xưa. Từ tháng 8 đến tháng 12/2000, những chiếc quẩy tấu thô mộc của người dân Lũng Cú lại kéo lên đỉnh núi cao Rồng gần 2 tấn thép, 8.000 viên gạch, gần 70m3 đá và cát để xây dựng nên cột cờ. Cột cờ được khởi công xây dựng vào tháng 4 năm 2001 và hoàn thành vào 21/12/2001. Năm 2002, con đường lên cột cờ được nâng cấp, trải nhựa và xây dựng toàn bộ các bậc đá. Sau đó, được sự chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với tư cách là chủ đầu tư, UBND huyện Đồng Văn đã cho tiến hành khởi công trùng tu, nâng cấp cột cờ quốc gia Lũng Cú mới ngay tại vị trí cũ vào ngày 8/3/2010. Sau 196 ngày thi công, cột cờ quốc gia Lũng Cú đã hoàn thành, lễ cắt băng khánh thành vào ngày 25/9/2010.

Tặng quà các gia đình chính sách và chiến sỹ biên phòng tại Hà Giang

Để lên được đỉnh cột cờ Quốc gia Lũng Cú, du khách phải vượt qua 389 bậc thang đá và leo thêm 140 bậc thang xoắn ốc ngay trong lòng cột cờ. Phía trên đỉnh cột cờ là lá cờ đỏ sao vàng rộng 54m2, tượng trưng cho 54 dân tộc anh em chung sống trên Tổ quốc Việt Nam.(Ảnh: Đăng Chung).

* Tối cùng ngày, tại quảng trường huyện Đồng Văn, Đoàn đại biểu “Khúc quân hành, lần thứ III – năm 2017” đã tổ chức giao lưu văn nghệ và tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Đồng Văn.

Tặng quà các gia đình chính sách và chiến sỹ biên phòng tại Hà Giang

Ban Tổ chức Chương trình "Khúc quân hành, lần thứ III - năm 2017" tặng quà cho các gia đình chính sách trên địa bàn huyện Đồng Văn, Hà Giang (Ảnh: Đăng Chung).

Thay mặt lãnh đạo huyện Đồng Văn, Phó Chủ tịch UBND huyện Đồng Văn Nguyễn Trung Ngọc cho biết, toàn huyện có 17 xã và 2 thị trấn. Trong đó, có 09 xã, thị trấn có 54,6 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc; diện tích đất trồng cây hàng năm chiếm 29,6% tổng diện tích đất; còn lại là vùng núi đá… do đặc thù về địa hình chủ yếu là núi đá và khí hậu quanh năm khắc nghiệt, trình độ của người dân, nguồn đầu tư từ ngân sách Nhà nước còn hạn chế nên đời sống của nhân dân nơi đây vẫn còn khó khăn. Số hộ nghèo toàn huyện chiếm hơn 65% năm 2016, nguồn thu nhập của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Qua Chương trình “Khúc quân hành, lần thứ III – năm 2017” đã góp phần động viên kịp thời về vật chất và tinh thần đối với các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7), hỗ trợ, sát cánh cùng bà con nơi cao nguyên đá vượt qua khó khăn trong cuộc sống. 

Tặng quà các gia đình chính sách và chiến sỹ biên phòng tại Hà Giang

Giao lưu văn nghệ của Đoàn đại biểu Chương trình "Khúc quân hành lần thứ III - năm 2017"  với các gia đình chính sách, người dân huyện Đồng Văn (Ảnh: Đăng Chung).

Theo kế hoạch, đúng 20h ngày 16/7/2017 Chương trình giao lưu nghệ thuật "Khúc quân hành, lần thứ III - năm 2017" sẽ diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh Truyền hình Quốc hội. 

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tặng quà các gia đình chính sách và chiến sĩ biên phòng tại Hà Giang
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO