Tập thể UBND TP Hà Nội họp xem xét 6 nội dung thuộc thẩm quyền

Hân - Hương - Ảnh: Anh Tuấn/HNM| 19/04/2018 13:46

Sáng 19-4, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đức Chung - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP, tập thể UBND TP họp phiên thường kỳ tháng 4-2018, xem xét quyết định 6 nội dung thuộc thẩm quyền. Cùng dự có các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Doãn Toản và lãnh đạo một số đơn vị, sở, ngành.

Tập thể UBND TP Hà Nội họp xem xét 6 nội dung thuộc thẩm quyền
Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Vũ Văn Viện báo cáo về một số nội dung đầu buổi làm việc.

Tập thể UBND TP đã nghe lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải  báo cáo Nghị quyết về xây dựng quy định quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông, thay thế cho Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 15-8-2014 của UBND TP về quy định quản lý, sử dụng và thanh toán, quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Ngân nhà Nhà nước cấp trên địa bàn TP.

Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo xin ý kiến về mức kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp (DN) thành lập mới theo cơ chế của thành phố, triển khai Đề án hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố giai đoạn 2018-2020; báo cáo về việc vay lại một phần vốn vay ODA của Chính phủ Nhật Bản để thanh toán chi phí bổ sung do kéo dài thời gian thực hiện hợp đồng gói thầu số 1 và số 3 của Dự án xây dựng cầu Nhật Tân.

Hội nghị cũng nghe đại diện Sở Nội vụ báo cáo quyết định quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, DN, HTX tại thành phố Hà Nội.

Lãnh đạo Sở Xây dựng báo cáo về thí điểm đầu tư các khu đô thị nhà ở xã hội tập trung trên nguyên tắc cân đối tỷ lệ tổng thể quy mô nhà ở thương mại toàn TP; kế hoạch bảo đảm cung cấp nước sạch mùa hè năm 2018 khu vực đô thị thành phố Hà Nội.

Về nội dung quyết định quy định việc áp dụng cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã tại thành phố Hà Nội, Giám đốc Sở Nội vụ Trần Huy Sáng cho biết, sau thời gian thực hiện thí điểm cơ chế một cửa và một cửa liên thông trong cung ứng dịch vụ công tại Công ty nước sạch số 2 Hà Nội và Trung tâm giới thiệu việc làm Hà Nội (thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội), liên quan đến hai lĩnh vực dân sinh bức thiết là cung cấp nước sạch và giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp, kết quả mang lại nhiều chuyển biến tích cực, người dân hài lòng với dịch vụ công, bởi tiếp cận dịch vụ dễ dàng, giải quyết đúng hạn, ý thức phục vụ người dân tốt hơn. 

Hà Nội trở thành địa phương đầu tiên trong cả nước áp dụng thành công mô hình này, được trung ương, các bộ, ngành đánh giá cao, từ đó góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của thành phố. Đặc biệt, việc áp dụng cơ chế một cửa được người dân, dư luận ghi nhận, đồng tình ủng hộ.

Thành phố đã tổ chức tổng kết, đánh giá và quyết định tiếp tục mở rộng mô hình tại một số lĩnh vực như tại Ban phục vụ lễ tang đã có 4 điểm thực hiện mô hình này, mức độ hài lòng đạt trên 90%. Vì vậy, việc mở rộng mô hình tại các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thành phố là cần thiết.

Tập thể UBND TP Hà Nội họp xem xét 6 nội dung thuộc thẩm quyền
Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại buổi họp, các Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng, Nguyễn Doãn Toản và đại diện các sở, ngành nhất trí cao về việc ban hành quyết định trên. Đặc biệt, nhiều ý kiến cho rằng quyết định được ban hành sẽ giúp việc giải quyết dịch vụ công với người dân nhanh hơn, thuận tiện hơn, nhất là ở các lĩnh vực như điện, nước...

Liên quan đến kế hoạch đảm bảo cung cấp nước sạch mùa hè năm 2018 tại khu vực đô thị Hà Nội, theo Giám đốc Sở Xây dựng Lê Văn Dục, mặc dù mùa hè năm nay hệ thống cấp nước đô thị đã được bổ sung thêm khoảng 100.000m3/ngày đêm vào hệ thống nhưng do tốc độ phát triển đô thị (số khách hàng đấu nối tăng thêm trên 6%) nên dự báo việc cung cấp nước sạch tại một số khu vực cuối nguồn có cốt địa hình cao sẽ còn khó khăn vào thời gian cao điểm mùa hè.

Mục tiêu của Sở là bảo đảm chất lượng nước, bảo đảm sản xuất và cung cấp với tổng công suất khoảng 1.046.479 m3/ngày đêm. Để thực hiện mục tiêu trên, nhiều giải pháp được đưa ra.

Các đại biểu có mặt tại cuộc họp đều nhất trí thông qua kế hoạch này. Trước đó, đóng góp ý kiến vào kế hoạch trên, đại diện Sở Y tế cho biết, chất lượng nước sạch cần chú trọng hơn. Những nhà máy cung cấp nước sạch mà nước không đảm bảo chất lượng phải đóng cửa và có phương án cung cấp nước sạch cho dân cư khu vực đó.

Trưởng ban Đô thị-HĐND thành phố Nguyễn Nguyên Quân cho rằng, Sở Xây dựng bổ sung thêm phụ lục nêu rõ nhu cầu nước và dự báo nhu cầu tăng thêm, trên cơ sở đó khẳng định khả năng đáp ứng cho từng khu vực; đồng thời chủ động các phương án cấp nước. Về giải pháp, cần đưa ra cụ thể về điều tiết cung cấp nguồn nước khi xảy ra sự cố mất nước; giải pháp giảm thiểu thất thoát nước.

Đồng tình với các ý kiến trên, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề nghị Sở Xây dựng tiếp thu. Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, báo cáo cần nêu rõ cụ thể những điểm có nguy cơ thiếu nước và giải pháp cung cấp nước cho người dân khu vực đó. Giải pháp chống thất thoát nước cũng cần được nêu rõ trong kế hoạch này. 

Chất lượng nước cũng là vấn đề mà Chủ tịch UBND thành phố lưu tâm. Đồng chí Nguyễn Đức Chung chỉ đạo, tại các nhà máy nước, phải lắp đặt thêm thiết bị lọc để tiến tới đến năm 2020 nước sạch có thể uống được ngay tại vòi.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Hòa nhạc ngoài trời “Giai điệu Mùa Xuân” tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam
    Ngày 31/3/2024 tới đây, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình hòa nhạc ngoài trời đặc biệt với chủ đề “Giai điệu Mùa Xuân” tại khu vực sân vườn Bảo tàng.
  • Phát động Cuộc thi tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
    Cuộc thi nhằm đẩy mạnh giáo dục lịch sử, truyền thống ngàn năm văn hiến và anh hùng của Thăng Long - Hà Nội; tuyên truyền những thành tựu của Thủ đô đạt được qua 70 năm xây dựng, phát triển và sau gần 40 năm thực hiện sự nghiệp đổi mới trên các lĩnh vực như: Văn hóa, kinh tế, xã hội, y tế, khoa học kỹ thuật...
  • Dưới bóng cây mận già
    Năm ấy, một ngày đầu mùa hè, con ngựa bạch xuất hiện ở cổng nhà tôi với hai cái sọt to tướng đầy măng rừng trên lưng. Chở nặng, và bị cột vào gốc cây, con ngựa đứng im, đầu hơi cúi xuống trầm tư. Cái đuôi dài xác xơ thi thoảng vẩy lên đuổi một con ruồi vô ý.
  • Đề xuất dùng điện càng nhiều, giá điện càng cao
    Bộ Công Thương vừa gửi thẩm định dự thảo Quyết định quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện sau khi tham vấn ý kiến các bộ, ngành. Theo dự thảo, biểu giá điện sẽ được rút ngắn từ 6 bậc xuống 5 bậc...
  • Ngày hội sách và Văn hóa đọc tỉnh Bắc Ninh năm 2024 có nhiều hoạt động hấp dẫn
    Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, Ngày hội sách và Văn hóa đọc tỉnh Bắc Ninh năm 2024 dự kiến diễn ra từ 11 - 13/4/2024 tại Thư viện tỉnh Bắc Ninh (đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, TP. Bắc Ninh) với nhiều hoạt động hấp dẫn.
Đừng bỏ lỡ
  • Hơn 300 người thuộc 54 thành phần dân tộc tham gia Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 2024
    Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam năm 2024 sẽ diễn ra từ 18 - 21/4/2024 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội với sự tham gia của hơn 300 người thuộc 54 thành phần dân tộc của 63 tỉnh, thành phố.
  • Hà Nội đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền hiệu quả về triển khai Đề án 06/Chính phủ năm 2024
    UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch về việc thông tin, tuyên truyền về “Kiểm soát thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và triển khai Đề án 06/Chính phủ” trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2024.
  • Quận Nam Từ Liêm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững
    Được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/4/2014, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã đoàn kết, chung sức, đồng lòng vượt lên những khó khăn, thách thức; phát huy tiềm năng thế mạnh, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng quận Nam Từ Liêm xanh, giàu đẹp, hiện đại, văn minh.
  • Khai trương đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng “Kết nối di sản miền Trung”
    Tổng công ty Đường sắt Việt Nam khai trương vận hành đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng “Kết nối di sản miền Trung”.
  • Tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025)
    Thành uỷ Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch Số 6116-KH/TU về việc tổ chức các hoạt động tổng kết 50 năm nền văn học, nghệ thuật Việt Nam sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975 - 30/4/2025).
  • Chuyện phố - Tiếp nối hành trình trăn trở về thế sự
    Chiều ngày 25/3/2024, NXB Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Bộ môn Lý luận văn học - Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức buổi tọa đàm “Chuyện phố - Một tự sự về đô thị đương đại” tại sảnh Nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Tới dự tọa đàm có đại diện của Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Nhà xuất bản, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu cùng đông đảo bạn đọc trẻ.
  • Tự hào làng gốm Bát Tràng
    Tạp chí Người Hà Nội xin trân trọng giới thiệu bài thơ Tự hào làng gốm Bát Tràng của tác giả Đoàn Hoài Trung. Bài thơ được tác giả sáng tác trong chuyến thăm làng gốm Bát Tràng vừa qua, đây là một trong những hoạt động trong khuôn khổ chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật của văn nghệ sĩ Hà Nội - Huế - TP.HCM.
  • Hoài niệm thanh xuân
    Thỉnh thoảng, tôi vẫn về qua Hà Nội khi thì vì công việc, khi thì về "cội nguồn" ngày giỗ tổ bên quận Hà Đông, đôi khi chẳng có việc gì, nhớ quá có việc đi ngang qua cũng tạt té ghé vào ngồi gọi ly trà đá vỉa hè, lang thang đi bộ quanh bờ hồ Hoàn Kiếm, chỉ để thỏa một nỗi nhớ mong "nhớ Hà Nội" “Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn", tôi đã trải qua quãng đời đẹp nhất, những kỷ niệm của tuổi thanh xuân sôi nổi ở nơi được mệnh danh là "trái tim" của đất nước.
  • Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô
    Đây là một trong những nội dung quan trọng được đồng chí Phạm Thanh Học, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh trong Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác báo chí thành phố và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 4/2024, diễn ra chiều 25/3, tại Quận ủy Nam Từ Liêm.
  • Lần đầu tổ chức cuộc thi piano chuyên nghiệp toàn quốc lứa tuổi từ 5-19
    Sau gần 3 tháng tranh tài của các tài năng trẻ, cuộc thi Piano mở rộng toàn quốc lần thứ nhất năm 2024 (Festival Piano Talent toàn quốc 2024), BTC đã tìm ra được 8 thí sinh giành chiến thắng của 8 bảng đấu khác nhau.
Tập thể UBND TP Hà Nội họp xem xét 6 nội dung thuộc thẩm quyền
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO