Tàu cảnh sát biển Việt Nam lần đầu tiên cập cảng Ấn Độ

Minh Luyến - Huy Lê - Huy Bình (TTXVN/VIETNAM+)| 03/10/2018 17:34

Sáng 2-10, tàu cảnh sát biển 8001-Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 do Thượng tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 làm trưởng đoàn, đã cập cảng Chennai-Ấn Độ an toàn, bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ theo lời mời của Chuẩn Đô đốc Paramesh, Tư lệnh Vùng phía Đông Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

Tàu cảnh sát biển Việt Nam lần đầu tiên cập cảng Ấn Độ
Phái đoàn cấp cao Cảnh sát biển Việt Nam chụp ảnh chung cùng đoàn cấp cao Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ ngày 1-10 tại trụ sở lực lượng Bảo vệ Bờ biển Ấn Độ ở New Delhi. (Nguồn: Trung tâm báo chí Bộ Ngoại giao Ấn Độ)

Cùng đón đoàn có Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn - Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam.

Các sỹ quan, chiến sỹ tàu cảnh sát biển 8001 đã được Bộ Tư lệnh Vùng phía Đông Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đón tiếp trọng thể tại bến cảng Chennai.

Sau khi cập bến, các sỹ quan Vùng phía Đông Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ và các quan chức thành phố Chennai, các em học sinh đã được mời tham quan tàu 8001.

Trong 5 ngày từ 2-6/10, Chỉ huy Vùng Cảnh sát biển 3-Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và các sỹ quan tàu cảnh sát biển 8001 sẽ đến chào xã giao Bộ Tư lệnh Vùng phía Đông Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ; thăm Trung tâm Tìm kiếm cứu nạn Chennai; trao đổi kinh nghiệm công tác thực thi pháp luật trên biển, công tác cứu hộ cứu nạn; cùng luyện tập chung công tác phối hợp phòng chống cướp biển, tìm kiếm cứu nạn trên biển và giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với sỹ quan các tàu của Vùng phía Đông Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ.

Đây là lần đầu tiên tàu cảnh sát biển Việt Nam đến thăm Ấn Độ, đánh dấu mối quan hệ đặc biệt mà hai lực lượng cảnh sát biển Việt Nam với Ấn Độ đã đạt được trong những năm qua, như việc trao đổi đoàn các cấp, tàu hai bên thăm nhau và trao đổi kinh nghiệm thực thi pháp luật, luyện tập chung và tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Trước đó, hôm 1-10, Cảnh sát biển Việt Nam và Lực lượng Bảo vệ bờ biển Ấn Độ đã tổ chức cuộc hội đàm cấp cao tại New Delhi nhằm thảo luận việc tăng cường hợp tác song phương trong lĩnh vực an toàn hàng hải và an ninh trên biển.

Tham dự cuộc gặp, phái đoàn Việt Nam gồm 6 thành viên do Tư lệnh Cảnh sát biển, Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn dẫn đầu, trong khi bên phía Ấn Độ do Tư lệnh lực lượng Bảo vệ bờ biển Rajendra Singh làm Trưởng đoàn.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác giữa hai nước phù hợp với các điều khoản của một bản ghi nhớ song phương cũng như nhất trí về việc chia sẻ kinh nghiệm quản lý và thúc đẩy phối hợp tác chiến.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tàu cảnh sát biển Việt Nam lần đầu tiên cập cảng Ấn Độ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO