Tây Hồ sẵn sàng cho ngày hội lớn

Theo Hanoimoi| 20/07/2020 08:45

Với sự tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện, 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc Quận ủy Tây Hồ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn - Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Tây Hồ, nhiệm kỳ 2020-2025, đang được tập trung triển khai, bảo đảm kế hoạch đề ra.

Tây Hồ sẵn sàng cho ngày hội lớn

Trụ sở Quận ủy Tây Hồ trang hoàng rực rỡ, chào mừng Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Bảo Lâm.

Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng

Tính đến ngày 12-7, Đảng bộ quận Tây Hồ đã có 26/26 đảng bộ, chi bộ cơ sở hoàn thành tổ chức đại hội, trong đó tổ chức cơ sở Đảng cuối cùng tổ chức thành công đại hội vào ngày 10-7.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Tây Hồ Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Bám sát nội dung chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy Hà Nội, Quận ủy Tây Hồ về công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, các đảng bộ, chi bộ đã triển khai chu đáo từng bước cho đại hội. Trước khi tiến hành đại hội, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đều được 8 tổ công tác chỉ đạo đại hội của Quận ủy Tây Hồ hướng dẫn, đôn đốc từ xây dựng dự thảo báo cáo chính trị đến chuẩn bị nhân sự, tuyên truyền cho đại hội…

Sau đại hội điểm, Ban Thường vụ Quận ủy tổ chức rút kinh nghiệm; chỉ đạo các ban Đảng của Quận ủy bổ sung, hoàn chỉnh, ban hành 35 mẫu văn bản, tài liệu liên quan đến việc điều hành và tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ quận. Tại các đại hội, nhiều báo cáo tham luận trên các lĩnh vực của đại biểu đã bổ sung, minh họa sinh động cho Báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ qua và dự thảo văn kiện của cấp trên. Nhìn chung, công tác tổ chức đại hội đúng nội dung, yêu cầu, tiến độ đề ra.

Qua nắm tình hình cho thấy, dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân quận Tây Hồ đánh giá cao kết quả thành công của đại hội Đảng các cấp.

Hoàn tất công tác chuẩn bị

Theo Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng, Quận ủy đã hoàn tất công tác chuẩn bị để Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thuận lợi, đúng quy định. Nội dung phục vụ đại hội đã trình Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và cho ý kiến đóng góp cụ thể. Dự thảo Báo cáo kiểm điểm và Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa V trình Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận đã được tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, công tác nhân sự đại hội được thực hiện đúng quy trình 5 bước chặt chẽ. Dự kiến số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025 là 37 đồng chí.

Với công tác tuyên truyền, quận tập trung cổ động trực quan bằng khẩu hiệu, băng cờ, cổng chào điện tử, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội; tổ chức trang hoàng tại các khu vực trung tâm, trục đường chính, trụ sở cơ quan, đơn vị, nhất là điểm tổ chức đại hội, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Thường vụ Quận ủy, tất cả các bước đều được chuẩn bị kỹ lưỡng để đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 thực sự trở thành ngày hội lớn, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của Đảng bộ và nhân dân quận Tây Hồ.

Bí thư Quận ủy Tây Hồ, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh: “Dù khối lượng công việc nhiều, thời gian gấp rút, vừa chuẩn bị đại hội Đảng, vừa tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn nhưng đó sẽ là yếu tố thúc đẩy cả hệ thống chính trị của Tây Hồ vào cuộc quyết liệt với quyết tâm cao nhất”.

Đại hội đại biểu lần thứ VI Đảng bộ quận Tây Hồ nhiệm kỳ 2020-2025 với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển” sẽ diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6-8-2020, với 159 đại biểu tham dự. Tin rằng, với sự chuẩn bị chủ động, nghiêm túc và kỹ lưỡng, đại hội sẽ thành công tốt đẹp, bảo đảm yêu cầu, kế hoạch đề ra.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Tây Hồ sẵn sàng cho ngày hội lớn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO