Tây Nguyên thiệt hại nặng nề sau bão số 12

Mộng Thường| 04/11/2017 20:07

Ngày 4/11, Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên cho biết, từ đêm ngày 4/11, do ảnh hưởng của bão số 12, mực nước trên các sông ở Gia Lai dâng cao, có khả năng xuất hiện một đợt lũ, lụt tại các vùng trũng thấp ven sông Ba...

Trước đó, khoảng 6h sáng 4/11, bão số 12 đi vào đất liền các tỉnh Phú Yên- Khánh Hòa với sức gió cấp 11-13. Hồi 7h, vị trí tâm bão ở khoảng 12,6 độ Vĩ Bắc; 109,0 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh Phú Yên- Khánh Hòa. Sức gió mạnh nhất ở gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115km/giờ), giật cấp 13.

Riêng tỉnh Gia Lai trong 12h qua với lượng mưa phổ biến dưới 20.0mm, riêng ở An Khê đạt 59mm. Trong 24h tới tỉnh Gia Lai chịu ảnh hưởng phía Bắc hoàn lưu cơn bão số 12 trên các khu vực tỉnh Nam Trung Bộ tiếp tục đi sâu vào đất liền, kết hợp rìa phía Nam lưỡi áp cao lạnh lục địa tăng cường. Lượng mưa từ 15-30mm; riêng khu vực phía Đông tỉnh có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến từ 30-60mm.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Gia Lai, tính đến 11h09’ ngày 04/11/2017, tình hình thiệt hại tại các địa phương trong tỉnh tăng so với báo cáo số 395/BC-SNNPTNT ngày 03/11/2017 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, cụ thể:

Thị xã An Khê, huyện Mang Yang, một số cây xanh đường phố bị gãy đổ, hiện đang khắc phục. Thị xã Ayun Pa, tại Phường Sông Bờ bị ngập 08 ha cây hoa màu và 13 hộ dân bị ngập nhà cửa. Hiện số hộ dân bị ngập nhà cửa đã được di dời đến nơi an toàn.

Chịu nhiều ảnh hưởng do bão số 12
Cây xanh dọc đường bị ngã đổ sau bão

Ảnh hưởng của bão số 12, huyện Krông Pa có 5 nhà (các xã: Đất Bằng 3 nhà; Phú Túc 1 nhà;  Ia M'lah 1 nhà) sập và tốc mái hoàn toàn; 33 nhà (các xã: Đất Bằng 21 nhà, Phú Túc 8 nhà, Chư Gu 2 nhà, IaM'lah 2 nhà) bị tốc mái 1 phần. Gây ngập úng 25 ha lúa; 17 ha sắn, 9 ha ngô, 523  ha mía ngã, đổ; hơn 15 con gia súc các loại bị trôi chết,…

Mang Yang: bị đổ 03 cây xanh đường phố tại thị trấn huyện; bị tốc mái trụ sở cũ của UBND xã Đê Ar. Krông Pa đang lập tức tổ chức di dời 20 hộ dân (buôn Chính Đơn II, xã Ia M’lah) bị cô lập ra khỏi vùng nguy hiểm lên trú tạm tại khu vực trường Lê Lợi và hỗ trợ nhân dân di dời tài sản (gồm 48 con bò và dê) lên khu vực cao để tránh lũ do nước xả của Hồ Ia M'lah không rút kịp.

Chịu nhiều ảnh hưởng do bão số 12

Mưa lớn, ngập lụt đột ngột khiến nhiều hộ dân bị cô lập, phải di dời

Huyện Kông Chro bị tốc mái 02 phòng trường mầm non tại 02 Làng: H’ôn và Kliết; sập 30m tường rào của Phòng Tài chính – Kế hoạch; 06m tường rào của Phòng Văn hóa – Thể thao; sập hoàn toàn 06 nhà sàn (tại các xã: Đăk Sông 04 nhà, Đăk Pling 01 nhà, Sró 01 nhà); tốc mái 37 nhà (tại các xã: Chu Krêy 01 nhà, Đăk Song 13 nhà, Yang Trung 01 nhà, Đăk Pling 12 nhà, Sơ ró 07 nhà và tại Thị trấn huyện 03 nhà); một số diện tích cây cối, hoa màu bị thiệt hại (hiện chưa thể thống kê do mực nước các sông, suối lớn, chảy xiết).

Hiện tại, các đơn vị huyện, thị xã vẫn đang triển khai các biện pháp khắc phục thiệt hại mặc dù tình hình thời tiết các huyện tại phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai vẫn còn có mưa và gió.

Theo Đài khí tượng thủy văn Tây Nguyên, mực nước trên các sông, suối phổ biến có dao động với biên độ từ 0.30-0.60m, theo xu thế tăng và ở mức cao. Riêng trên một số sông, suối vừa và nhỏ thuộc vùng phía Đông có dao động với biên độ từ 0.40-0.80m; cá biệt có nơi xuất hiện lũ với biên độ từ 1.50-2.50m, có nơi lớn hơn 2.50m. Mực nưới trên các sông suối lên nhanh, đề phòng ngật lụt vờ vùng thấp và sạt lở đất ở các triền dốc.

Chịu nhiều ảnh hưởng do bão số 12

Mực nước tại sông Ba thuộc khu vực xã U Ar dâng cao gây ngập úng hoa màu

Theo ông Phạm Vũ Tuấn - Trưởng phòng dự báo thuộc Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên, các tỉnh Gia Lai, Kon Tum, Đắk Lắk, Đắk Nông, Lâm Đồng trên Tây Nguyên đều bị ảnh hưởng bởi bão số 12. Tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai chịu ảnh hưởng lớn nhất; Đắk Lắk có huyện M’Drăk, Krông Bông, Ea Knốp,… Gia Lai có thị xã An Khê; Kon Tum có huyện Măng Cành; Đắk Nông, Lâm Đồng bị ảnh hưởng nhẹ với mưa nhỏ và gió. “Sau khi bão rút chúng tôi sẽ có thống kê thiệt hại, tinh thần phải luôn cảnh giác cao bởi sạt lở đất, lũ của các đập, thủy điện”- Ông Tuấn nói.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
Tây Nguyên thiệt hại nặng nề sau bão số 12
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO