Thái Lan khẳng định không thay đổi kế hoạch tổng tuyển cử

TTXVN| 16/11/2018 12:18

Ngày 13-11, Chính phủ Thái Lan khẳng định sẽ không trì hoãn cuộc tổng tuyển cử sắp tới và mốc thời gian đã ấn định ngày 24-2-2019 được giữ nguyên. Trả lời báo giới sau cuộc họp nội các sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng phụ trách pháp lý Wissanu Krea-ngam và Bộ trưởng Nội vụ Anupong Paojinda đều khẳng định rằng không có lý do gì để thay đổi mốc thời gian trên.

Trước đó, Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) Jarungwit Pumma cho biết EC đã chấp thuận 25/37 chính đảng đăng ký tranh cử và những đảng còn lại sẽ được chấp thuận vào tuần sau. Ông cho biết EC đã sẵn sàng cho cuộc bầu cử tới. 

Ngày 9-11, Phó Thủ tướng Wissanu Krea-ngam công bố lộ trình bầu cử và thành lập chính phủ sau bầu cử. Theo đó, ngày 11-12, các dự luật tổ chức và luật bầu cử có hiệu lực.
Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan khẳng định không thay đổi kế hoạch tổng tuyển cử
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO