Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Đăng Chung| 15/07/2018 17:30

Kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2018), sáng nay (15/7), Chương trình “Khúc quân hành, lần thứ IV - năm 2018” do báo Người Hà Nội, Hội cựu chiến binh Văn phòng Quốc hội phối hợp tổ chức, đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Văn phòng Quốc hội làm trưởng đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà các thương binh, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

Cùng đi với Ban tổ chức còn có các đồng chí, ông Nguyễn Văn Mười – Chủ tịch Hội CCB Văn phòng Quốc hội; ông Đào Ngọc Thịnh – Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động Thương binh & Xã hội; nhà báo Đào Xuân Hưng – Tổng Biên tập báo Người Hà Nội; các đồng chí là UVBCH, hội viên Hội CCB Văn phòng Quốc hội; phóng viên, biên tập viên báo Người Hà Nội, Truyền hình Quốc hội; các đơn vị, doanh nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm…
Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Thương binh, bệnh binh tại Trung tâm (Ảnh: Đăng Chung).

Về phía lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành có các đồng chí, bà Trần Thị Hằng - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh; ông Ngô Tân Phượng - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Thuận Thành; ông Trần Đăng Sâm - Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh; ông Nguyễn Khắc Dư - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành cùng nhiều thương, bệnh binh đang được điều trị tại Trung tâm.

Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội CCB VPQH đã bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các thương binh, bệnh binh (Ảnh: Đăng Chung).

Thay mặt Ban Tổ chức Chương trình “Khúc quân hành", lần thứ IV - năm 2018 phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội đã bày tỏ sự tri ân đối với những đóng góp của các thương binh, bệnh binh; đồng thời động viên các thương binh, bệnh binh tiếp tục phát huy truyền thống chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam trong hoàn cảnh mới, thực hiện lời Bác Hồ dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”…

Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội (bên trái) và ông Đào Ngọc Thịnh – Chủ tịch Công đoàn Bộ Lao động Thương binh & Xã hội tặng quà cho các thương binh (Ảnh: Đăng Chung).

Nhân dịp này, Ban Tổ chức Chương trình “Khúc quân hành", lần thứ IV - năm 2018 đã trao tặng gần 100 xuất quà, mỗi xuất quà bao gồm: 500 nghìn tiền mặt và một phần quà trị giá khoảng 400 nghìn đồng cho các thương binh, bệnh binh đang điều trị tại Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành. Đây là số tiền do Ban Tổ chức Chương trình “Khúc quân hành, lần thứ IV – năm 2018” quyên góp từ các đơn vị doanh nghiệp, cá nhân, các nhà hảo tâm trao tặng.

Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Ông Nguyễn Khắc Dư - Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành phát biểu (Ảnh: Đăng Chung). 

Đại diện, Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Thuận Thành, Giám đốc Trung tâm Nguyễn Khắc Dư xúc động gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Ban Tổ chức Chương trình “Khúc quân hành, lần thứ IV - năm 2018” và các nhà hảo tâm đã chia sẻ, động viên, dành tình cảm giúp các thương binh, bệnh binh vơi đi những khó khăn, thương tật, vươn lên trong cuộc sống; sống vui, khỏe, có ích, tiếp tục là tấm gương sáng cho con cháu.

Ông Dư cũng cho biết, hiện nay đơn vị đã tiếp nhận, quản lý, nuôi dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng cho 1.000 thương, bệnh binh nặng bị thương ở các chiến trường, quê ở khắp các tỉnh trong toàn quốc về an dưỡng, điều trị, phục hồi chức năng lao động. Trung tâm đang quản lý, nuôi dưỡng, điều trị và thực hiện chế độ chính sách đối với 96 thương, bệnh binh nặng hạng 1/4 (tỷ lệ thương tật từ 81 đến 100%). Trong đó, có hai thương binh từ thời kháng chiến chống Pháp, 64 thương binh trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, 30 đồng chí bị thương trong thời kỳ bảo vệ, xây dựng đất nước…

“Những năm qua được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền, nhân dân địa phương và các tổ chức chính trị - kinh tế - xã hội, các nhà hảo tâm trên cả nước đã thăm hỏi, động viên, giúp đỡ về vật chất, tinh thần, góp phần giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống của các thương, bệnh binh. Chương trình “Khúc quân hành", lần thứ IV - năm 2018 là một chương trình đầy ý nghĩa, kịp thời động viên chia sẻ với những mất mát, đau thương mà các thương binh, bệnh binh phải gánh chịu thời hậu chiến. Giúp bản thân, gia đình các nạn nhân có thêm nhiều niềm vui, niềm tự hào… nhất là dịp kỷ niệm Ngày Thương binh – Liệt sĩ đang về.

Trao đổi với phóng viên, nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập báo Người Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khúc quân hành", lần thứ IV- năm 2018 cho biết: Đây là hoạt động thường niên do Hội CCB Văn phòng Quốc hội, báo Người Hà Nội phối hợp với các đơn vị doanh nghiệp, các nhà hảo tâm tổ chức. Trải qua 3 năm thực hiện, chương trình đã trở thành một hoạt động xã hội có ý nghĩa để cùng cộng đồng chung tay phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn, Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Nhà báo Đào Xuân Hưng - Tổng Biên tập báo Người Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức Chương trình giao lưu nghệ thuật “Khúc quân hành lần thứ IV- năm 2018” tặng quà cho các thương binh (Ảnh: Đăng Chung).

“Chương trình nhằm tri ân những hi sinh xương máu của các Anh hùng Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng cho hòa bình, độc lập, tự do của đất nước. Đồng thời, động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” phấn đấu vươn lên trong cuộc sống, trở thành tấm gương sáng trong lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo, góp phần xoa dịu nỗi đau do hậu quả chiến tranh để lại, tiếp tục chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước ở địa phương…” – nhà báo Đào Xuân Hưng nhấn mạnh.

Một số hình ảnh đẹp tại buổi lễ:

Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Ông Nguyễn Văn Mười – Chủ tịch Hội CCB Văn phòng Quốc hội (bên phải) tặng quà cho đại diện Trung tâm (Ảnh: Đăng Chung).
Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Ban tổ chức tặng quà cho các thương binh... (Ảnh: Đăng Chung).

Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Bà Trần Thị Hằng - Tỉnh ủy viên- Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh thăm hỏi, tặng quà các thương binh (Ảnh: Đăng Chung).

Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó trưởng ban Công tác đại biểu, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Văn phòng Quốc hội tặng quà và thăm hỏi các thương binh (Ảnh: Đăng Chung).

Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành

Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Nhiều nhà hảo tâm trao quà cho thương binh tại Trung tâm (Ảnh: Đăng Chung).

Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Bà Trần Thị Hằng - Tỉnh ủy viên - Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh trao quà cho đại diện thương binh của Trung tâm (Ảnh: Đăng Chung).

Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Một thương binh xúc động chia sẻ tại buổi lễ... 

Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
Ban Tổ chức Chương trình thăm hỏi, tặng qùa cho các thương binh (Ảnh: Đăng Chung). 

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thăm, tặng quà thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng thương binh Thuận Thành
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO