Thành công trên con đường học vấn của một gia đình

Hai Ngọc | 11/10/2019 10:43

Nhiều người đã biết đến bác Hồ Sỹ Tá, nhà báo, Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, Chi hội phó chi hội CCB phường Liểu Giai quận Ba Đình Hà Nội:Bản thân bác là kỹ sư cơ khí,nhà báo , Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, vợ bác - bà Trần Phan Thị Hà là cử nhân kinh tế nguyên là Phó Chủ tịch thường trực MTTQVN phường Liễu Giai.

Thành công trên con đường học vấn của một gia đinh

13/8/2019 Hồ Ngọc Anh nhận bằng Tiến sĩ. Từ trái sang phải: Bà Trần Phan Hà, Ông Hồ Sĩ Tá, Giáo sư Suh Joo-Won, Anh Hồ Ngọc Anh, Chị Phùng Thị Hồng Lưỡng.

Năm 2019 này, mọi người chia vui vì gia đình bác  gặt hái thành công lớn trên con đường học vấn: Hồ Ngọc Anh, người con trai duy nhất của bác nhận bằng Tiến sỹ Sinh học tại Hàn Quốc. Con dâu, Phùng Thị Hồng Lưỡng cũng nhận bằng Tiến sỹ Sinh học ở Nhật Bản trước khi về nhà chồng. Hiện nay, Phùng thị Hồng Lưỡng là cán bộ nghiên cứu tại Viện Hoá Học.

Hồ Ngọc Anh, sinh ngày 16/12/1983, tốt nghiệp  khoa Sinh trường ĐH Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2007. Học Thạc sĩ tại Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam.Tốt nghiệpThạc sĩ năm 2012 với điểm 10 tuyệt đối. Sau đó cơ quan cử đi nghiên cứu sinh tại trường Đại học Myongji Hàn Quốc. Tại đây, Hồ Ngọc Anh có đề tài xếp hạng trong top 100 đề tài xuất sắc nhất của Hàn Quốc năm 2018. Giáo sư hướng dẫn Suh Joo-Won trưởng khoa Sinh tổng hợp, giám đốc Trung tâm Thực phẩm Dinh dưỡng và Dược phẩm đã khen ngợi: Hồ Ngọc Anh là nghiên cứu sinh xuất sắc nhất mà ông từng được dạy. Ngày13 tháng 8 năm 2019, trường Đại học Myongji tổ chức trao bằng Tiến sỹ cho Hồ Ngọc Anh. Hai vợ chồng bác Hồ Sĩ Tá và con dâu đã bay sang Hàn quốc chia sẻ niềm vui và niềm tự hào cùng anh. Hiện nay, Hồ Ngọc Anh là cán bộ nghiên cứu tại Viện Hoá Học, thuộc Viện Hàn Lâm KHCNVN.


Con dâu: Phùng Thị Hồng Lưỡng xuất thân từ một gia đình nhà nông bình dị thuộc huyện Ba Vì, nơi có Sông Đà, Núi Tản đầy thơ mộng. Cô tốt nghiệp  trường Đại học Thái nguyên năm 2009, học Thạc sĩ tại Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn Lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam. Tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2012. Tại đây cô gặp Hồ Ngọc Anh và tình yêu đã nẩy nở giữa hai người trẻ tuổi cùng có hoài bão khoa học lớn lao. Mặc dù gặp nhiều khó khăn phải đối mặt, nhưng với sự động viên của gia đình và nỗ lực của bản thân, Hồng Lưỡng miệt mài theo đuổi công tác nghiên cứu tại trường Đại học Tokyo Metropolitan (Đại học Thủ Đô Tokyo), Nhật Bản. Sự cố gắng của cô đã được đền đáp. Cô lấy bằng Tiến sĩ năm 2017. Có bằng Tiến sỹ, rồi xây dựng gia đình với người mà cô thương yêu, cảm phục, thực là “song hỷ lâm môn”. Hiện tại, Hồng Lưỡng là cán bộ nghiên cứu tại Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, thuộc Viện Hàn Lâm KHCNVN.


Xin chúc mừng gia đình ông Hồ Sỹ Tá. Chúc mừng hai tiến sỹ. Ngọc Anh và Hồng Lưỡng. Đây cũng là niềm tự hào của bà con họ Hồ Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thành công trên con đường học vấn của một gia đình
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO