Thanh Hóa: Khai mạc Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVII

Đức Thiện| 05/12/2017 15:58

Sáng ngày 5/12, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Thanh Hóa (số 25B, TP Thanh Hóa), HĐND tỉnh Thanh Hóa khai mạc Kỳ họp lần thứ Tư, khóa XVII.

Theo dự kiến chương trình, Kỳ họp thứ Tư HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII sẽ xem xét các nội dung như: báo cáo của Thường trực và các ban HĐND tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh, Tòa án Nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục thi hành án dân sự tỉnh; nghe Ủy ban MTTQ tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp; nghe đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh báo cáo kết quả Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV; sẽ xem xét các báo cáo, tờ trình  và dự kiến thông qua 31 dự thảo nghị quyết quan trọng.

Qua tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp, HĐND tỉnh Thanh Hóa  sẽ tiến hành chất vấn, tái chất vấn nhiều vấn đề cử tri quan tâm như: chất vấn Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường về tình trạng khai thác cát trái phép tại các hệ thống sông và cửa lạch ven biển; chất vấn Giám đốc Sở Y tế về việc quản lý giá thuốc chữa bệnh còn nhiều bất cập, việc lạm dụng dịch vụ khám chữa bệnh, kê thêm giường bệnh để thanh toán; chất vấn Trưởng Ban Dân tộc tỉnh về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho người dân vùng miền núi khó khăn còn hạn chế, hiệu quả chưa cao...

Thanh Hóa: Khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII
Các đại biểu tham dự kỳ họp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa nêu rõ: Năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2016 - 2020. Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức do các vấn đề tồn tại của nền kinh tế, nhất là Dự án lọc hóa dầu Nghi Sơn chậm tiến độ vận hành thương mại, cùng với đó là bão lụt đã gây thiệt hại nghiêm trọng và để lại hậu quả nặng nề đối với sản xuất và đời sống nhân dân. Song, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương; sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, cơ bản các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu được HĐND tỉnh khóa XVII quyết nghị tại Nghị quyết số 20 ngày 8/12/2016 về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa cũng chỉ rõ một số hạn chế, yếu kém, đó là: Còn 4 chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết số 20 ngày 8/12/2016 của HĐND tỉnh đề ra chưa đạt kế hoạch… Những hạn chế, yếu kém đang tồn tại ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII. Thực tế ấy đòi hỏi HĐND tỉnh Thanh Hóa phải tập trung phân tích, thảo luận, chỉ rõ nguyên nhân, thống nhất các giải pháp, giao trách nhiệm cụ thể cho từng ngành, từng cấp để nhanh chóng khắc phục, giải quyết căn cơ, tạo chuyển biến mạnh mẽ, đưa tỉnh Thanh Hóa bứt phá đi lên.

Một số hình ảnh tại buổi khai mạc:

Thanh Hóa: Khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII
Các đại biểu tham dự buổi khai mạc kỳ họp lần thứ tư HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII sáng ngày 5/12

Thanh Hóa: Khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII
Đoàn chủ tịch điều hành kỳ họp lần thứ tư HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII
Thanh Hóa: Khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII
Ông Nguyễn Đức Quyền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trình bày báo cáo tại kỳ họp lần thứ tư, khóa XVII
Thanh Hóa: Khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII
Toàn cảnh kỳ họp lần thứ tư, khóa XVII, HĐND tỉnh Thanh Hóa
Thanh Hóa: Khai mạc kỳ họp thứ tư, HĐND tỉnh khóa XVII
Ông Trịnh Văn Chiến Trịnh Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thanh Hóa

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
  • MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Khai mạc Kỳ họp thứ Tư, HĐND tỉnh khóa XVII
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO