Thanh Hóa: Nhà máy rác thải đột nhiên ngừng hoạt động, người dân “chết ngộp” trong mùi thối

Nguyệt Chi| 22/10/2018 11:04

Nhà máy xử lý rác thải xã Hoằng Trường (huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa) đột nhiên ngừng hoạt động khiến cuộc sống của hàng nghìn người dân bị ảnh hưởng. Đặc biệt, trẻ em là đối tượng bị ảnh hưởng nhiều nhất khi trường mầm non, tiểu học, trạm y tế xã chỉ cách nhà máy khoảng vài trăm mét.

Được biết, năm 2017 huyện Hoằng Hóa đầu tư xây dựng nhà máy xử lý rác thải đặt tại xã Hoằng Trường. Công suất 14 tấn/năm, nhằm phục  vụ nhu cầu xử lý rác thải cho 8 xã lân cận. Tuy nhiên, từ khi nhà máy đi vào hoạt động đã bị người dân phản ánh về tình trạng ô nhiễm môi trường nghiên trọng.

Khoảng 2 tháng nay, tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trầm trọng hơn khi nhà máy này đột nhiên ngừng hoạt động khiến hàng trăm tấn rác thải bốc mùi hôi thối làm môi trường sống của người dân bị ảnh hưởng, bức xúc.


Thanh Hóa: Nhà máy rác thải đột nhiên ngừng hoạt động, người dân “chết ngộp” trong mùi thối
Nhà máy xử lý rác thải tại xã Hoằng Trường đột nhiên ngừng hoạt động khoảng 2 tháng nay đã ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống của hàng nghìn hộ dân. Ảnh: Nguyệt Chi

Bà Lê Thị T. (60 tuổi) bức xúc nói, từ khi nhà máy rác đặt ở đây khiến chúng tôi bị ảnh hưởng vì nó gần khu dân cư, toàn dân phản đối sự bất hợp lý này. Nhà tôi chỉ cách nhà máy rác thải có 1 bờ tường, hàng ngày phải sống chung với mùi hôi thối. Trời nắng thì ngộp thở  trong mùi rác nồng nặc. Trời mưa thì nước ngấm qua tường, chảy xuống mương sinh hoạt, sản xuất của dân.

Bà Lê Thị Chinh, (57 tuổi, thôn 1) nói thêm vào: “chúng tôi đã nhiều lần đơn thư rồi ý kiến lên xã, huyện nhưng không biết như thế nào khi đến giờ vẫn chưa được giải quyết. Người dân thôn 1, 2, 4, 7 phải đeo khẩu trang cả lúc ở trong nhà. Ruồi nhặng cũng từ đâu bay về bu đen nhà”.

Ông Nguyễn Văn Hoàng – Chủ tịch UBND xã Hoằng Trường xác nhận, việc nhà máy rác thải gây ô nhiễm mà người dân phản ánh là đúng. Chính quyền đã nhận được nhiều ý kiến của dân về vấn đề này và cũng đã báo cáo lên huyện.

Thanh Hóa: Nhà máy rác thải đột nhiên ngừng hoạt động, người dân “chết ngộp” trong mùi thối
Nhà máy xử lý rác thải nằm cạnh khu dân cư, chỉ cách nhà dân... 1 bờ tường. Ảnh: Nguyệt Chi

Thanh Hóa: Nhà máy rác thải đột nhiên ngừng hoạt động, người dân “chết ngộp” trong mùi thốiThanh Hóa: Nhà máy rác thải đột nhiên ngừng hoạt động, người dân “chết ngộp” trong mùi thối
Máy xử lý rác bị hư hỏng, đang trong quá trình sửa chữa. Ảnh: Nguyệt Chi

Thanh Hóa: Nhà máy rác thải đột nhiên ngừng hoạt động, người dân “chết ngộp” trong mùi thối
Người dân xóm 1, 2, 4, 7... bị ảnh hưởng nặng nề nhất. 
Ảnh: Nguyệt Chi
Sau khi nhà máy ngưng hoạt động, xã đã xuống làm việc với nhà máy và đại diện nhà máy cho biết do máy bị hỏng, đang sửa chữa nên rác bị tồn đọng chưa được xử lý. Huyện cũng đã nắm bắt được và đang yêu cầu công ty vận hành sửa chữa để sớm đi vào hoạt động – ông Hoằng nói.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thanh Hóa: Nhà máy rác thải đột nhiên ngừng hoạt động, người dân “chết ngộp” trong mùi thối
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO