Thanh Hóa: UBND xã thu hồi đất nhưng không bố trí đất canh tác khác cho dân

Nguyệt Chi | 15/11/2018 15:47

Thanh Hóa: UBND xã thu hồi đất nhưng không bố trí đất canh tác khác cho dân
Người dân thôn Sơn tập trung lên UBND xã phản đối việc chính quyền lấy đất nhưng không bố trí diện tích khác cho dân làng gieo mạ

UBND xã Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) đã thu hồi đất 5% diện tích đất nông nghiệp tại thôn Sơn nhưng lại không bố trí vị trí canh tác khác cho người dân gieo mạ khiến dân chúng bức xúc kéo lên công sở xã để phản đối.

Mới đây, PV báo Người Hà Nội nhận được thông tin phản ánh về việc UBND xã Tiến Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa) thu hồi đất diện tích đất gieo mạ 5% tại thôn Sơn để chuyển đổi thành đất thổ cư bán đấu giá khiến người dân vô cùng bức xúc. Đến thời điểm hiện tại, dù UBND xã đã thu hồi đất và bán hồ sơ đấu thầu, nhưng chính quyền vẫn chưa bố trí được vị trí đất gieo mạ khác thay thế diện tích đã thu hồi. Điều này khiến dân chúng càng kịch liệt phản đối.

Bà Trịnh Thị Kì (thôn Sơn) bức xúc nói:“Xã thu hồi đất gieo mạ của dân để bán đấu giá đất ở. Tất cả dân làng kịch liệt phản đối nhưng xã tiến hành thu hồi. Đây là đất bao đời nay của làng bố trí cho dân canh tác gieo mạ. Giờ lấy đi cũng không bố trí nơi khác cho chúng tôi gieo mạ. Xã quá vô trách nhiệm”.

“Lấy đất cũng chỉ thông báo qua loa, không họp dân, không lắng nghe ý kiến của dân mà cũng làm được. Chúng tôi từ bao đời nay làm nông nghiệp, giờ không có diện tích gieo mạ thì thử hỏi làm sao có thể canh tác” – Bà lê Thị Sánh bức xúc nói xen vào.

Được biết, ngày 2-11 vừa qua, UBND xã đã tổ chức bán hồ sơ đấu giá diện tích đất 5% đã thu hồi ở thôn Sơn làm đất thổ cư. Để phản đối việc này, những ngày đầu tháng 11, người dân thôn Sơn tụ tập tại UBND xã, kịch liệt phản đối việc thu hồi đất nhưng không bố trí diện tích đất canh tác khác cho dân chúng gieo mạ.

Trao đổi về vấn đề này, ông Hoàng Văn Thiêm – PCT UBND xã Tiến Lộc cho biết: “Người dân thôn Sơn phản đối việc thu hồi đất 5%. Vì họ cho rằng đất đó là của làng. Đây là diện tích đất 5% do UBND xã quản lý đã cho dân mượn canh tác gieo mạ từ năm 1994 đến nay. Nay vì nhu cầu đất ở tăng cao nên UBND xã thu hồi theo quyết định đã phê duyệt của UBND huyện”.

“Diện tích đất thu hồi ở thôn Sơn là 5521 m2, chia thành 27 lô. Trong đó đất ở chiếm 4860 m2, đất giao thông thủy lợi chiếm 661 m2.

Chúng tôi đã giao cho trưởng thôn và chi bộ thôn Sơn thông báo và bố trí diện tích gieo mạ khác cho người dân. Nhưng đến nay chi bộ thôn này vẫn chưa tìm được vị trí canh tác khác cho dân. Việc này xã đã giao cho chi bộ thôn rồi, chi bộ không làm được thì họ phải chịu trách nhiệm thôi” – ông Thiêm nói

Theo điều 132 Luật Đất đai năm 2013 quy định, loại đất 5% là quỹ đất của hợp tác xã giao cho các hộ nông dân được tự chủ phát triển kinh tế, hay còn gọi là đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích. UBND cấp xã sẽ thu hồi sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn do UBND cấp xã nơi có đất quản lý, sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Tuy nhiên, khi UBND xã Tiến Lộc thu hồi diện tích đất nông nghiệp đã giao cho người dân mượn nhưng lại không bố trí diện tích khác cho dân canh tác là không đúng theo quy định pháp luật và thể hiện sự “vô trách nhiệm” của chính quyền địa phương.

Báo Người Hà Nội sẽ tiếp tục thông tin!
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
Thanh Hóa: UBND xã thu hồi đất nhưng không bố trí đất canh tác khác cho dân
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO