Thanh niên 9X mang súng đi giải quyết mâu thuẫn lĩnh 17 năm tù

Nguyễn Mạnh/THCL| 08/08/2018 17:50

Thấy nhóm thanh niên, Đức cầm súng chĩa về đối thủ bắn, làm 1 người bị thương nặng, giám định thương tật 84%. Gây án xong, 9X đến công an đầu thú, khai nhận hành vi.

Ngày 7/8, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm xét xử Lưu Văn Đức (27 tuổi, trú xã Hưng Lộc) về tội Giết người.

Theo cáo trạng, đêm 13/12/2017 Lưu Văn Đức đang đi trên đường Lê Viết Thuật thì bất ngờ bị 4 thanh niên đi hai xe máy hô hoán đuổi theo đòi đánh. Đức kịp bỏ chạy.

Thanh niên 9X mang súng đi giải quyết mâu thuẫn lĩnh 17 năm tù

Bị cáo Lưu Văn Đức.

Bực tức vì bị đuổi đánh không rõ nguyên nhân, Đức về nhà lấy khẩu súng bắn đạn ria dài nửa mét đi tìm nhóm thanh niên để trả thù. Tới đường Hoàng Kim Giao giao Lê Viết Thuật, Đức thấy nhóm này đang đứng cách 10 m nên rút súng bắn liên tiếp.

Advertisement

Hậu quả, anh Phạm Công Định bị đạn găm vào người gây thương tật 84%; một người khác bị thương nhẹ. Một ngày sau, Đức mang khẩu súng gây án tới công an đầu thú.

Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi, xin giảm nhẹ hình phạt. Ở hàng ghế phía sau, nạn nhân Định yêu cầu tòa có mức án nghiêm khắc vì hậu quả mà bị cáo để lại cho nạn nhân là quá lớn.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Lưu Văn Đức 17 năm tù giam, buộc bồi thường cho gia đình bị hại 137 triệu đồng, cấp dưỡng nuôi con nhỏ của bị hại 1 triệu đồng mỗi tháng cho đến lúc trưởng thành.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thanh niên 9X mang súng đi giải quyết mâu thuẫn lĩnh 17 năm tù
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO