Thêm những công trình sách giá trị về Thăng Long - Hà Nội

Gia Phú| 26/10/2019 15:08

“Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến là tập đại thành vô giá về Thăng Long Hà Nội trong đó có nhiều tư liệu quý về Thăng Long - Hà Nội lần đầu được công bố” - GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Quang Ngọc đã nhấn mạnh như thế tại Lễ ra mắt Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II vừa được tổ chức tại Thư viện Quốc gia Việt Nam sáng 10/10/2019.

Thêm những công trình sách giá trị về  Thăng Long - Hà Nội
Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn 2 có rất nhiều tư liệu quý về Thăng Long - Hà Nội 
lần đầu được công bố  - Ảnh: Đặng Thủy
Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn II được triển khai từ năm 2013 đến nay là sự tiếp nối Dự án điều tra, sưu tầm, biên soạn và xuất bản Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến giai đoạn I với nhiều hoạt động nhằm hệ thống hóa mọi mặt của Thăng Long - Hà Nội qua tiến trình 1.000 năm lịch sử.

Ở giai đoạn 1, dự án đã ra mắt trưng bày 97 đầu sách với 139 tập chủ yếu tập trung vào khu vực Hà Nội truyền thống từ trước ngày 1/8/2018. Dự án được đánh giá là một thành công nổi bật của Đại lễ 1000 năm Thăng Long Hà Nội. 

Nối tiếp thành công này, ở giai đoạn II của dự án, Nhà xuất bản Hà Nội tiếp tục tổ chức triển khai điều tra, khảo sát nguồn tư liệu văn hiến về Thăng Long - Hà Nội từ thực địa và tại các cơ quan lưu trữ trung ương, địa phương, đặc biệt là tập trung nghiên cứu những vùng đất mới của Hà Nội mở rộng. 
Kết quả, trong 7 năm thực hiện, đến nay, Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến đã bổ sung thêm 40 đầu sách với 74 tập thuộc tất cả các lĩnh vực: Địa lý, Lịch sử, Kinh tế - Văn hóa - Xã hội, Văn học Nghệ thuật, Tư liệu tổng hợp. Các đầu sách được tổ chức nghiên cứu, biên soạn chặt chẽ, nghiêm túc như thực hiện các đề tài khoa học thông qua một quy trình nghiêm túc từ khâu đề cương cho đến hoàn thiện bản thảo sau nghiệm thu. 

Bên cạnh các cuốn sách được biên soạn còn đó là khối tư liệu nước ngoài về Thăng Long - Hà Nội vô cùng quý hiếm và độc đáo. Đó là trên 12.000 trang tư liệu của Công ty Đông Ấn Anh và Hà Lan về Kẻ Chợ đàng ngoài thế kỷ XVII, trên 5.000 trang tư liệu được sưu tầm tại trung tâm lưu trữ hải ngoại Pháp.

Ở hạng mục ứng dụng công nghệ thông tin, hiện nay, Tủ sách đã được số hóa toàn bộ sách và tư liệu thuộc giai đoạn I và sẽ tiếp tục tổ chức số hóa sách và tư liệu giai đoạn II nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm hiểu về Thăng Long - Hà Nội. Số trang sách và tư liệu đưa vào số hóa lên đến hơn 200.000 trang.

Ông Lê Tiến Dũng - Tổng Giám đốc, Tổng Biên tập Nhà xuất bản Hà Nội cho hay: “Có được những thành công này, dự án đã quy tụ được một đội ngũ đông đảo trên 300 cộng tác viên là các nhà khoa học, các giáo sư đầu ngành ở Trung ương và địa phương cùng nhiều nhà khoa học ở nước ngoài trên các lĩnh vực tham gia vào các hạng mục công việc. Bên cạnh đó là các Viện nghiên cứu Hán Nôm, Viện Lịch sử Việt Nam, Viện Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, Viện Việt Nam học và Khoa học Phát triển cùng nhiều Viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu, các trường Đại học khác”.

Phát biểu tại lễ ra mắt tủ sách, GS.TS, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Quang Ngọc - Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn khoa học, Trưởng ban tư vấn chuyên môn mảng sách địa lý, Chủ tịch hội đồng nghiệm thu các đề tài, chủ biên đề tài trong cơ cấu tủ sách đánh giá cao chủ trương của lãnh đạo UBND Thành phố khi quyết định đầu tư xây dựng tủ sách. GS.TS Nguyễn Quang Ngọc khẳng định: “Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến thực sự là nơi các nhà khoa học, các chuyên gia dành rất nhiều tâm huyết và tận lực cống hiến tài năng và trí tuệ vì một Thủ đô văn hiến, anh hùng, Thành phố Vì hòa bình. Những người làm khoa học chúng tôi rất vui mừng và tự hào được đóng góp một phần công sức cho thành công của tủ sách. Giá trị của tủ sách này chắc chắc sẽ được kế thừa phát huy theo thời gian”.

Được biết, để chuẩn bị cho lễ ra mắt Tủ sách Thăng Long ngàn năm văn hiến Giai đoạn II, Nhà xuất bản Hà Nội đã tổ chức in ấn và hoàn thiện 60 đầu sách, 10 đầu sách phổ thông. Các đầu sách còn lại đang tiếp tục quá trình in ấn, xuất bản và ra mắt bạn đọc trong năm 2019. Sự tiếp nối tạo nên những công trình sách giá trị về Thăng Long - Hà Nội chắc chắn sẽ giúp bạn đọc hiểu về Hà Nội đầy đủ, khái quát, sâu sắc hơn; từ đó kế thừa, phát huy truyền thống để phát triển Thủ đô ngày càng hiện đại, văn minh, thanh lịch.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
Thêm những công trình sách giá trị về Thăng Long - Hà Nội
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO