Thị trường khẩu trang, nước sát khuẩn bình ổn

Theo Hanoimoi| 01/08/2020 08:42

Ngay sau khi có trường hợp lây nhiễm vi rút SARS-CoV-2 trong cộng đồng ở Đà Nẵng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã yêu cầu lực lượng quản lý thị trường kiểm tra tình hình sản xuất, xuất khẩu, phân phối khẩu trang phục vụ phòng, chống dịch trong nước.

Thị trường khẩu trang, nước sát khuẩn bình ổn

Sản phẩm dung dịch sát khuẩn tại các siêu thị rất phong phú.

Ông Trần Hữu Linh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương cho biết, Tổng cục đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước tăng cường kiểm tra, nắm bắt diễn biến thị trường. Tính đến cuối ngày 26-7, trên địa bàn cả nước, tình hình cung ứng và sức mua khẩu trang, dung dịch sát khuẩn vẫn ổn định; các cửa hàng không có hiện tượng găm hàng, tăng giá.

Trong khi đó, ghi nhận của phóng viên Báo Hànộimới tại các nhà thuốc, siêu thị, cửa hàng tiện ích trên địa bàn Hà Nội, lượng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn rất dồi dào, giá không đổi. Theo đại diện một số nhà thuốc trên phố Ngọc Khánh (quận Ba Đình), Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên)... sức mua không tăng, giá không biến động. Cụ thể, khẩu trang 3-4 lớp có giá phổ biến là 50.000-55.000 đồng/hộp loại 20 chiếc; 75.000-80.000 đồng/hộp loại 50 chiếc. Giá cồn sát khuẩn 25.000-28.000 đồng/lọ, giá dung dịch rửa tay khô sát khuẩn 35.000-90.000 đồng/lọ tùy dung tích.

Trong khi đó, tại các hệ thống siêu thị AEON, Vinmart và cửa hàng tiện ích Vinmart+, siêu thị Co.opmart…, lượng khẩu trang, nước sát khuẩn rất phong phú, giá không đổi.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.opmart Hà Đông (quận Hà Đông) cho biết, Co.opmart luôn sẵn sàng cung ứng đủ khẩu trang, dung dịch sát khuẩn phục vụ nhu cầu phòng, chống dịch của người dân. Các sản phẩm khẩu trang đạt chuẩn, được sản xuất bởi các đơn vị uy tín, có tính năng kháng khuẩn, chống giọt bắn. Bà Dung cũng cho biết, trong ngày 26-7, tại siêu thị Co.opmart, sức mua các sản phẩm khẩu trang, dung dịch sát khuẩn không tăng, giá bán ổn định.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Đấu xảo Hà Nội Vang bóng một thời
    Cách đây 78 năm, đúng vào ngày 1/5, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội) đã diễn ra cuộc mít tinh khổng lồ với trên 25.000 người tham gia. Địa điểm này khi xưa được mang tên Đấu xảo - một công trình tráng lệ và đồ sộ, mang tầm vóc quốc tế.
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Trường Tiểu học Nam Thành Công tổ chức mô hình điểm Liên hoan "Chiến sĩ nhỏ Điện Biên"
    Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
  • MB dự kiến đạt 30 triệu khách hàng trong năm 2024
    Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024, lãnh đạo MB đã chia sẻ những mục tiêu kinh doanh trước thềm kỷ niệm 30 năm ngày thành lập ngân hàng (04/11/1994 – 04/11/2024) cùng nhiều nội dung nổi bật khác.
Đừng bỏ lỡ
Thị trường khẩu trang, nước sát khuẩn bình ổn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO