Thị xã Sơn Tây tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây

Ánh Dương/HNM| 04/08/2019 08:00

Ngày 2-8, thị xã Sơn Tây tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây (3/8/1954 - 3/8/2019).

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn; đại diện lãnh đạo huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), huyện Lộc Ninh (tỉnh Bình Phước), các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn thị xã…

Thị xã Sơn Tây tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây
Thừa ủy quyền, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn trao Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Đỗ Quang Sơn, nguyên Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây.

Tại buổi lễ, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai ôn lại truyền thống của thị xã. Trong suốt chiều dài lịch sử, nhân dân Sơn Tây luôn giữ gìn, phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng; dũng cảm, kiên cường trong chiến đấu; cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất, xây dựng quê hương. Trải qua các cuộc kháng chiến cứu nước, thị xã có 14.970 nam, nữ thanh niên gia nhập quân đội, hàng ngàn thanh niên xung phong tham gia dân công hỏa tuyến; hơn 1.500 người con quê hương Sơn Tây anh dũng hy sinh, hàng ngàn thương binh đã để lại một phần xương máu ở chiến trường…

Với những đóng góp to lớn, thị xã đã có 608 tập thể, cá nhân, gia đình được tặng thưởng nhiều bằng khen, huân chương, huy chương kháng chiến... Đặc biệt, nhân dân và cán bộ thị xã Sơn Tây; xã Đường Lâm, phường Viên Sơn, xã Cổ Đông và 4 cá nhân được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Đảng bộ và nhân dân thị xã Sơn Tây đã được tặng 7 Huân chương Kháng chiến; 144 bà mẹ được phong tặng, truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng…

Thị xã Sơn Tây tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây
Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn trao giải cho các tập thể đạt thành tích trong Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong chặng đường 65 năm xây dựng và trưởng thành, thị xã Sơn Tây đã có những thành tựu đáng ghi nhận: Kinh tế tiếp tục duy trì ở mức tăng trưởng khá, chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ; công tác quản lý và phát triển đô thị thu được nhiều kết quả, hạ tầng kỹ thuật đô thị được đầu tư, phát triển; khu vực nông nghiệp, nông thôn được quan tâm, chú trọng; thị xã đã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới (có 6/6 xã đạt chuẩn nông thôn mới)...

Đảng bộ, nhân dân thị xã Sơn Tây đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập hạng Ba; Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu Anh hùng Lao động và nhiều huân chương, huy chương, bằng khen, kỷ niệm chương. Thị xã Sơn Tây được Hiệp hội các đô thị Việt Nam bầu chọn là đô thị xanh - sạch - đẹp...

Với những đóng góp trong công cuộc xây dựng thị xã, đồng chí Đỗ Quang Sơn, nguyên Bí thư Thị ủy - Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.

* Cũng tại lễ kỷ niệm, thị xã Sơn Tây tổ chức sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và tổng kết Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ban tổ chức đã nhận được 23.765 bài dự thi. Kết quả, đã có 18 tập thể và 21 cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 10 tập thể và 25 cá nhân có tác phẩm tiêu biểu, xuất sắc được trao giải trong Cuộc thi tìm hiểu 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bài liên quan
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thị xã Sơn Tây tổ chức kỷ niệm 65 năm Ngày Giải phóng Sơn Tây
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO