Thiên đường ẩm thực Vinpearl Hotels: nơi nâng tầm đẳng cấp đặc sản vùng miền.

Minh Châu | 18/11/2018 21:59

Trải nghiệm ẩm thực địa phương tại chuỗi khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế Vinpearl Hotels được xem là một trong những trải nghiệm đặc biệt khó quên đối với du khách, đặc biệt là đối với du khách nước ngoài. Mỗi món ăn đặc sản được nâng tầm thưởng thức tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật do các nghệ nhân kỳ công tạo nên, mê hoặc mọi giác quan của thực khách.

Hệ thống nhà hàng xứng tầm “tuyệt tác”…

Ngay khi đặt chân đến các nhà hàng của chuỗi khách sạn Vinpearl Hotels, thực khách có thể cảm nhận được sự xa hoa, lộng lẫy nhưng không kém phần trang nhã, tinh tế. Từ cách bày trí phòng ăn, cho đến thiết kế nội thất, trang trí… đều được chọn lọc tỉ mỉ để cộng hưởng cùng không gian âm nhạc êm dịu, lãng mạn. Nhà hàng Vinpearl Hotels tinh tế tách biệt khỏi những ồn ào phố thị bên ngoài, mang đến cho thực khách sự thoải mái nhất khi bước vào hành trình trải nghiệm thiên đường ẩm thực tại đây.

Thiên đường ẩm thực Vinpearl Hotels: nơi nâng tầm đẳng cấp đặc sản vùng miền.

Không gian sang trọng, tinh tế và ấm cúng của nhà hàng trong khách sạn Vinpearl Hotels

Tại các nhà hàng 5 sao của Vinpearl Hotels, việc tạo nên một món ăn ngon không đơn thuần chỉ dừng lại ở các công đoạn chế biến và trình bày thông thường. Các đầu bếp nơi đây còn nâng tầm mỗi món ăn thành một tác phẩm nghệ thuật, để thực khách có thể thưởng thức tinh hoa mĩ vị bằng tất cả các giác quan. Các bếp trưởng và đầu bếp tại Vinpearl Hotels đều là những nghệ nhân bậc thầy giàu kinh nghiệm, sở hữu vốn hiểu biết sâu rộng về nghệ thuật ẩm thực trong và ngoài nước, có khả năng mang đến những giá trị tinh túy nhất của ẩm thực Việt Nam và thế giới đến với du khách.

Thiên đường ẩm thực Vinpearl Hotels: nơi nâng tầm đẳng cấp đặc sản vùng miền.

Ẩm thực độc đáo, hương vị đặc biệt cùng cách bày trí món ăn đẹp mắt, đầy tính nghệ thuật trong không gian sang trọng là những điểm nhấn đặc biệt của hệ thống nhà hàng Vinpearl Hotels.

Tại mỗi thành phố khác nhau, các nhà hàng trong chuỗi khách sạn Vinpearl Hotels được khoác lên mình chiếc áo ẩm thực mang đậm màu sắc đặc trưng của địa phương, đem đến cho du khách những trải nghiệm khó quên. Nhà hàng Nhật Lệ của Vinpearl Hotel Quảng Bình mang đến cho du khách cảm giác có một không hai khi thưởng thức tinh hoa ẩm thực miền Trung trong khi thư thái ngắm nhìn toàn cảnh thành phố Đồng Hới tấp nập từ trên cao. Tại nhà hàng Orchid Vinpearl Hotel Thanh Hóa, những món hải sản tươi ngon nhất xứ Thanh được đánh bắt ngay biển Sầm Sơn, Hải Tiến cũng sẽ là “lời mời gọi” khó cưỡng với những người sành ăn.

Và một khi đến với cố đô, nhà hàng Cung Đình ở Vinpearl Hotel Huế chắc chắn sẽ làm thực khách hài lòng với yến tiệc cung đình Huế trong một không gian sang trọng đầy thi vị. Nhà hàng buffet Tam Thanh ở Vinpearl Lạng Sơn lại phục vụ những món đặc sản vùng cao cùng thực đơn thay đổi đa dạng hàng ngày.

Thiên đường ẩm thực Vinpearl Hotels: nơi nâng tầm đẳng cấp đặc sản vùng miền.

Còn gì tuyệt hơn khi được cùng nhau thưởng thức ly champaign thượng hạng, cùng các món đặc sản Á – Âu – Việt giữa tầm nhìn khoáng đạt, mênh mông của đất trời

Chuỗi nhà hàng sang trọng của Vinpearl Hotels vừa sở hữu không gian mở khoáng đạt, vừa có những không gian phòng VIP riêng tư. Nơi đây hứa hẹn là lựa chọn tuyệt vời cho những giây phút gia đình ấm cúng hay những bữa tiệc chiêu đãi sang trọng dành cho đối tác. Với tất cả các nhu cầu ẩm thực, từ món ăn được chế biến theo hương vị Á hay Âu, hiện đại hay truyền thống, Buffet hay A La carte… Vinpearl Hotels đều phục vụ thực khách với sự tỉ mỉ, chỉn chu, tâm huyết và chuyên nghiệp cho từng món ăn, mang đến sự hài lòng trọn vẹn nhất.  

Không gian thư giãn trên cao thời thượng cho người sành điệu

Những tòa nhà biểu tượng của Vinpearl Hotels tại Cần Thơ, Hà Tĩnh, Huế, Quảng Bình, Thanh Hóa và Lạng Sơn đều sở hữu những quầy Sky Bar sang trọng cùng tầm nhìn “triệu đô” độc nhất. Từ đây, thượng khách có thể thư thái tận hưởng không gian giải trí đẳng cấp trong khi ngắm trọn vẹn vẻ đẹp của những đô thị sôi động và trữ tình trên khắp cả nước.

Thiên đường ẩm thực Vinpearl Hotels: nơi nâng tầm đẳng cấp đặc sản vùng miền.

Skybar với tầm cao vượt trội “không đâu sánh bằng” tạo nên những góc nhìn “độc nhất vô nhị” thu trọn vẻ đẹp sơn thủy hữu tình, lung linh huyền ảo của phố thị.

Thiết kế sang trọng, đẹp mắt, cầu kỳ mà tinh tế giúp cho các Skybar trở thành nơi thư giãn độc đáo ở chuỗi khách sạn nội đô Vinpearl Hotels. Trong không gian lơ lửng trên không, bao quanh là mặt kính trong suốt tạo nên tầm nhìn vô cực, du khách sẽ được tận hưởng trọn vẹn đường chân trời xanh thẳm, thả mình vào nhịp sống phố thị sành điệu. Đó sẽ là thế giới của những giai điệu du dương hòa quyện cùng dư vị của những thức uống đẳng cấp và những màn pha chế điêu luyện của những bàn tay “phù thủy” Bartender chuyên nghiệp.

Thiên đường ẩm thực Vinpearl Hotels: nơi nâng tầm đẳng cấp đặc sản vùng miền.

Skybar được thiết kế tinh tế, hiện đại, với nhiều góc riêng tư cho những phút giây thư giãn trọn vẹn

Nhằm giúp du khách tận hưởng trọn vẹn những dịch vụ nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp nhất, Vinpearl Hotels còn bố trí các quầy Bar tích hợp ngay trong khuôn viên của các bể bơi 4 mùa hoặc bể vô cực với tầm nhìn panorama giữa mênh mông sơn thủy. Trên tay ly cocktail, ngâm mình trong làn nước mát lành dưới bể bơi hoặc nằm dài trên ghế nghỉ, thả lỏng cơ thể và gác lại mọi ưu tư, mệt nhọc… sẽ là những trải nghiệm hoàn hảo cho một kỳ nghỉ dưỡng trong mơ mà bất cứ ai cũng muốn được trải nghiệm một lần trong đời.

Thiên đường ẩm thực Vinpearl Hotels: nơi nâng tầm đẳng cấp đặc sản vùng miền.

Thả mình trong dòng nước mát lành, thưởng thức những ly cocktail được các Bartender ở Vinpearl Hotels mix riêng cho bạn là những trải nghiệm hoàn hảo của một kỳ nghỉ dưỡng 5 sao đẳng cấp

Bên cạnh khung cảnh “bồng lai tiên cảnh” ở các Skybar, khu vực Lobby Bar nằm ngay sảnh chính của các khách sạn Vinpearl Hotels cũng mang đến cho du khách “cái nhìn đầu tiên” thiện cảm và dấu ấn khó phai trong những không gian sang trọng, lộng lẫy từ phong cách kiến trúc đương đại phương Tây. Tại đây, những món đồ uống tươi mát, bổ dưỡng luôn sẵn sàng được phục vụ du khách một cách chu đáo nhất với tất cả những tinh túy và hương vị vô cùng ấn tượng.

Thiên đường ẩm thực Vinpearl Hotels: nơi nâng tầm đẳng cấp đặc sản vùng miền.

Sảnh Lobby Bar lung linh, tráng lệ được tô điểm bởi những nội thất siêu sang trong gam màu vàng – trắng mỹ lệ nhưng không kém phần nhã nhặn, tinh tế

Tiên phong trong kiến tạo dịch vụ và chuỗi giá trị đẳng cấp thế giới cho du lịch địa phương, Vinpearl Hotels đang từng bước mang đến cho du khách tại các điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam những dấu ấn đặc sắc và cao cấp nhất. Không chỉ tạo nên những không gian nghỉ dưỡng tầm cỡ thế giới, chuỗi khách sạn nội đô thương hiệu Vinpearl Hotels còn mang lại những trải nghiệm địa phương ở một tầm cao mới, góp phần mang đến những dấu ấn khó phai cho du lịch các vùng miền nói riêng và của Việt Nam nói chung trong lòng du khách.
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Gần 500 lễ hội tại Hà Nội được tổ chức, đảm bảo trang trọng, lành mạnh
    Theo báo cáo của UBND Thành phố Hà Nội tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024” chiều 28/3, từ đầu năm đến nay, gần 500 lễ hội của Thủ đô được tổ chức, đảm bảo trang trọng, vui tươi, lành mạnh…
  • Có một miền chỉ một…
    Cách nay không lâu, nhà thơ Quang Hoài trải qua một cơn bạo bệnh. Rất nhiều bạn thơ lo lắng và không khỏi ái ngại cho ông. Rồi may mắn thay, ông đã “thoát hiểm”! Đó cũng là sự ngạc nhiên mà số phận dành cho ông. Càng ngạc nhiên hơn là sau đó cũng không lâu, gần như ngay lập tức, ông cho hạ sinh đứa con tinh thần thứ mười ba mang tên “Miền Hoài Phương”- một cái tên thật có ý nghĩa, lại rất lạ và hấp dẫn độc giả. Hỏi tác giả, mới hay: Đó là cái tên được kết nối, gắn kết thật khéo bởi tên ông (Hoài) cùng tên
  • Trở lại Hà Nội sau 15 năm, nhà văn quốc tế vẫn ấn tượng với ẩm thực Thủ đô
    Trong bài viết trên trang Travel And Leisure gần đây, nhà văn Chris Wallace (Mỹ) cho biết, sau 15 năm trở lại Việt Nam đã nhận thấy quốc gia hình chữ S có nhiều sự phát triển. Với Hà Nội, nhà văn Chris Wallace ấn tượng với món chả cá, cà phê sữa, khu phố cổ…
  • Thương hoài xe sứ hàng rong
    Bố tôi bảo rằng, người Hà Nội sành sỏi chơi hàng gốm sứ, có đắt một chút mà món hàng ưng ý họ cũng sẽ mua. Mà gốm sứ Bát Tràng mang theo hồn cốt người Hà thành, dẫu đồ sứ nhập ngoại hay đồ nhựa, inox ào ạt thì gốm sứ Bát Tràng luôn có một vị trí trang trọng trong ngôi nhà của họ.
  • Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam
    Chiều 28/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Lễ phát động thi đua hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 – 06/01/2026). Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu chỉ đạo buổi Lễ.
Đừng bỏ lỡ
  • Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua tiếp thu, chỉnh lý đủ điều kiện trình Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội
    Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh, cho biết, Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) qua những lần xin ý kiến gần đây, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung, được lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
  • Quận Tây Hồ: đối ngoại nhân dân góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về công tác đối ngoại của Thủ đô
    Chiều 28/3, Quận uỷ Tây Hồ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội đã tổ chức ký kết Chương trình phối hợp công tác đối ngoại nhân dân giai đoạn 2024 - 2025.
  • Trấn Bình Môn Kinh thành Huế như bị lãng quên
    Trấn Bình Môn là một cổng phụ trong 13 cửa của Kinh thành Huế nhưng ít người lui tới; như bị lãng quên, xuống cấp theo thời gian và tỉnh Thừa Thiên Huế đang triển khai di dời dân để trả lại nguyên trạng cho di tích.
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
Thiên đường ẩm thực Vinpearl Hotels: nơi nâng tầm đẳng cấp đặc sản vùng miền.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO