Thông tin vụ "chống người thi hành công vụ" công an quận Bắc Từ Liêm trả lời thiếu thuyết phục

Bùi Hải/theo PLVN| 13/08/2019 07:11

Trong buổi họp báo, Phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm đã trả lời hàng loạt câu hỏi của các nhà báo, phóng viên liên quan đến vụ việc “bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra vào ngày 2/8/2019 tại trường Pascal. Tuy nhiên, câu trả lời của vị phó Trưởng công an quận Bắc Từ Liêm vẫn chưa thể lý giải được những câu hỏi mà các nhà báo, phóng viên đưa ra.

Thông tin vụ

Trung tá Nguyễn Bình Ngọc – Phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm trả lời các câu hỏi của phóng viên.


Khởi tố 2 bị can tội Chống người thi hành công vụ

Theo thông tin mà Công an quận Bắc Từ Liêm cung cấp, sự việc xảy ra vào khoảng 10h06 phút ngày 2/8/2019, Công an phường Cổ Nhuế 1 đã tiếp nhận được đơn trình báo của ông Lê Văn Vàng (sinh năm 1981, HKTT tại xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) và Công an quận Bắc Từ Liêm cũng nhận được tin báo qua điện thoại của chị Nguyễn Hồng Linh (sinh năm 1992, HKTT tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội).

Cả ông Vàng và chị Linh cùng là nhân viên của bà Lê Thị Bích Dung – Phó Giám đốc công ty TDS đều báo tin về việc một số nhân viên Trường Pascal của bà Dung bị người của bà Trần Kim Phượng – Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần đầu tư phát triển giáo dục TDS Việt Nam (viết tắt là Công ty TDS) bắt giữ tại Lô TH1, Khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội).

Sau khi nhận tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng công an quận và các ban ngành đoàn thể của phường Cổ Nhuế 1 đã đến hiện trường thấy toàn bộ 4 cổng vào trường Pascal đều bị khóa. Lực lượng công an và các ban ngành đoàn thể của phường đã vận động, thuyết phục bảo vệ mở cửa nhưng bao vệ không cho mở. Do tính cấp thiết của tin báo nên lực lượng công an đã cắt khóa để vào giải quyết.

Trong quá trình cắt khóa, bà Vũ Thị Liên (sinh năm 2960, HKTT tại xã Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) đứng phía trong chỉ đạo bà Nguyễn Thị Hồng (sinh năm 1963, HKTT tại xã Văn Bình, huyện Thường Tín, TP Hà Nội) dùng tay bốc cát ném vào mắt lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đang làm nhiệm vụ cắt khóa. Lực lượng công an quận đã tiến hành bắt giữ bà Liên và bà Hồng.

Trong quá trình bắt giữ, ông Đỗ Văn Hà (sinh năm 1954, HKTT tại xã Nam Hải, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) là bảo vệ đã chạy đến khu vực lực lượng công an làm nhiệm vụ chửi bới, đe dọa và cũng bị lực lượng công an bắt giữ. Thời điểm này, công an kiểm tra trong túi của ông Hà có một con dao dài khoảng 25cm.

Ngay lúc đó, Nghiêm Nhật Anh (sinh năm 1993 là con trai bà Phương) chạy đến dùng điện thoại quay video, đồng thời chửi bới, cản trở lực lượng công an đang thi hành công vụ nên lực lượng công an đã bắt giữ Nhật Anh và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở Công an giải quyết.

Đồng thời, lực lượng Công an quận đã phát hiện và giải cứu chị Nguyễn Hồng Linh, anh Tăng Văn Lương, Nguyễn Quý Hưng và Nguyễn Văn Dũng là nhân viên trường Pascal của bà Dung và mời về trụ sở để làm việc.

Tại cơ quan công an, các đối tượng Hà, Hồng, Liên đã khai nhận hành vi của mình. Đối với Nhật Anh không hợp tác, không làm việc với công an.

Căn cứ vào tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngay trong ngày 2/8/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định số 12, 13 về việc trả tự do cho bà Liên và Nhật Anh để tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý theo pháp luật.

Đến ngày 9/8/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Bắc Từ Liêm đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Chống người thi hành công vụ và khởi tố bị can đối với bà Hồng và ông Hà theo khoản 1 Điều 330 luật Hình sự.

Thông tin vụ
Toàn cảnh buổi họp báo.

Câu trả lời thiếu thuyết phục

Ngày 12/8, Công an quận Bắc Từ Liêm tổ chức buổi họp báo thông tin vụ án chống người thi hành công vụ xảy ra tại lô TH1, khu đô thị mới Cổ Nhuế, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Tại buổi họp báo, hàng loạt các nhà báo, phóng viên đưa ra câu hỏi, công an quận xác định có việc bắt giữ người như thế nào tại lô TH1? Có bao nhiêu người bị bắt giữ? bị bắt giữ trong trường hợp, trạng thái như thế nào? nguyên nhân nào phải cắt khóa tại cổng số 1? Con trai bà Phương cản trở lực lượng công an như thế nào?

Trả lời các câu hỏi này, Trung tá Nguyễn Bình Ngọc – Phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm lý giải sau khi nắm được thông tin về việc bắt giữ người lực lượng công an đã đến trường Pascal thì có 4 cổng bị khóa, lực lượng chức năng đã vận động, thuyết phục bảo vệ mở cửa nhưng không được. Do tính cấp thiết của vụ việc, lực lượng công an đã cắt khóa để vào giải quyết sau đó dẫn đến việc ông Hà, bà Hồng cản trở lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ.

Tiếp tục đặt câu hỏi, các phóng viên đề nghị phía công an quận chứng minh cả 04 cổng vào trường Pascal đều bị khóa thì vị Trung tá Dương Quang Thuận - Trưởng công an phường Cổ Nhuế 1 lại cho biết cổng số 1 khóa, các cổng khác có vệ sĩ của bà Phương đứng chặn không cho lực lượng chức năng vào làm nhiệm vụ. Đồng thời đồng chí Dương Quốc Khánh là Phó trưởng Công an phường Cổ Nhuế 1 đã gọi điện cho bà Phương để đề nghị làm việc nhưng do bà Phương đang ở Tòa án nên không tới.

Về vấn đề này, phóng viên tiếp tục đặt câu hỏi là nội dung đồng chí Khánh trao đổi với bà Phương như thế nào thì Trung tá Dương Quang Thuận không trả lời.

Tiếp tục đặt câu hỏi về việc có bao nhiêu người bị bắt giữ, bắt giữ trong trường hợp như thế nào. Tại sao trong thông tin mà công an quận Bắc Từ Liêm gửi đến cơ quan báo chí cho rằng đã phát hiện và giải cứu 4 người nhưng trong hồ sơ mà phóng viên có được lại thấy hình ảnh của camera thể hiện việc cổng số 3 của trường đang mở, người mà được công an quận giải cứu lại đang đi lại bình thường?

Về vấn đề này, vị Phó trưởng công an quận Bắc Từ Liêm cho biết sẽ làm việc với bà Phương trong thời gian tới.

Tiếp đến, nhiều phóng viên đặt câu hỏi đến nay Công an quận xác định có vụ bắt giữ người trái phép hay không, tại sao đến nay chưa có biện pháp tố tụng gì?

Ông Ngọc cho biết: không có chuyện dàn dựng như tố cáo, kết quả xác minh ban đầu xác định có việc bắt giữ nhóm người tại lô TH1.

"Tài liệu cơ quan điều tra thu thập được nhóm người bị bắt giữ với nhóm của công ty bà Phương xảy ra xô xát. Liên quan việc bắt giữ, gây thương tích Công an đang làm rõ và sẽ xử lý", ông Ngọc nói.

Kết thúc buổi họp báo, ông Lê Đình Tĩnh – đại diện viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm khẳng định hoạt động nghiệp vụ của lực lượng công an là đúng và phía viện kiểm sát quận Bắc Từ Liêm cũng đã giám sát các hoạt động này theo đúng quy định của pháp luật. Khi nào có kết luận chính thức sẽ tiếp tục thông tin đến các cơ quan báo chí.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Thông tin vụ "chống người thi hành công vụ" công an quận Bắc Từ Liêm trả lời thiếu thuyết phục
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO