Thu giữ hơn 15.500 chiếc đồng hồ giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

Minh Anh/Tieudung.vn| 16/10/2019 07:51

Sau đợt kiểm tra liên tục từ cuối tháng 5 đến hết tháng 9/2019, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã thu giữ hơn 15.500 chiếc đồng hồ mang những thương hiệu nổi tiếng của Thuỵ Sỹ như Longines, Omega, Rolex, Tudor, Montblanc, Chanel...

Tổng cục quản lý(QLTT- Bộ Công Thương) cho biết, sau đợt kiểm tra liên tục từ cuối tháng 5 đến hết tháng 9/2019, lực lượng QLTT cả nước đã tổng kiểm tra 442 vụvi phạm đối với mặt hàng đồng hồ Thuỵ Sỹ, trong đó có 2 vụ chuyển cơ quan điều tra, 406 vụ vi phạm đã xử lý, số tiền phạt thu được hơn 2,5 tỷ đồng; Thu giữ hơn 15.500 chiếc đồng hồ mang những thương hiệu nổi tiếng của Thuỵ Sỹ như Longines, Omega, Rolex, Tudor, Montblanc, Chanel... ước tính trị giá hàng hoá tịch thu khoảng hơn 2 tỷ đồng. 

Khánh Hoà là địa phương đầu tiên triển khai chuyên đề với việc đồng loạt kiểm tra 10 điểm kinh doanh tại Thành phố Nha Trang, thu  giữ 2.103 chiếc đồng hồ giả thương hiệu Thụy sỹ các loại, chuyển 2 vụ sang cơ quan Công an điều tra. Cục QLTT Hà Nội kiểm tra 19 vụ, thu giữ 1.102 chiếc và Cục QLTT TP. Hồ Chí Minh kiểm tra 109 vụ, thu giữ 3.031 chiếc. Bên cạnh đó, nhiều địa phương khác cũng kiểm tra các cửa hàng kinh doanh về nội dung này.

Thu giữ hơn 15.500 chiếc đồng hồ giả mạo các thương hiệu nổi tiếng

Đồng hồ Thụy Sỹ giả các loại bị lực lượng QLTT phát hiện thu giữ.

Tổng cục trưởng Tổng cục QLTT Trần Hữu Linh cho biết, trong quá trình thực hiện kiểm tra, đơn vị cũng gặp nhiều khó khăn. Đó là tâm lý chuộng hàng hiệu, nhưng vẫn muốn mua với giá rẻ, nhận thức của người  về đấu tranh, ngăn chặn  tại nhiều nơi còn hạn chế, nhất là người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đối tượng sản xuất, kinh doanh hàng giả cố tình vi phạm vì mục đích kiếm lợi nhuận bất chính...

Bên cạnh đó, nguồn lực kinh phí, trang thiết bị, phương tiện và nhân lực của lực lượng QLTT phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát, chống hàng giả gặp nhiều khó khăn, trong khi các đối tượng vi phạm sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi như không có địa điểm kinh doanh cụ thể, chỉ chốt đặt hàng từ khách hàng rồi mới giao hàng, bán hàng qua mạng… gây khó khăn trong việc phát hiện nơi kinh doanh hoặc kho chứa hàng hóa để xử lý.

Ngoài ra, việc triển khai, phối hợp kiểm tra tại nhiều địa phương chưa được thực hiện đồng loạt, dẫn đến việc kiểm tra, xử lý chưa đạt hiệu quả cao. Các cơ sở kinh doanh đối phó bằng cách tạm đóng cửa, không hoạt động kinh doanh hoặc sử dụng các phương thức kinh doanh trên thương mại điện tử để trốn tránh sự kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng...

Đại diện Tổng cục QLTT cho biết, trong thời gian tới, QLTT sẽ  tiếp tục chỉ đạo lực lượng QLTT tăng cường các giải pháp giám sát, chủ động thu thập thông tin, đánh giá thị trường để xây dựng phương án đấu tranh chuyên đề trọng điểm.

Tăng cường hợp tác với các chủ thể quyền sở hữu trí tuệ trong việc cung cấp thông tin, phối hợp thực hiện kiểm tra, xử lý vi phạm. Đào tạo, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nội dung về phân biệt hàng thật, hàng giả cho cán bộ, công chức thực thi.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thu giữ hơn 15.500 chiếc đồng hồ giả mạo các thương hiệu nổi tiếng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO