Thu hồi bằng Đại học Luật của một thẩm phán vì chưa tốt nghiệp PTTH
Thái Sơn/Thanh niên|11/09/2017 22:01
Bà Nguyễn Thị Nga, thẩm phán Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, đã bị thu hồi bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy Trường đại học Luật Hà Nội.
Ông Lê Tiến Châu, Thứ trưởng Bộ Tư pháp kiêm Hiệu trưởng Trường đại học Luật Hà Nội, vừa ký quyết định số 2673/QĐ-ĐHLHN thu hồi bằng tốt nghiệp đại học hệ chính quy đối với bà Nguyễn Thị Nga (41 tuổi), thẩm phán sơ cấp Tòa án nhân dân thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Bà Nga tốt nghiệp Đại học Luật năm 1998, chuyên ngành tư pháp, hạng trung bình, số hiệu bằng B36704. Ngoài quyết định thu hồi bằng đại học hệ chính quy, Trường đại học Luật Hà Nội cũng đã gửi văn bản báo cáo Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục - Đào tạo và Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên về thông tin này để phối hợp xử lý.
Trước đó, bà Nguyễn Thị Nga bị một số đơn thư tố cáo sử dung bằng tốt nghiệp PTTH giả. Qua xác minh, Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định, tại kỳ thi tốt nghiệp PTTH diễn ra ngày 3.6.1994, thí sinh Nguyễn Thị Nga (học sinh Trường PTTH Đồng Hỷ, tỉnh Bắc Thái cũ) đạt 6 điểm môn văn, 2 điểm môn hoá, 4 điểm môn toán và 5,5 điểm môn Nga văn. Tổng điểm thi của thí sinh Nguyễn Thị Nga là 17,5 điểm nên không được cấp Bằng tốt nghiệp PTTH.
Sau đó, Tòa án nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã xác minh tại Trường PTTH Đồng Hỷ về các nội dung thông tin trên bằng tốt nghiệp (bản sao có công chứng) của bà Nguyễn Thị Nga, đối chiếu với Sổ cấp bằng tốt nghiệp phổ thông được lưu giữ tại Trường PTTH Đồng Hỷ, cho thấy các thông tin về số hiệu bằng, số vào sổ cấp bằng là của một người khác, không phải của bà Nguyễn Thị Nga.
Theo giải trình của bà Nga, sau khi có kết quả thi tốt nghiệp PTTH, bà có làm đơn phúc khảo bài thi, sau đó được cấp 1 Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời để đăng ký dự thi vào Trường đại học Luật Hà Nội.
Bà Nga đã trúng tuyển vào Trường đại học Luật Hà Nội và đến ngày 2.4.1999 được Hiệu trưởng trường này cấp bằng tốt nghiệp công nhận cử nhân Luật.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tối ngày 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội, UBND huyện Đông Anh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa.
Chiều 19/4, Huyện ủy - HĐND - UBMTTQ huyện Đông Anh, Hà Nội trang trọng tổ chức Lễ dâng hương và khánh thành các công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh đồng chí Đào Duy Tùng (20/5/1924 - 20/5/2024) - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Liên hoan “Chiến sĩ nhỏ Điện Biên” là đợt sinh hoạt truyền thống lịch sử, nhằm tạo nên bầu không khí thi đua học tập tốt, rèn luyện chăm sôi nổi trong toàn liên đội; qua đó biểu dương các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động Đội.
Sáng 15/4, tại Trung tâm VHTT&TT quận Tây Hồ, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội tổ chức Ngày hội Văn hóa - Thể thao cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên cấp Thành phố năm học 2023 – 2024.
Trên trang cá nhân chính thức của mình ngày 15/4, CEO Apple Tim Cook đã gửi lời chào tới Việt Nam: “Xin chào Việt Nam! Cảm ơn nghệ sỹ tài năng Mỹ Linh và Mỹ Anh đã có buổi đón tiếp nồng hậu. Tôi cũng rất mê món cà phê trứng”.
Theo Đề án, số lượng đơn vị hành chính cấp phường của quận Đống Đa sau khi thực hiện sắp xếp sẽ là 17 phường. Như vậy, tổng số đơn vị hành chính cấp phường sau sắp xếp sẽ giảm 4 phường. (hiện tại đang là 21 phường).
Ngày 25/4, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ Khai mạc Trưng bày chuyên đề "Điện Biên Phủ - Tinh thần bất diệt" do Bảo tàng Lịch sử Quốc gia tổ chức. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 -7/5/2024) và ký Hiệp định Giơnevơ (21/7/1954-21/7/2024).
UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch 128 /KH-UBND Tổ chức Hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Đoàn Cà kheo Hoàng Gia vùng Merchtem (Koninklijke Steltenlopers Merchtem) của Vương quốc Bỉ tham gia biểu diễn tại Festival Huế 2024 trong lễ hội đường phố “Sắc màu văn hoá”.
Ngày 25/4, UBND tỉnh Điện Biên cùng Thành ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã tổ chức khánh thành công trình sửa chữa, nâng cấp Trường Tiểu học Hà Nội – Điện Biên Phủ. Đây là công trình do thành phố Hà Nội hỗ trợ tỉnh Điện Biên với tổng mức đầu tư 65 tỷ đồng.
Nhằm triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) trên địa bàn, Công an huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định tăng cường lực lượng, phương tiện ra quân tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm TTATGT trên địa bàn toàn huyện.
Từ ngày 30/4 - 1/5, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa nhân dịp nghỉ lễ chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Nhiều hoạt động nhằm thu hút du khách đến với Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 (Ngày Giải phóng miền Nam) và Quốc tế Lao động 1/5, được ngành du lịch Thủ đô triển khai thời gian gần đây và đợt nghỉ lễ kéo dài 5 ngày (27/4 đến hết ngày 1/5).
Phó Chủ tịch UBND thị xã Sơn Tây (TP. Hà Nội) Lê Đại Thăng, cho biết, Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh cúp Phùng Hưng lần thứ III tại Thị xã Sơn Tây có nhiều điểm mới, khơi dậy và giữ gìn, phát triển môn vật dân tộc cũng như góp phần phát triển du lịch xứ Đoài miền đất đá ong.
Trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, sáng nay (25/4), Đoàn công tác do đồng chí Bí thư Quận ủy Tây Hồ Lê Thị Thu Hằng làm Trưởng đoàn đã đi thăm, tặng quà đồng chí Nguyễn Đức Huy - chiến sĩ Điện Biên trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ đang sinh sống trên địa bàn quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội. Cùng đi có lãnh đạo các Phòng, Ban, phường Phú Thượng.
Đây là công trình văn hóa - lịch sử quan trọng của tuổi trẻ Yên Bái nhằm tri ân công lao, đóng góp to lớn của quân và dân ta trong việc thông suốt tuyến đường huyết mạch nối chiến khu Việt Bắc và các tỉnh Tây Bắc, góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ...
Kỷ niệm Ngày châu Âu 9/5, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam sẽ giới thiệu tới công chúng vở ballet đương đại đặc biệt với âm nhạc từ tổ khúc huyền thoại “Bốn mùa”.
Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản số 239/BTĐ-HCTH về việc đăng tải thông tin đề nghị khen thưởng Huân chương cho các tập thể và cá nhân.
UBND thành phố Hà Nội vừa có Quyết định số 2138/QĐ-UBND về việc xếp hạng Di tích lịch sử - văn hóa và danh lam thắng cảnh trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Viện Phát triển và Quản lý quốc tế (IMD) phối hợp Tổ chức Thành phố Thông minh bền vững thế giới (WeGO) đã công bố bảng xếp hạng các thành phố thông minh hàng đầu thế giới năm 2024. Trong đó Hà Nội đứng ở vị trí thứ 97 (tăng 3 bậc so với năm 2023) và TP Hồ Chí Minh xếp ở vị trí thứ 105.
Kết luận của Thanh tra Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) cho biết, công tác quản lý và tổ chức lễ hội tại các di tích trên địa bàn Thủ đô được UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao, các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện đúng theo quy định.