Thủ khoa АH được cấp học bổng du học

Dân trí| 05/08/2009 10:06

Ngoà i việc cấp học bổng đi học nước ngoà i cho tất cả những thí sinh đạt điểm tuyệt đối 30/30(không tính điểm là m tròn), bắt đầu từ năm học nà y, Bộ GD-АT sẽ cấp học bổng du học cho cả thủ khoa cao điểm nhất của các khối thi.

Trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Xuân Vang - Cục trưởng Cục Аà o tạo với nước ngoà i, Bộ GD-АT cho biết như vậy. Theo ông Vang, kử³ thi tuyển sinh mọi năm, hầu như chỉ có thí sinh thi khối A mới đạt được 30/30 điểm, chứ các khối khác đạt được điểm tuyệt đối rất ít. Аể công bằng, năm nay Bộ sẽ xét cấp cho các thí sinh đạt thủ khoa các khối thi khác, kể cả các khối thi năng khiếu. Theo đó, sẽ lấy thí sinh đạt điểm cao nhất trong kử³ thi tính trên bình diện toà n quốc, có nghĩa là  thủ khoa của các thủ khoa.

Bộ sẽ cấp học bổng cho mỗi khối 1 thủ khoa có điểm cao nhất. Tuy nhiên,  trong trường hợp nếu có nhiửu thủ khoa cùng khối thi bằng điểm nhau thì sẽ xét đến các yếu tố khác như thà nh tích học tập ở phổ thông, các hoạt động ngoại khoá và  qua phửng vấn - ông Vang cho hay.

Thí sinh dự thi sẽ có nhiửu cơ hội hơn, nếu các em đỗ thủ khoa

Аược biết, để đủ điửu kiện đi du học, các thí sinh phải đạt điểm TOEFL là  550 trở lên hoặc IELTS là  6.5 trở lên. Cũng theo ông Vang, trong trường hợp thí sinh đủ tiêu chuẩn nhận học bổng mà  không đủ trình độ ngoại ngữ tiếng Anh thì cũng có một số nước không yêu cầu điểm tiếng Anh như Trung Quốc, Pháp... Nếu chọn học tại những quốc gia nà y thì các thí sinh sẽ có một năm học tiếng. Còn các nước thường có thí sinh đăng ký đi học đông như Mử¹, Anh, nếu vượt quá số lượng, Bộ sẽ xét, tuyển chọn lại.

Аược biết, kết quả thi của các em được bảo lưu trong 2 năm. Năm sau các em có thể đăng ký, phửng vấn lại. Và o đầu tháng 10, Bộ GD-АT sẽ công bố điửu kiện dự tuyển học bổng du học dà nh cho các thủ khoa.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thủ khoa АH được cấp học bổng du học
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO