Quốc hội Ukraine đã bỏ phiếu phê chuẩn luật sư Oleksiy Honcharuk trở thành thủ tướng mới theo đề cử của Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trước đó, ông Honcharuk từng giữ vị trí Phó chánh văn phòng tổng thống.
Luật sư Oleksiy Honcharuk, thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine
Reuters
Ở tuổi 35, chính trị gia trở thành thủ tướng trẻ nhất trong lịch sử Ukraine. Từng học luật và hành chính công trước khi đồng sáng lập một công ty luật ở tuổi 24, tân thủ tướng được coi là người ủng hộ cải cách kinh tế tự do. Một số người từng làm việc cùng ông cho biết lãnh đạo mới là “người nghiện công việc”. Ông Honcharuk cũng từng có nhiều năm làm việc trong một tổ chức phi chính phủ do EU tài trợ nhằm phát triển môi trường kinh doanh ở Ukraine.
Phát biểu tại quốc hội, tân thủ tướng thừa nhận chính phủ mới sẽ đối mặt với nhiều thách thức như các khoản nợ, hạ tầng cơ sở yếu kém, tham nhũng và buôn lậu... Ông khẳng định thúc đẩy tăng trưởng kinh tế sẽ là một trong những ưu tiên lớn của mình. “Nền kinh tế của chúng ta cần tăng trưởng, không phải 2 - 3% mà tối thiểu là 5 - 7%/năm”, ông Honcharuk nhấn mạnh. Thủ tướng Ukraine cho hay sẽ tiếp tục hợp tác với Quỹ tiền tệ quốc tế và bắt đầu các cuộc đối thoại về chương trình tài trợ mới trong vài tuần tới.
Ông Honcharuk bày tỏ tin tưởng kinh tế phát triển sẽ giúp mang lại giải pháp cho tình hình ở miền đông Ukraine, đồng thời cần tăng cường năng lực quốc phòng.
Tân thủ tướng cũng cam kết triệt bỏ tham nhũng và thay đổi vị thế của Ukraine trên trường quốc tế.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng ngày 17/3, trong không khí ấm áp, dịu nhẹ của tiết trời mùa xuân, trường Tiểu học Nam Thành Công, quận Đống Đa tổ chức chương trình Ngày hội trải nghiệm chủ đề “Em là học sinh trường Tiểu học Nam Thành Công”.
Chiều 15/3, tại Quảng trường Khách sạn Nam Cường (TP Nam Định), UBND tỉnh Nam Định tổ chức khai mạc Festival Phở năm 2024 có chủ đề “Con đường phở Việt”, với sự tham dự của rất đông những người hoạt động trong lĩnh vực ẩm thực và công chúng địa phương.
Chiều ngày 13/3/2024 , Quận ủy Đống Đa tổ chức Lễ phát động "Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ tư – năm 2024 trên địa bàn quận Đống Đa".
Lễ hội Chùa Hương là lễ hội diễn ra tại khu danh thắng chùa Hương (hay còn gọi là Hương Sơn) thuộc xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội. Năm 2024, với chủ đề: "An toàn - Văn minh - Thân thiện", chùa Hương hiện đang thu hút rất nhiều Phật tử từ Nam ra Bắc về thăm quan, chiêm bái.
Ban tổ chức Lễ tang và gia đình đồng chí Tô Quang Phán, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội, Tổng Biên tập tạp chí Công dân và Khuyến học trân trọng cảm ơn…
Tháng 3 này, Tủ sách văn học Việt Nam của Chibooks có thêm ấn phẩm mới là tập tản văn “Một thời mạ Huế” của tác giả Nguyễn Khoa Diệu Hà. Sách do Chibooks liên kết với Nhà xuất bản Lao động ấn hành.
Mùa xuân vẫn về qua cây cầu vắt ngang sông. Một khúc sông rộng đủ để những chuyến đò ngang bối rối, chênh chao. Khi không còn chở đò nữa, bóng người lái đò cứ thế xa dần, mờ dần phía cuối con đê. Bến đỗ, nẻo về ngoằn ngoèo, xa tít tắp. Ai đó còn gọi với: thầy ơi, u ơi. Chiếc lá rơi vào chiều lỗi hẹn. Quê và những mùa xuân nối tiếp làm xao động tấm chân tình.
Chính phủ ban hành Nghị định số 31/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2012/NĐ-CP, Nghị định số 61/2016/NĐ-CP và Nghị định số 36/2019/NĐ-CP.
Cây di sản Việt Nam "cây đa tía" hơn 300 tuổi ở cuối làng Đá Bạc tại huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) có bộ rễ ôm gọn vào các phiến đá kết thành khối rộng lớn. Người dân dựng miếu thờ dưới gốc “cây đa tía” này cầu cho mưa thuận gió hòa…
Lễ hội Sết Boóc Mạy, nét văn hóa độc đáo không thể thiếu trong đời sống văn hóa tinh thần của người Thái (Thanh Hóa) đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia.
Chiều ngày 18/3/2024, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với họa sĩ, nhà nghiên cứu Phan Ngọc Khuê tổ chức Lễ khai mạc triển lãm “Tranh truyện Hàng Trống” tại 36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Tuần lễ Phim Quốc tế về Thiên nhiên lần thứ 2 tại Việt Nam sẽ diễn ra từ ngày 21 đến ngày 29/3 tại 10 địa điểm trên địa bàn Hà Nội, bao gồm rạp chiếu phim, trường đại học và cơ quan đại diện ngoại giao.
Đó là khẳng định của TS. Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) trong triển lãm màu nước quốc tế “Sắc màu văn hóa” vừa khai mạc tại “trường đại học đầu tiên của Việt Nam”.
Sáng 18/3, tại di tích đình Trường Lâm, phường Việt Hưng (quận Long Biên, TP Hà Nội), đông đảo nhân dân cùng du khách đã tham dự khai mạc Lễ hội truyền thống làng Trường Lâm năm 2024.
Tối 16/3, tại Quảng trường 7/5, Thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, Bộ VHTTDL phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên tổ chức khai mạc Năm Du lịch Quốc gia - Điện Biên và Lễ hội Hoa Ban năm 2024.
Giêng Hai, mưa xuân phủ mờ đất Kinh kỳ hoa lệ, nhưng không làm giảm đi sự phấn chấn trong lòng người dân, đặc biệt là những người yêu thơ của đất Thăng Long ngàn năm văn hiến. Chắc nhiều người cũng như tôi, dư âm của Ngày thơ Hà Nội cứ ngân vang, ngân vang mãi trong lòng.
Tối 15/3, tại huyện Bình Liêu, nghệ thuật trình diễn dân gian hát Soóng Cọ của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh được công bố là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.