Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao 5 kết quả ngành BHXH đã đạt được

Đăng Chung (TH)| 20/10/2018 11:28

Vừa qua (18/10), tại Trụ sở 150 Phố Vọng (Hà Nội), Tổ công của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng làm Tổ trưởng, đã làm việc với BHXH Việt Nam về thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng- Tổ trưởng Tổ công tác cho biết, chính sách BHXH, BHYT là hai trụ cột rất quan trọng của hệ thống ASXH quốc gia, được Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm. Thông qua Tổ công tác, Thủ tướng Chính phủ chuyển lời khen, đánh giá cao về 5 vấn đề mà BHXH Việt Nam đã làm được.

Thứ nhất, BHXH Việt Nam là một trong những đơn vị cải cách sớm nhất, sớm đẩy mạnh ứng dụng CNTT, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm, chia sẻ thông tin, giám sát việc thanh toán, chi trả bảo hiểm. Hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam được triển khai từ Trung ương tới 63 tỉnh/thành phố, 709 huyện và tất cả các cơ sở y tế; đã giảm mạnh thời gian nộp BHXH của các DN từ 335 giờ/năm trước đây xuống còn 45 giờ; giảm từ 115 TTHC xuống còn 28 thủ tục. Ngành BHXH cũng đã xây dựng được CSDL quốc gia về BHXH, trong khi CSDL về dân cư nói chung chưa có. Đây là nỗ lực, quyết tâm, thành tích rất lớn của ngành BHXH.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao 5 kết quả ngành BHXH đã đạt được

Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh báo cáo về việc thực hiện nhiệm vụ của Ngành

Thứ hai, BHXH Việt Nam đã có nhiều giải pháp mở rộng và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, đạt hiệu quả tốt.

Thứ ba, công tác thanh tra chuyên ngành đạt nhiều kết quả, nhất là trong phát hiện, xử lý các đơn vị nợ đọng BHXH, BHYT.

Thứ tư, công tác thực hiện chính sách BHYT có nhiều chuyển biến, đặc biệt phát hiện kịp thời các vi phạm trong thanh toán- thông qua việc kết nối, liên thông thông tin giám định BHYT tới 12.000 cơ sở y tế.

Thứ năm, hệ thống đại lý BHXH, BHYT được mở rộng với trên 11.000 địa chỉ trên cả nước.

“Xin chuyển lời khen ngợi của Thủ tướng về 5 vấn đề như trên, đặc biệt là về tư tưởng cải cách, biện pháp cải cách và hiệu quả cải cách, tác động rõ rệt tới kinh tế- xã hội đất nước; tạo sự công khai, minh bạch, rõ ràng giữa các cơ quan nhà nước, cơ quan BHXH và người dân”- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao 5 kết quả ngành BHXH đã đạt được

Tổ công tác nghe giới thiệu về hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam

Cũng theo Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, bản thân ông rất ấn tượng với hệ thống CNTT của BHXH Việt Nam. Những kết quả mà ngành BHXH đạt được là khích lệ lớn với Văn phòng Chính phủ và các cơ quan khác trong việc thực hiện nhiệm vụ này. Tuy nhiên, ngành BHXH cũng cần hết sức chú ý việc bảo đảm an toàn CSDL, bởi đây là vấn đề hết sức quan trọng, vì nguồn dữ liệu ngành BHXH là 1 trong 6 CSDL quốc gia.

Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ do Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho biết: Tính từ đầu năm 2017 tới nay, BHXH Việt Nam được giao 82 nhiệm vụ, trong đó có một nhiệm vụ đã được dừng có lý do, 57 nhiệm vụ đã hoàn thành, còn 26 nhiệm vụ chưa hoàn thành trong thời hạn cho phép.

“Như vậy, BHXH là một trong những đơn vị gương mẫu, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Tổ công tác hoan nghênh và xin chuyển lời khen ngợi của Thủ tướng”- Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao 5 kết quả ngành BHXH đã đạt được

Bộ trưởng Mai Tiến Dũng thăm Trung tâm Giám định BHYT và TTĐT

Tại buổi làm việc, những ý kiến phát biểu của các thành viên Tổ công tác cũng đều đánh giá cao những nỗ lực, kết quả mà BHXH Việt Nam đã đạt được; đồng thời các thành viên Tổ công tác cũng trao đổi, chỉ ra một số vấn đề mà BHXH Việt Nam cần lưu tâm để thực hiện tốt hơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, thay mặt BHXH Việt Nam, Thứ trưởng, Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh cho biết: Để có được kết quả như hôm nay, BHXH Việt Nam đã nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ, chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành, đơn vị liên quan. Về phần mình, BHXH Việt Nam luôn xác định tinh thần quyết liệt trong cải cách, hiện đại hóa, bởi khối lượng công việc của Ngành quá lớn. Đơn cử, mỗi năm ngành BHXH phải giám định trên 170 triệu lượt hồ sơ thanh toán BHYT, trong đó phải rà đến từng viên thuốc. Cùng với đó, quản lý hơn 14 triệu người tham gia BHXH, 4 triệu người hưởng lương hưu… “Đã có thời gian, cán bộ chúng tôi phải thường xuyên làm việc tới 9-10 giờ đêm. Có thời điểm, cả Ngành có hơn 1.000 cán bộ bỏ việc vì không chịu nổi áp lực”- Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh chia sẻ.

Cũng theo Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Minh, những kết quả trong hiện đại hóa, CCHC của ngành BHXH hiện nay là rất lớn, được các tổ chức trong và ngoài nước, nhân dân và DN đánh giá cao. Tuy nhiên, ngành BHXH vẫn còn một chặng đường dài phía trước, với không ít khó khăn, thử thách để hoàn thành được các mục tiêu, nhiệm vụ được giao...

Đồng quan điểm, Tổ công tác đã nêu 5 vấn đề để BHXH Việt Nam tiếp tục thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới. Cụ thể:

Thứ nhất, cần thực hiện tốt Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách BHXH, đặc biệt là về sắp xếp bộ máy, ứng dụng CNTT và cung cấp dịch vụ công trực tuyến.

Thứ hai, phải phát triển mạnh hơn nữa đối tượng tham gia BHXH- đây là mục tiêu được nêu nhiều trong các nghị quyết của Đảng và chương trình hành động của Chính phủ.

Thứ ba, dư luận, báo chí vẫn thường đề cập tới khả năng mất cân đối trong thu chi BHYT. BHXH Việt Nam đã có nhiều giải pháp, nhưng cần tích cực hơn nữa trong việc tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để tránh việc mất cân đối.

Thứ tư, BHXH Việt Nam đã có nhiều giải pháp tốt để kiểm soát, giám sát tự động trong chi BHYT, giảm tiêu cực, gian lận, trục lợi BHXH- và việc này cũng cần phải làm tốt hơn nữa.

Thứ năm, có những thông tin cho rằng, y tế tư nhân đang bị coi là yếu thế trong ký kết, thương thảo thanh toán BHYT với cơ quan BHXH. Do vậy, BHXH Việt Nam cần cố gắng bảo đảm công khai, bình đẳng, minh bạch giữa các cơ sở y tế công lập và tư nhân, giữa các bệnh nhân của các cơ sở này.

Kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng đề nghị BHXH Việt Nam cần xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện tốt 5 nội dung mà Thủ tướng đã gợi ý. Đồng thời, thực hiện tốt 26 nhiệm vụ được giao chưa hoàn thành. "Tổ công tác sẽ tổng hợp đầy đủ kết quả kiểm tra và các kiến nghị của BHXH Việt Nam để báo cáo tại phiên họp Chính phủ sắp tới"- Bộ trưởng nói.

(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”
    Với hình thức trực tuyến, triển lãm giới thiệu hơn 300 tài liệu, hình ảnh từ Trung tâm Lưu trữ Quốc gia, Bảo tàng tỉnh Điện Biên, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Lưu trữ Bộ Quốc phòng Pháp và một số cơ quan, đơn vị tỉnh Điện Biên nhằm phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố. Triển lãm “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” sẽ diễn ra vào ngày 26/4.
  • Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động văn hóa chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ
    Nhằm tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng bộ, các tầng lớp nhân dân và lực lượng vũ trang Thủ đô về ý nghĩa, tầm vóc, giá trị lịch sử vĩ đại của Chiến thắng Điện Biên Phủ, thành phố Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chào mừng Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.
  • Mùa xuân Điện Biên
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Mùa xuân Điện Biên của tác giả Nguyễn Địch Long.
  • Ngành giáo dục Thủ đô: Lấy trẻ làm trung tâm trong hoạt động làm quen với tiếng Anh
    “Các hoạt động cho trẻ làm quen với tiếng Anh (LQTA) được tổ chức đảm bảo theo nguyên tắc “Lấy trẻ làm trung tâm”, “Học mà chơi, chơi mà học”, “Học thông qua trải nghiệm” dưới nhiều hình thức đa dạng, được lồng ghép tích hợp thông qua các hoạt động giáo dục và giao tiếp trong các ngữ cảnh...”, bà Đinh Thị Bích Thủy, Phó Trưởng phòng phụ trách GDMN – Sở GD&ĐT Hà Nội, nhấn mạnh.
  • Thủ tướng chỉ đạo khẩn trương điều tra vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ở Yên Bái
    Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg ngày 22/4/2024 chỉ đạo làm rõ vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Đừng bỏ lỡ
Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao 5 kết quả ngành BHXH đã đạt được
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO