Thủ tướng Chính phủ dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2019 tại huyện Đông Anh

Dương Huyền/Ảnh:Viết Thành/HNM| 18/02/2019 15:16

Sáng 18-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi năm 2019" tại thôn Thượng Phúc, xã Bắc Hồng, huyện Đông Anh.


Thủ tướng Chính phủ dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2019 tại huyện Đông Anh
Các đại biểu dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Kỷ Hợi năm 2019" tại huyện Đông Anh.

Cùng dự, về phía trung ương có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Quang Tùng.
Đại biểu TP Hà Nội có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành của thành phố, huyện Đông Anh và đông đảo cán bộ, nhân dân, đoàn viên, học sinh xã Bắc Hồng.

Phát biểu tại lễ phát động, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Đông Anh Nguyễn Văn Quang cho biết: Trong gần 60 năm kể từ ngày Bác Hồ phát động “Tết trồng cây”, công tác trồng cây xanh được các cấp chính quyền đặc biệt chú trọng và coi đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Những năm qua, huyện Đông Anh đã triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, phát động, giao chỉ tiêu, tổ chức trồng và phát triển hệ thống cây xanh. Từ năm 2015 đến nay, toàn huyện đã trồng mới được 30.000 cây xanh các loại, trong đó có hơn 11.000 cây xanh tại 66 tuyến đường do huyện quản lý; gần 9.000 cây xanh tại các tuyến giao thông nông thôn; gần 7.000 cây xanh tại các khu đô thị, khu tái định cư, điểm sinh hoạt cộng đồng, công trình di tích lịch sử, tôn giáo; gần 3.000 cây xanh tại các trường học và hàng nghìn cây xanh tại các cơ quan, công sở, nhà máy, xí nghiệp...

Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong những năm qua, đồng thời thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của TP Hà Nội, năm 2018, huyện Đông Anh đã xây dựng và triển khai “Đề án trồng và quản lý cây xanh trên địa bàn huyện Đông Anh giai đoạn 2018-2020 và các năm tiếp theo”.

Năm 2018, toàn huyện đã trồng mới gần 3.000 cây xanh các loại trên các tuyến giao thông, khu tái định cư, các tuyến đường liên thôn, liên xã, nhà văn hóa, trường học, khu công nghiệp... Dịp Tết trồng cây năm 2019, toàn huyện phát động trồng mới 12.465 cây xanh các loại (chỉ tiêu được giao là 11.836 cây), trong đó đã trồng 3.865 cây đô thị, cây bóng mát, cây môi trường, còn lại là cây ăn quả lâu năm.

Huyện Đông Anh phấn đấu trong quý I-2019 trồng mới khoảng 15.000 cây xanh; đến hết năm 2019, đạt chỉ tiêu 25.000 cây xanh; hết năm 2020, đạt chỉ tiêu 55.000 cây xanh.

Mỗi gia đình trồng một cây xanh, tạo nét đẹp mới cho Thủ đô

Phát biểu tại lễ phát động, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhắc lại lời dạy của Bác Hồ: “Mùa xuân là Tết trồng cây/Làm cho đất nước càng ngày càng xuân” và cho biết: Năm nay, chúng ta tổ chức kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh. Việc phát động trồng cây ở mọi vùng miền cả nước đã trở thành phong trào cách mạng của tất cả các địa phương... 
Thủ tướng Chính phủ dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2019 tại huyện Đông Anh
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ phát động

Thủ tướng Chính phủ khẳng định: “Tất cả chúng ta đều mong muốn môi trường sống xanh, sạch, đẹp cho người dân, cho mọi miền của Tổ quốc và thực hiện nghiêm chủ trương không đánh đổi môi trường để phát triển kinh tế, chúng ta càng thấm thía lời dạy của Bác Hồ, ra sức thực hiện di nguyện của Người. Chính phủ đang cùng với các địa phương trên cả nước tích cực trồng rừng, phát triển, bảo vệ rừng, phấn đấu đạt mục tiêu che phủ rừng năm 2020 ít nhất là 42%, đưa Việt Nam thành một trung tâm hàng đầu về xuất khẩu gỗ rừng trồng, có thương hiệu, có uy tín…”.

Theo Thủ tướng, tại Thủ đô Hà Nội, nét đẹp truyền thống đó đã được duy trì thường xuyên với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của các cấp, các ngành và đông đảo các tầng lớp nhân dân. Nhờ vậy, những năm qua, phong trào trồng cây gây rừng của Thủ đô đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần hiệu quả thực hiện mục tiêu xây dựng thành phố xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. Cán bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội xác định, phát triển môi trường xanh, trồng mới cây xanh là một nhiệm vụ quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020. Thủ tướng ghi nhận và biểu dương kết quả 3 năm phát động Chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh của TP Hà Nội. Đặc biệt, đến nay, nhiều trục giao thông đã được trồng cây xanh đồng bộ quy hoạch và cảnh quan kiến trúc, góp phần cải thiện môi trường; đã khởi công xây dựng mới 7 công viên hiện đại, nâng cấp 144 sân chơi, vườn hoa nhỏ trong các khu dân cư, xã, phường... làm nơi vui chơi, sinh hoạt, thể dục, thể thao cho nhân dân. 

Để góp phần thiết thực hưởng ứng “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Đảng và Nhà nước phát động trên toàn quốc, góp phần hoàn thành mục tiêu trồng rừng, phát triển và bảo vệ rừng, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và tất cả các địa phương, trong đó có TP Hà Nội tập trung làm tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, phát động phong trào thi đua thực hiện Tết trồng cây ngay từ những ngày đầu năm 2019, xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực về trồng rừng, bảo vệ rừng, trồng cây phân tán kể cả trong sân trường, sân nhà, phủ xanh đất trống, đồi trọc, tạo cảnh quan môi trường sạch.

Thứ hai, đẩy mạnh thu hút mọi nguồn lực đầu tư vào trồng rừng, đổi mới mạnh mẽ công nghệ khoa học trồng rừng, quyết tâm trong 10 năm tới, đưa Việt Nam trở thành trung tâm hàng đầu thế giới về sản xuất, xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ từ rừng trồng.

Thứ ba, tổ chức tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống chữa cháy rừng, kiểm soát chặt chẽ giữa mục đích sử dụng rừng, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13-CT/TƯ của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; thực hiện tốt Luật Lâm nghiệp 2017; kiên quyết đóng cửa rừng tự nhiên và không sử dụng gỗ bất hợp pháp, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Về phía TP Hà Nội, Thủ tướng đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền thành phố tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo các tầng lớn nhân dân trên địa bàn Thủ đô về mục đích, ý nghĩa Tết trồng cây; vai trò, tác dụng to lớn, lợi ích toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, chăm sóc và bảo vệ cây xanh; có chương trình hành động thiết thực, cụ thể, triển khai có hiệu quả “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa phát động, phù hợp với điều kiện từng cơ quan, đơn vị, cá nhân, tránh phô trương, hình thức, gây lãng phí; thực hành tiết kiệm, hiệu quả; phấn đấu mỗi gia đình ở Thủ đô trồng 1 cây xanh, cây cảnh, cây hoa để Hà Nội trở thành thành phố văn hóa bốn mùa hoa nở, luôn sáng, xanh, sạch, tạo dựng nét đẹp mới của Hà Nội.

Đối với huyện Đông Anh, tương lai không xa sẽ là một quận, Thủ tướng yêu cầu TP Hà Nội và huyện Đông Anh cần tính toán, quy hoạch, chọn các loại cây cho phù hợp với sự phát triển bền vững.
Để trồng và bảo vệ cây xanh trở thành nét văn hóa ứng xử của từng người dân Hà Nội

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội cho biết, Hà Nội quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, khai thác hiệu quả các tiềm năng, nguồn lực để xây dựng thành phố xứng đáng là Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, đồng thời là đô thị xanh, sạch, đẹp...
Thủ tướng Chính phủ dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2019 tại huyện Đông Anh
Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải phát biểu tại lễ phát động

Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, các cấp, các ngành và các địa phương tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hơn nữa nhận thức của người dân về ý nghĩa, mục đích, tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường; việc trồng và chăm sóc, bảo vệ cây xanh; tuyên truyền đến từng hộ gia đình, từng người dân Thủ đô nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Mỗi người, mỗi gia đình trước hết cần bảo vệ môi trường của gia đình mình, của khu phố, khu dân cư sạch sẽ; đồng thời, xây dựng nếp văn hóa trồng cây xanh, bảo vệ cây xanh, trồng hoa, góp phần làm đẹp hơn cho không chỉ khu phố, làng xã nơi mình ở, mà còn làm cho Hà Nội đẹp hơn. Điều đó cần trở thành nét văn hóa ứng xử của từng người dân Hà Nội. Đồng thời, thực hiện tốt chương trình bảo tồn, phát triển cây xanh, cây ăn quả truyền thống có giá trị kinh tế cao tại các gia đình, thôn, làng và điểm sinh hoạt văn hóa cộng đồng...

Trước mắt, thành phố phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng mới 600.000 cây xanh; năm 2019 có 400.000 cây xanh đã được thành phố quyết định trồng bổ sung (so với kế hoạch trồng cây xanh năm 2016-2020). Riêng huyện Đông Anh phấn đấu đạt mục tiêu trồng 25.000 cây xanh...

Thủ tướng Chính phủ dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2019 tại huyện Đông Anh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng các đại biểu trồng cây tại huyện Đông Anh.

Thủ tướng Chính phủ dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2019 tại huyện Đông Anh

Thủ tướng Chính phủ dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2019 tại huyện Đông Anh
Bài liên quan
(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
  • Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”
    Chiều 28/3, Báo Hà Nội mới tổ chức lễ phát động viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô “Ký ức tự hào”. Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2024) và 67 năm ngày Báo Hà Nội mới xuất bản số hằng ngày đầu tiên (24/10/1957 - 24/10/2024). Đây cũng là dịp tuyên truyền, quảng bá sâu rộng về truyền thống văn hóa lịch sử của Thăng Long - Hà Nội, đặc biệt là những thành tựu kinh tế, văn hóa xã hội của Thủ đô trên hành trình 70 năm xây dựng và phát triển.
  • Phú Thọ ra mắt tour du lịch "Về miền Di sản UNESCO ghi danh"
    Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Tuần Văn hóa-Du lịch đất Tổ năm 2024 diễn ra từ ngày 9-18/4 (tức ngày 1-10 tháng 3 âm lịch) tại Khu Di tích lịch sử đền Hùng thành phố Việt Trì và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Phú Thọ, với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật hấp dẫn. Đặc biệt, dịp này, Phú Thọ ra mắt tour du lịch “Về miền Di sản UNESCO ghi danh”, lấy đền Hùng làm điểm xuất phát chính để đi đến các điểm danh lam, thắng cảnh khác.
  • Quý I năm 2024, Thành phố Hà Nội đã thu hút 953,2 triệu USD vốn FDI
    Đây là thông tin được Chánh Văn phòng UBND Thành phố kiêm người phát ngôn UBND Thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng chia sẻ tại “Họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2024”, diễn ra chiều 28/3 tại Trụ sở UBND Thành phố Hà Nội.
  • Đêm nhạc đặc biệt tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff tại Hà Nội
    Vào 20h ngày 30/3, tại Nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra đêm nhạc tôn vinh nhà soạn nhạc Sergei Rachmaninoff.
  • Giải Cống hiến 2024: Hòa Minzy là Nữ ca sĩ của năm, Đen Vâu lập cú đúp
    Tối 27/3, tại Nhà hát lớn Hà Nội đã diễn ra lễ trao giải Cống hiến 2024. Đây là mùa giải Cống hiến lần thứ 18 được tổ chức và mùa thứ hai được mở rộng sang lĩnh vực thể thao, với hai hệ thống giải là giải Âm nhạc Cống hiến và giải Thể thao Cống hiến.
  • “Đào, phở & piano” - trọn vẹn tình yêu Hà Nội
    Từ cuối năm 2023, tín hiệu rất vui với điện ảnh trong nước khi những bộ phim cả tư nhân và nhà nước lần lượt ra rạp, tạo được hiệu ứng tích cực. “Đào, phở và piano” của đạo diễn Phi Tiến Sơn là một trong số đó. Phim được nhà nước đặt hàng, từng giành giải Bông Sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 23.
  • Hà Nội và những gánh hàng rong...
    Khi nhắc về Hà Nội, trong vô vàn dáng hình hiện hữu, người ta không thể không nhắc tới những gánh hàng rong. Cùng Người Hà Nội hòa vào nhịp sống hối hả của 36 phố phường trên những gánh hàng rong...
  • Phố cổ của tôi
    Tạp chí Người Hà Nội trân trọng giới thiệu tới quý độc giả bài thơ Phố cổ của tôi của tác giả Nguyễn Duy Quý.
  • Quận uỷ Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây
    Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Quận ủy, UBND quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
  • Quy hoạch Phong Hòa: Phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị di tích lịch sử
    Định hướng Quy hoạch phân khu xã Phong Hòa (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) thành lập phường đến năm 2045 và phát triển đô thị theo hướng bảo tồn các giá trị của di tích lịch sử kết hợp giữ gìn cảnh quan sông Ô Lâu, làng cổ Phước Tích.
Thủ tướng Chính phủ dự lễ phát động Tết trồng cây năm 2019 tại huyện Đông Anh
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO