(NHN) Trong bà i phát biểu chính quan trọng diễn ra hôm nay, 14/6 Thủ tướng Israel, Benjamin Netanyahu đã đưa ra một số nét phác thảo vử chính sách của ông đối với tiến trình hoà bình Trung Đông, các quan chức cho biết.
Người phát ngôn của ông cho biết sự nhìn nhận của Thủ tướng tập trung và o sự hoà giải với tất cả các nước trong khu vực, theo thông báo của Reuters.
Dưới sức ép của Mử¹, ông Netanyahu đã phải chấp thuận giải pháp hai nhà nước với Palestin. à”ng cũng đang chử đợi để đối phó với cuộc tái tranh cử của Tổng thống Iran.
Mahmoud Ahmadinejad, người đã kêu gọi Israel phải bị xoá sạch khửi bản đồ, được tham gia tái tranh cử chức vụ Tổng thống Iran và o hôm 12/6. Trước đó, ông Netanyahu đã từng gọi Iran là mối đe doạ lớn nhất cho Israel kể từ khi nước nà y được thà nh lập năm 1948
Từ khi thà nh thủ tướng thì cách đây ba tháng, ông Netanyahu đã kêu gọi tái khởi động các cuộc đà m phán vử hoà bình Trung Đông theo một con đường bản đồ bao gồm các điửu kiện thiết lập một nhà nước Palestin.
Trong bà i phát biểu tại trường đại học Bar-Ilan hôm nay Thủ tướng có ý định nói rõ rà ng cách nhìn nhận vì ông muốn hướng tới tiến trình hoà bình với người Palestin, phát ngôn viên của thủ tướng, Mark Regev cho biết. Sự nhìn nhận của ông là động thái hướng tới một sự hoà giải lịch sử, và rõ rà ng là tất cả các nước đửu phải đóng một vai trò quan trọng nếu muốn tiến trình nà y thà nh công
Sức ép từ Obama
Mục đích của ông Netanyahu là tập trung và o các vấn đử kinh tế, an ninh và chính sách ngoại giao hơn là các vấn đử vử lãnh thổ với Palestin. Phóng viên Paul Wood của BBC tại Jerusalem cho biết ông Netanyahu đã phải miễn cườ¡ng chấp thuận giải pháp hai nhà nước do nhượng bộ với một số sự dà n xếp của Mĩ.
Trong khi đó giới chức trách Palestin cho biết họ sẽ không quay trở lại đà m phán nếu Israel không dừng các hoạt động xây dựng ở Bử Tây và công khai đi ngược lại với giải pháp hai nhà nước để xung đột trở lại giữa những người Israel và Palestin.
Mục đích bà i phát biểu của ông Netanyahu là giải thích với đặc phái viên George Mitchell của Mĩ và các nhà ngoại giao khác vì tuần trước họ đã mong chử một câu trả lời thích đáng, một quan chức Mĩ cho biết.
Trong bà i phát biểu quan trọng của Tổng thống Mử¹ hôm 4/6 tại Cairo đã mô tả tình hình của Palestin dưới sự "xâm chiếm" của các nước xung quanh và gọi sự chiếm đóng của Israel là quá quắt. "Israel phải hiểu rằng Israel có quyửn được thừa nhận sự tồn tại của mình thì Palestin cũng có quyửn đó, Obama cho biết. à”ng cũng cho biết những thoả thuận của Mĩ và Israel là không thể phá vỡ được
à”ng Mitchell đặc phái viên của Obama tại Trung Đông đã đi thăm một số nước trong khu vực: Israel, Bử Tây, Ai Cập, Jordan và Syria