Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ

Tin, ảnh: Hà Thanh Giang/Nhandan| 24/12/2017 10:16

Sáng 23-12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ (TTVKT) sơ kết hoạt động năm 2017, kế hoạch hoạt động năm 2018. Cùng dự, có đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu ý kiến tại cuộc họp.


Tại cuộc họp, các thành viên TTVKT đóng góp nhiều ý kiến tư vấn quý báu; đồng thời đề xuất nhiều giải pháp góp phần bảo đảm tăng trưởng kinh tế, ổn định vĩ mô năm 2018.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đánh giá những kết quả hoạt động tích cực bước đầu của TTVKT; cho rằng, với nhiệm vụ trọng tâm là tư vấn kinh tế thì TTVKT cần làm tốt tư vấn kinh tế vĩ mô cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; nghiên cứu sâu các chủ đề trong điều kiện hội nhập sâu rộng, bối cảnh của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư - cách mạng số; cùng với đó, tập trung đi sâu nghiên cứu kinh tế ngành; lĩnh vực, vùng, kinh tế trong các vấn đề xã hội. Chính phủ rất coi trọng vấn đề kinh tế chính trị nhất là trong bối cảnh xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Phó Thủ tướng đề nghị cần nâng cao vai trò của từng thành viên; coi trọng các sản phẩm, đề án chung của TTVKT; tư vấn cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những giải pháp lớn để nâng cao khả năng chống chịu, va đập của nền kinh tế...

Phát biểu ý kiến tại cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điểm lại những thành tích đáng ghi nhận trong phát triển kinh tế, xã hội năm 2017. Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ, vấn đề khả năng chống chịu của nền kinh tế Việt Nam trước biến động phức tạp thế giới, tinh thần tự chủ, tự cường của nền kinh tế... vẫn chưa giải quyết được căn bản; nhiều vấn đề kinh tế vĩ mô đang đặt ra cho chúng ta không thể chủ quan, mất cảnh giác. Do đó, các thành viên TTVKT phải nhận thức được vấn đề này để tiếp tục hoàn thiện công tác tư vấn, tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ những quyết sách vĩ mô, góp phần đưa đất nước tiến lên trong giai đoạn hiện nay; đồng thời lưu ý, năm 2018 là năm có nhiều khó khăn thách thức lớn, thế giới biến động khó lường; nhưng cũng là năm có ý nghĩa lớn, bản lề cho giai đoạn này.

Thủ tướng biểu dương và đánh giá tích cực sự đóng góp của TTVKT. Nêu rõ, chúng ta cần phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018. TTVKT không chỉ là tư vấn, tham mưu về lĩnh vực kinh tế vĩ mô, mà còn các lĩnh vực khác trong phát triển kinh tế, xã hội đang có nhiều vấn đề đặt ra; lý giải được những hiện tượng kinh tế, đồng thời đề ra các giải pháp mới bảo đảm tăng trưởng. TTVKT cần theo dõi sát diễn biến kinh tế, xã hội; chủ động nhạy bén, kịp thời phát hiện, tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ có giải pháp tháo gỡ, không để kéo dài phức tạp. Là những người tâm huyết, các chuyên gia của TTVKT cần giành thêm thời gian nghiên cứu, nâng cao chất lượng tư vấn; bảo đảm kịp thời, khả thi trong điều kiện, hoàn cảnh kinh tế nước ta; nắm bắt những vấn đề mà Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đang cần tham mưu, tư vấn trong thời điểm hiện nay để đưa ra giải pháp thực tiễn hơn; nhạy bén, phát hiện sớm vấn đề nảy sinh. TTVKT cũng cần làm tốt việc tư vấn vai trò phản biện chính sách; theo dõi, tham gia soạn thảo các chính sách của Thủ tướng Chính phủ đúng đắn, kịp thời; tham gia góp ý cho sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ.

TTVKT cần hiến kế cho Thủ tướng Chính phủ nâng cao hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của bộ máy hành chính, để các cấp, ngành từ T.Ư đến địa phương vào cuộc mạnh mẽ hơn; nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy hành chính liêm chính, hành động phục vụ người dân và doanh nghiệp. Vấn đề quan trọng là chuyển động của cả hệ thống chứ không chỉ là bộ phận; khắc phục tình trạng “trên nóng dưới lạnh”. Tổ trưởng TTVKT phải bám sát kế hoạch của Thủ tướng Chính phủ; thiết lập kênh tham mưu kịp thời hơn, kể cả những vấn đề cấp bách trước mắt, những thông điệp cần đưa ra; làm tốt công tác truyền thông; tranh thủ huy động những kiến thức, trí tuệ của các thành viên. Cần có sự phân công, điều phối công việc nhịp nhàng, có hình thức duy trì sinh hoạt phù hợp, thiết thực, hiệu quả, thực chất hơn, tránh hình thức; cần đổi mới cách thức tổ chức công việc để phát huy vai trò, thế mạnh từng thành viên.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng vào đội ngũ các chuyên gia giỏi của TTVKT trong công tác tham mưu, tư vấn phục vụ hiệu quả sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2018.

(0) Bình luận
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
  • Vẽ tiếp bức tranh về “Văn minh trà Việt”
    Hành trình văn hóa uống trà trải dọc bề dày suốt hơn 5000 năm của người Việt đã được tác giả Trịnh Quang Dũng phác thảo sinh động trong cuốn sách “Văn minh trà Việt”. Sách do NXB Phụ nữ ấn hành vừa trình làng bạn đọc đúng vào dịp Ngày Sách Việt Nam lần thứ 3 – 2024.
  • Triển lãm kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa
    Thông tin từ Ban quản lý Khu di tích Cổ Loa (xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội), sáng 19/4/2024, đơn vị sẽ tổ chức lễ khai mạc triển lãm “Ngô Quyền – Anh hùng dân tộc kiệt xuất” nhân kỷ niệm 1.085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024).
  • Giới thiệu gần 100 hiện vật, hình ảnh, tài liệu quý của văn hóa Đông Sơn
    Sáng 18/4/2024, tại Bảo tàng Hà Nội, đường Phạm Hùng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội đã diễn ra lễ khai mạc trưng bày chuyên đề “Tiếng vọng”. Đây là hoạt động ý nghĩa nhân dịp Lễ giỗ tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
  • Khai mạc triển lãm quốc tế về làm đẹp tại Hà Nội
    Triển lãm quy tụ hơn 250 gian hàng đến từ gần 20 quốc gia và vùng lãnh thổ đi đầu trong lĩnh vực làm đẹp toàn cầu như Đức, Hà Lan, Ma-rốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc… Tại đây, công chúng được tham quan các gian trưng bày nhiều lĩnh vực như mỹ phẩm, thực phẩm chức năng làm đẹp, kính áp tròng và kính thời trang; thẩm mỹ…
  • Đà Lạt được du khách tìm kiếm nhiều nhất dịp nghỉ lễ 30/4
    Nền tảng du lịch Booking.com vừa công bố những điểm đến trong nước và quốc tế được du khách Việt Nam tìm kiếm nhiều nhất trong dịp lễ 30/4 – 1/5.
Đừng bỏ lỡ
  • Khoảnh khắc chính là yếu tố tạo nên giá trị cho mỗi bức ảnh nghệ thuật
    Trong kỷ nguyên bùng nổ của công nghệ số, mọi bức ảnh đều có thể dễ dàng chỉnh sửa và dàn dựng như ý muốn. Điều này tạo ra một thách thức lớn trong việc gìn giữ chân thực trong ống kính đối với nền nhiếp ảnh Việt Nam, đặc biệt là đối với ảnh báo chí.
  • Tự hào, yêu mến hơn với Phố Sách Hà Nội
    Theo bà Khúc Thị Hoa Phượng, Giám đốc - Tổng biên tập NXB Phụ nữ, 3 năm trở lại đây, Phố Sách Hà Nội đã “thay da đổi thịt”, chúng ta đến với không gian này đều cảm thấy niềm tự hào, yêu mến.
  • Sân khấu Sen Việt ra mắt vở Nhạc kịch "Lá cờ thêu sáu chữ vàng"
    Dù trước đây hình tượng anh hùng thiếu niên Trần Quốc Toản với "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" đã được dàn dựng với nhiều loại hình sân khấu như tuồng, chèo, cải lương…, nhưng lần này với phiên bản mới là Nhạc kịch Dân ca Nam Bộ, hy vọng bằng cách kể chuyện vừa dân tộc vừa hiện đại, tác phẩm sẽ tạo được ấn tượng với người xem, đặc biệt là khán giả trẻ...
  • Sách và văn hóa đọc giữ vai trò quan trọng trong xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh
    Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Hà Minh Hải, khẳng định: “Những năm gần đây văn hóa đọc Thủ đô đã từng bước phát triển rõ rệt, có chuyển biến thực chất, đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp trong đời sống xã hội, ngành xuất bản đã khẳng định được vị trí, tầm quan trọng trong việc xây dựng xã hội học tập, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh”.
  • Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói
    Sáng ngày 18/4, tại phố sách Hà Nội đã diễn ra tọa đàm “Tác giả trẻ và độc giả tuổi teen - một thế hệ, một tiếng nói” do nhà sách Phương Nam, Linh Lan Books và phố sách Hà Nội tổ chức nhân dịp ra mắt tiểu thuyết “Như Sơ” của tác giả Việt Chi.
  • Phát hành cuốn sách tái hiện chân dung các anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ
    Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), ngày 17/4/2024, NXB Chính trị Quốc gia Sự thật đã phát hành cuốn sách “Anh hùng, chiến sĩ Điện Biên Phủ”. Cuốn sách do Tỉnh ủy Điện Biên và NXB Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức biên soạn.
  • “Đồi Thịt Băm” huyền thoại trên dãy Trường Sơn trở thành điểm du lịch mới
    Đồi A Bia hay còn gọi là “Đồi Thịt Băm” (huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế) trước đây là khu vực diễn ra trận chiến căng thẳng 10 ngày đêm giữa quân dân ta và quân đội Mỹ nhưng hiện nay đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn.
  • Triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ”
    Tối ngày 17/4, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam (36 Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã diễn ra lễ khai mạc triển lãm “Sofia Yablonska - Hành trình xuyên thế kỷ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán U-crai-na tại Việt Nam tổ chức nhân kỷ niệm 32 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và U-crai-na.
  • Sôi nổi “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” ở Huế
    Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam cho các em học sinh Trường THCS thị trấn Phú Lộc (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế).
  • Người dân nô nức về đền Hùng trước ngày giỗ Tổ
    Trước ngày chính Lễ hội đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch đất Tổ năm Giáp Thìn 2024, đông đảo người dân và du khách thập phương về dâng hương, trẩy hội.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp Tổ Tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO