Thực hiện quy tắc ứng xử: Vẫn mang tính hình thức

Lại Tấn/KTĐT| 28/11/2018 10:55

Sau hơn một năm triển khai thực hiện hai Quy tắc ứng xử (QTƯX) của UBND TP Hà Nội, tại nhiều cơ quan, đơn vị vẫn còn tình trạng cán bộ công chức (CBCC), viên chức (VC), người lao động (NLĐ) chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương. Quá trình triển khai thực hiện tại một số quận, huyện còn mang tính hình thức do nhận thức của cán bộ quản lý địa bàn còn hạn chế.

Bảng niêm yết Quy tắc ứng xử còn nhếch nhác
Thời gian qua, đoàn kiểm tra QTƯX của Sở VH&TT Hà Nội đã tiến hành kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận Thanh Xuân, huyện Đông Anh, Đan Phượng. Theo ghi nhận của phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ý thức kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong hoạt động công vụ và thực hiện các chuẩn mực ứng xử của CBCC, VC tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trên địa bàn các quận, huyện đã được thực hiện nghiêm túc. Đồng thời, bộ QTƯX nơi công cộng được tuyên truyền, triển khai rộng rãi tới các tầng lớp Nhân dân trên thông qua nhiều hình thức như: Phát thanh, niêm yết bộ QTƯX, tổ chức tọa đàm và lồng ghép QTƯX vào trong các cuộc họp, hội nghị có sự tham gia của Nhân dân.

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra thực tế tại các điểm công cộng, đoàn kiểm tra đã ghi nhận một số trường hợp niêm yết bộ QTƯX còn mang tính hình thức, thiếu đồng bộ, thậm chí nhếch nhác. Cụ thể, ngày 27/11, kiểm tra tại Nhà văn hóa thôn Đản Dị (xã Uy Nỗ, huyện Đông Anh), bảng niêm yết bộ QTƯX lắp đặt ở cuối phòng, cùng chỗ với nơi chồng xếp bàn ghế, biển quảng cáo kém trang trọng, ít được người dân quan tâm. Tại đình làng Tó, xã Uy Nỗ, bộ QTƯX được dán bằng băng dính lên cửa đình, thiếu thẩm mĩ nên đoàn kiểm tra yêu cầu chính quyền địa phương có địa điểm lắp đặt bảng ở một vị trí riêng, phù hợp với không gian văn hóa. 

Tại huyện Đan Phượng, việc triển khai QTƯX nơi công cộng chưa sâu, thiếu điểm nhấn, đôn đốc, kiểm tra kết quả trong cơ quan, đơn vị, cơ sở. Đồng thời, việc tổ chức vệ sinh môi trường tại khu dân cư, nơi công cộng chưa thường xuyên sạch sẽ. Ý thức tự giác thực hiện nếp sống văn minh của người dân khi tham gia lễ hội còn hạn chế, bảo vệ di sản văn hóa chưa được quan tâm. 

Mặt khác, qua các buổi làm việc với quận, huyện, đoàn kiểm tra đã ghi nhận nhiều thông tin về việc các CBCC, VC, NLĐ chưa chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tại huyện Đông Anh, Trưởng phòng VH&TT huyện Đông Anh Nguyễn Thị Hạnh cho biết: “Một số CBCC, VC, NLĐ chưa nghiêm túc thực hiện các nội dung của QTƯX, còn hút thuốc lá tại nơi làm việc, nơi công cộng”.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Bên cạnh việc góp ý để chính quyền địa phương sửa đổi, trong các buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã lắng nghe đại diện các quận, huyện chia sẻ về những khó khăn, vướng mắc trong qua trình triển khai 2 bộ QTƯX. Tại huyện Đông Anh, trước tình trạng một số địa điểm nhà văn hóa thôn, di tích còn chưa niêm yết bộ QTƯX, bà Nguyễn Thị Hạnh cho biết: “Hầu hết từ huyện đến các xã, thôn làng không được bố trí nguồn kinh phí riêng dành cho việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp tuyên truyền thực hiện QTƯX. Đối với một số nhà văn hóa, di tích còn đang trong quá trình đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo nên chưa thể lắp đặt và niêm yết bộ QTƯX. Một số di tích nằm trong danh mục kiểm kê của TP, tuy nhiên đó là các di tích cách mạng kháng chiến, miếu, am, địa đạo kháng chiến không có vị trí thích hợp để lắp đặt QTƯX”.

Đánh giá về những tồn tại, hạn chế của việc triển khai thực hiện 2 bộ QTƯX tại các địa phương, Phó Trưởng đoàn kiểm tra QTƯX, Trưởng phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình (Sở VH&TT) Ngô Văn Nam cho biết: “Nhận thức của những người quản lý ở địa phương, xã phường, nhà văn hóa thôn, tổ dân phố về QTƯX đôi khi còn hạn chế nên việc triển khai vẫn còn hình thức, chưa có chiều sâu. Do vậy, để việc triển khai QTƯX hiệu quả, đi sâu vào cuộc sống phải có sự tâm huyết của những người quản lý, đứng đầu các cơ quan đơn vị. Nếu trong mỗi cơ quan, người đứng đầu và các CBCC nghiêm túc thực hiện QTƯX thì hiệu quả sẽ lan tỏa ra ngoài xã hội.
(0) Bình luận
  • Bảo tàng Mỹ thuật ở giữa làng quê (huyện Ba Vì)
    Xứ Đoài là một vùng đất tối cổ - vùng địa văn hoá, địa thi hoạ - nơi mà con người có thể trải nghiệm đời mình trong hệ sinh thái tự nhiên của vùng đất, đi qua những truyền thuyết, cổ tích, để từ đó tạo nên tâm tính, giọng nói đặc trưng của con người xứ Đoài. Nắng và gió, núi và sông xứ Đoài đã gợi cảm hứng sáng tác cho một Tản Đà, một Quang Dũng và nhiều thi nhân, hoạ sĩ: từ Tô Ngọc Vân, Nguyễn Gia Trí đến Sĩ Tốt, Nguyễn Tiến Chung, Nguyễn Tư Nghiêm, Nguyễn Sáng... và những thế hệ văn nghệ sĩ sau này, ở họ đều có những sáng tác xuất sắc về xứ Đoài.
  • Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày (huyện Phú Xuyên)
    Đi khắp các vùng miền của Tổ quốc, những cựu tù binh Phú Quốc đã sưu tầm kỷ vật, di vật, tranh ảnh có liên quan đến các nhà tù trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược mà đồng đội và các ông đã trải qua. Hơn 20 năm kiếm tìm và góp nhặt, Bảo tàng Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày, do chính những người cựu tù năm xưa thành lập là những minh chứng chân thực về một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc.
  • Bảo tàng Quê hương phong trào chiếc gậy Trường Sơn (huyệnỨng Hoà)
    Hoà Xá là một làng quê nằm sát bờ tả sông Đáy, thuộc vùng ven chiêm trũng Khu Cháy. Nơi đây sớm có phong trào cách mạng ngay từ những năm 1930, là hậu phương trung thành của cuộc kháng chiến chống Pháp. Trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Hòa Xá được xem là quê hương của phong trào động viên thanh niên lên đường “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” và câu chuyện huyền thoại “chiếc gậy Trường Sơn”.
  • Khu Cháy, Bảo tàng Khu Cháy - một địa chỉ đỏ về truyền thống đấu tranh cách mạng ở Ứng Hoà, Phú Xuyên
    “Khu Cháy” là thuật ngữ để nói về một khu du kích trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp gồm 22 xã ở phía nam huyện Ứng Hoà và tây huyện Phú Xuyên, Hà Nội.
  • Bảo tàng Tổng cục II (quận Hoàng Mai)
    Toạ lạc tại số 322 đường Lê Trọng Tấn, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên khuôn viên rộng 3.500m2, gồm 2 tầng nhà và phần trưng bày ngoài trời, Bảo tàng Tổng cục II hiện lưu giữ 5.830 hiện vật, trong đó có nhiều hiện vật quý hiếm gắn liền với cuộc đời hoạt động của nhiều chiến sĩ tình báo xuất sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam. Với chức năng phục vụ công tác nghiên cứu, tham quan học tập, giáo dục truyền thống, Bảo tàng Tổng cục II chính thức được Bộ Văn hoá - Thông tin công nhận nằm trong hệ thống các bảo tàng cấp 2 toàn quân.
  • Bảo tàng Binh chủng Thông tin (quận Ba Đình)
    Bảo tàng Binh chủng Thông tin thuộc loại hình bảo tàng lịch sử chuyên ngành quân sự, là thể chế văn hoá, có chức năng bảo quản và trưng bày các sưu tập về lịch sử Binh chủng Thông tin liên lạc nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, tham quan và hưởng thụ văn hoá của cán bộ, chiến sĩ trong Binh chủng và nhân dân, bạn bè quốc tế.
Nổi bật Tạp chí Người Hà Nội
Đừng bỏ lỡ
Thực hiện quy tắc ứng xử: Vẫn mang tính hình thức
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO